MC Hoàng Quân: "Tôi ấn tượng với VTV3 bởi sự trẻ trung, nhiệt huyết và sáng tạo"

Thanh Thủy-Thứ bảy, ngày 30/03/2019 11:47 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc trò chuyện với Báo điện tử VTVNews, MC Hoàng Quân cho biết anh rất ấn tượng với ngôi nhà chung VTV3 và luôn có được nhiều cảm hứng mỗi khi được làm việc ở đây.

VTV3 bên cạnh những MC kỳ cựu, nổi tiếng như NB Tạ Bích Loan, Lại Văn Sâm, Tùng Chi..., những MC trẻ cũng là những người nhận được nhiều tình cảm yêu quý từ khán giả, trong đó, quen mặt với khán giả trong chương trình Café sáng với VTV3, MC Hoàng Quân được nhận xét là một chàng trai thông minh, dí dỏm, luôn tràn đầy năng lượng mỗi khi lên hình.

Nhân dịp sinh nhật VTV3 tròn 23 tuổi, MC Hoàng Quân đã có những chia sẻ với Báo điện tử VTVNews về cơ duyên và những kỷ niệm khó quên khi đến với ngôi nhà chung VTV3.

- Thành công từ cuộc thi Cầu vồng 2015 và ngay sau đó bạn được chọn để dẫn Café sáng với VTV3, có vẻ con đường thành công của bạn khá dễ dàng?

Mình nghĩ không có thành công nào đến dễ dàng cả, chỉ là mình may mắn có được cơ hội và biết nắm lấy. Sau khi đoạt danh hiệu Á quân Cầu vồng, Café sáng với VTV3 có đợt tuyển MC, mình đi casting và đã được chọn. Mình chưa bao giờ dựa dẫm vào danh hiệu Á quân Cầu vồng hay coi đó là một lợi thế, vì có rất nhiều các anh chị, các bạn MC tài năng từ nhiều cuộc thi MC khác nữa. Luôn nỗ lực, học hỏi và cố gắng, đó là điều mình luôn tâm niệm.

- Điều gì khiến bạn thích thú khi đến với ngôi nhà chung VTV3 và có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với công việc này không?

Mình rất ấn tượng với ngôi nhà chung VTV3 bởi sự trẻ trung, nhiệt huyết và sáng tạo. Đó là năng lượng và nguồn cảm hứng bất tận từ những người đứng đầu, như chú Lại Văn Sâm trước đây hay chị Tạ Bích Loan bây giờ. Đó là sự tìm tòi và chuyên tâm từ các anh chị biên tập, những người luôn nắm rõ thông tin và biết cách làm mới vấn đề. Café sáng với VTV3 là chương trình lên sóng trực tiếp hàng ngày và mình tin rằng nếu như không có niềm đam mê và trách nhiệm với công việc thì không thể làm chương trình này hay được. Tất cả những phẩm chất ấy là điều mình đã nhìn thấy, cảm nhận được và luôn mong muốn được gắn bó với VTV3 lâu nhất có thể.

MC Hoàng Quân: Tôi ấn tượng với VTV3 bởi sự trẻ trung, nhiệt huyết và sáng tạo - Ảnh 1.

- Trong quá trình dẫn Café sáng với VTV3, có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất bạn muốn chia sẻ với khán giả?

Vì là chương trình trực tiếp nên cũng không tránh khỏi những trục trặc, sai sót, cả chủ quan lẫn khách quan. Mình vẫn nhớ nhất 1 lần đang dẫn, vào đúp cận, có 1 chú ruồi không hiểu bằng cách nào đã lọt được vào trường quay và thản nhiên đậu lên mặt mình. Mình cũng có chút bối rối nhưng vẫn hoàn thành xong đúp dẫn đó. Dẫn xong mình nghe đạo diễn, biên tập và cả bạn dẫn cười phá lên: Mật ngọt chết ruồi! (Cười)

- Suốt 3 năm dẫn Café sáng với VTV3, bạn thường dẫn cặp với MC nữ nào và ai là người bạn cảm thấy dẫn "tâm đầu ý hợp" nhất?

Mình dẫn đôi với chị Minh Hà và Mai Trang nhiều nhất, và học hỏi được rất nhiều từ họ. Ở chị Minh Hà là sự chuyên nghiệp, khéo léo và hiểu biết; còn ở Mai Trang là năng lượng, sự trẻ trung và sáng tạo. Chị Hoàng Linh cũng là người mình vô cùng quý mến, hai chị em vẫn hay trêu nhau là "hàng xóm" dù chỉ ở cùng quận Cầu Giấy. Chỉ trừ Mai Trang, còn lại các bạn dẫn khác của mình ở Café sáng với VTV3 như chị Hồng Nhung, chị Huyền Châu... đều hơn tuổi mình, nên khi dẫn cũng đều được các chị rất cưng chiều.

- Được biết, năm nay Café sáng với VTV3 sẽ có nhiều thay đổi và bạn có bao giờ nghĩ mình cũng sẽ phải thay đổi, làm mới bản thân để khán giả không bị nhàm chán?

Mình rất vui khi chứng kiến những đổi mới mang tính tích cực của Café sáng với VTV3, quan tâm đến những vấn đề thiết thực nhất của cuộc sống. Bản thân mình để thích nghi với những thay đổi đó cũng phải học hỏi và đã trưởng thành hơn nhiều. Ví dụ trước đây chương trình có nhiều phần ghi hình trước, MC chỉ dẫn nối chuyên mục và bình bán; nhưng bây giờ các phần talk với khách mời hay chuyên gia đều là ghi hình trực tiếp ở trường quay, đòi hỏi người MC cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng và ứng biến linh hoạt hơn. Tóm lại, nghề MC có sự đào thải rất nhanh, nên nếu không liên tục trau dồi, hoàn thiện mình sẽ bị tụt lại phía sau. May mắn là Café sáng với VTV3 vừa cho mình cơ hội được lên sóng truyền hình quốc gia, vừa là nơi để mình học hỏi được rất nhiều điều.

- Nếu không làm MC bạn nghĩ mình sẽ hợp với công việc nào nhất?

Mình là người hay hát, thích làm diễn viên và bố mẹ mình vẫn hay nói: May mà Đài Truyền hình nhận con làm MC, nếu không bố mẹ thấy hơi lo cho nền âm nhạc và điện ảnh nước nhà (Cười).

- Được biết bạn vừa kết hôn, bạn có thể chia sẻ một chút cuộc sống của một người đã có gia đình có khác nhiều so với trước đây không?

Thời gian đầu cũng chưa có nhiều điều khác, trừ việc sáng thức giấc có một... cô xinh đẹp nào đó bên cạnh thôi. Nói vui vậy thôi, mình nghĩ lập gia đình sẽ khiến người đàn ông trưởng thành, chín chắn hơn và mình cũng đang rất nỗ lực để trở thành con người như vậy, người mà bà xã có thể tin tưởng và đồng hành suốt cả cuộc đời.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước