LHTHTQ 36: Chương trình Truyền hình tiếng dân tộc thiểu số được đầu tư nhiều hơn mọi năm

TL-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 12:35 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Hợp (ngoài cùng bên phải) trong phòng chấm tác phẩm Chương trình Truyền hình tiếng dân tộc thiểu số

VTV.vn - Theo ông Nguyễn Văn Hợp - Trưởng Ban TH tiếng dân tộc Đài THVN, Trưởng Ban giám khảo Chương trình TH tiếng dân tộc thiểu số, các tác phẩm năm nay được đầu tư nhiều hơn.

Tại LHTHTQ lần thứ 36, Chương trình Truyền hình tiếng dân tộc thiểu số có 59 tác phẩm dự thi đến từ các đơn vị, các Đài PT-TH trên cả nước. Đánh giá về các tác phẩm tham dự Liên hoan năm nay, ông Nguyễn Văn Hợp - Trưởng Ban Truyền hình tiếng dân tộc Đài THVN, Trưởng Ban giám khảo Chương trình Truyền hình tiếng dân tộc thiểu số cho biết: "Các tác phẩm năm nay đã có nhiều tiến bộ hơn so với những năm trước. Trong quá trình chấm thi, chúng tôi nhận thấy nhiều tác phẩm có chất lượng cao, nội dung phản ánh được khá toàn diện về các mặt của đời sống như: xóa đói giảm nghèo, bảo tồn di sản văn hóa, làm giàu, bảo vệ an ninh trật tự vùng sâu vùng xa, vùng biên giới".

Ông Nguyễn Văn Hợp cũng nhận xét: "Nhìn chung, các tác phẩm đã thể hiện mức độ được quan tâm và đầu tư nhiều hơn mọi năm. Đặc biệt, các đài địa phương đã tập trung đầu tư cả về nội dung, trang thiết bị, kỹ thuật cho các tác phẩm tham dự Liên hoan, nhất là đề tài văn hóa, văn nghệ".

So sánh với các tác phẩm thể loại Chương trình Truyền hình tiếng dân tộc thiểu số ở những kỳ Liên hoan trước, ông cho rằng: "Cá nhân tôi thấy các tác phẩm thuộc thể loại này ít khi tạo được nhiều dấu ấn mới mẻ. Chúng tôi hiểu lý do một phần là bởi đặc thù của thể loại và đối tượng khán giả nhất định. Vì thế, ở các năm trước, Ban giám khảo luôn mong muốn các đơn vị sản xuất, các đài địa phương tập trung thực hiện các tác phẩm có tính đột phá hơn. Nhưng thời gian gần đây, các tác phẩm ngày càng cho thấy sự đầu tư, tiếp cận gần hơn với mức độ chuyên nghiệp. Ý tưởng, nội dung kịch bản và cách dẫn dắt của các MC, biên tập viên dần trở nên hấp dẫn, không chỉ đơn thuần là phản ánh thông tin như trước".

Ông Nguyễn Văn Hợp chia sẻ, một số tác phẩm ở thể loại Chương trình Truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tham dự Liên hoan năm nay đã gây ấn tượng và làm hài lòng Ban giám khảo như tác phẩm của Đài Truyền hình TP.HCM, Đài PT-TH Bình Phước, Đài PT-TH Đăk Lăk. Theo ông, điều này còn cho thấy sự phát triển của nhiều đơn vị, Đài PT-TH địa phương trong quá trình sản xuất các chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước