MC Hồng Nhung: “Được lọt vào top 5 MC ấn tượng VTV Awards 2019 là một điều quá hạnh phúc”

Thanh Thủy-Chủ nhật, ngày 01/09/2019 11:48 GMT+7

VTV.vn - MC Hồng Nhung đã có nhiều chia sẻ với báo điện tử VTV News khi nói về chặng đường 10 năm gắn bó với nghề.

Hồng Nhung đang là cái tên quen mặt với khán giả truyền hình và được nhiều khán giả yêu mến. Bất ngờ hơn, sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, cô MC sinh năm 1990 đã lọt top 5 hạng mục MC ấn tượng tại VTV Awards 2019. Hiện tại giải thưởng vẫn trong quá trình bình chọn và sẽ kết thúc vào ngày 7/9 – cùng ngày diễn ra lễ trao giải.

Trước khi có công bố chính thức về giải thưởng MC ấn tượng của năm, Báo điện tử VTV News đã có cuộc trò chuyện với MC Hồng Nhung để nhìn lại chặng đường 10 năm gắn bó với nghề dẫn chương trình.

Cơ duyên gì khiến Nhung bén duyên với công việc Truyền hình và gắn bó 10 năm qua? Chia sẻ một chút kỷ niệm về lần lên sóng đầu tiên của bạn?

- 10 năm trước – 31/12/2008, khi ấy tôi là sinh viên, đến xem chương trình Vì người nghèo tại Cung Việt Xô với tư cách 1 người khán giả. Tình cờ khi ấy, chị Diễm Quỳnh có phỏng vấn tôi về cảm xúc khi đến với chương trình. Một lúc sau, anh Phan Ngọc Tiến – khi đó là trưởng phòng Thể thao của VTV3 (hiện là Trưởng ban Sản xuất các chương trình thể thao), có tới hỏi tôi: Cháu có muốn làm truyền hình không. Tôi chưa kịp hiểu "làm truyền hình" nghĩa là như thế nào, vì gia đình chẳng có ai từng theo nghiệp này. Nhưng tôi vẫn gửi anh số điện thoại của mình, cũng nghĩ đó là 1 câu hỏi vu vơ… và chắc sẽ dần rơi vào quên lãng.

Cho tới tận 6 tháng sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh, nói rằng em đến phòng thể thao nhìn mọi người làm và tập luyện, bản tin 360 độ Thể thao đang cần tuyển người dẫn. Lúc đó, bản tin lên sóng trực tiếp hàng ngày, trên VTV3, 10h tối.

Vậy là tối nào cũng vậy, tôi giấu gia đình, đến phòng thể thao của Đài, nhìn các anh chị lấy tin, lên bài, sản xuất, lên hình. Tôi tập viết kịch bản, tập đứng trước máy quay, tập nói… dưới sự dìu dắt của mọi người. Từ không khí làm việc cực kỳ nghiêm túc và căng thẳng, tới cách thức lên hình - chọn quần áo, trang điểm, làm tóc… tôi bỡ ngỡ với mọi thứ diễn ra.

6 tháng sau – ngày 3/9/2009, tôi lên hình lần đầu tiên trong đời – bản tin 360 độ thể thao trực tiếp trên VTV3. Tôi dẫn cùng anh Biên Cương – 1 người đầy kinh nghiệm và ấm áp. Đó là 1 cảm giác không thể quên được, khi mọi thứ xung quanh mình dường như đóng băng, toàn thân run bần bật, áp lực vô cùng vì đó là 1 chương trình trực tiếp không có chỗ cho sự sai sót. Và may mắn, mọi thứ suôn sẻ. Chỉ có đôi chân tôi cứng như đá, không thể nhấc được lên ngay cả khi chương trình kết thúc.

Tôi bắt đầu xuất hiện với tư cách là người dẫn chương trình truyền hình, từ ngày ấy.

MC Hồng Nhung: “Được lọt vào top 5 MC ấn tượng VTV Awards 2019 là một điều quá hạnh phúc” - Ảnh 1.

Hình ảnh Hồng Nhung giản dị trong chương trình Điều ước thứ 7.

Dẫn chương trình nhiều năm và được dẫn nhiều loại chương trình khác nhau, vậy chương trình nào khiến Nhung cảm thấy khó nhất?

- Tôi bắt đầu với truyền hình bằng bản tin 360 độ thể thao, sau đó là Cà phê sáng với VTV3, Giai điệu tự hào, chương trình Bây giờ và ở đây... Các chương trình này ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thể thao, âm nhạc, chính luận hay giải trí… nhưng chung nhau ở 1 điểm: tất cả đều là chương trình trực tiếp và người dẫn chương trình không được sử dụng máy nhắc chữ.

Chính vì vậy, mỗi chương trình đều là 1 thử thách, nhưng lại là 1 niềm tự hào vô cùng lớn khi bạn chinh phục được nó. Tôi khát khao làm và sung sướng khi được làm những chương trình trực tiếp, vì được sống dưới 1 áp lực kinh khủng của sự chuẩn chỉ, được đối mặt và giải quyết những tình huống phát sinh ngay trên sóng – dù đôi khi là những tình huống nguy hiểm, được trải qua cảm giác thăng hoa thực sự khi mọi lời nói, mọi cảm xúc bạn bộc lộ đều là thật và được gửi đến khán giả ngay lập tức không qua 1 khâu biên tập hay xử lý hậu kỳ nào.

Trong số các chương trình trực tiếp mà tôi đang may mắn được thực hiện, Giai điệu tự hào là bài toán khó nhất. Đây là năm đầu tiên, Giai điệu tự hào lên sóng trực tiếp. Nếu như ở những format trước, chương trình có thể tổ chức ghi hình đến 2 ngày, thì lần này, 100 phút khán giả xem trên sóng là 100 phút trực tiếp hoàn toàn. Bên cạnh phần "Giai điệu", chúng tôi đẩy mạnh những yếu tố "tự hào" nhiều hơn – bằng cách kể chuyện qua phóng sự, hình ảnh, gặp gỡ nhân chứng, khách mời lịch sử ngay tại trường quay.

Ekip mất hàng tháng trời để đi tìm tư liệu và nguyên liệu cho mỗi chương trình, và tất cả chúng tôi tập trung cao độ trong hơn 1 tuần trước khi chương trình lên sóng, chúng tôi gọi đó là thời gian ăn cùng, ngủ cùng, sống cùng Giai điệu. Áp lực của cả ekip là vô cùng lớn. Và áp lực của người dẫn chương trình nói riêng là phải truyền tải mọi công sức và tâm huyết của ekip tới với khán giả một cách trọn vẹn và cảm xúc nhất. Tôi và anh Lê Anh phải kiểm soát mọi thứ trong hơn 100 phút đồng hồ trên sóng, làm sao để khai thác tốt nhất cảm xúc của khách mời và khiến khán giả đồng cảm với những cảm xúc ấy, làm sao để không bị "lố sóng" – cắt lời nhân vật như thế nào để họ cảm thấy thoải mái và khán giả cảm thấy vừa lòng, làm sao để làm mới những câu chuyện đã cũ, làm sao để tạo dấu ấn riêng, làm sao để khán giả thương và tin chương trình của mình… Chúng tôi tự tạo áp lực với chính bản thân mình, để mỗi số lên sóng là 1 lần hoàn thiện hơn nữa.

MC Hồng Nhung: “Được lọt vào top 5 MC ấn tượng VTV Awards 2019 là một điều quá hạnh phúc” - Ảnh 2.

MC Hồng Nhung cùng MC Lê Anh trong chương trình Giai điệu tự hào.

Tôi là người dẫn chương trình trẻ nhất của Giai điệu tự hào trong tất cả các mùa đã qua. Khi là 1 người trẻ, bạn có thể bộc lộ được những điểm mới của tuổi trẻ, nhưng bạn cũng sẽ phải đối diện với những hoài nghi của tất cả mọi người về khả năng và sự kiểm soát chương trình của mình. Cô gái này có quá non để đối diện với những khách mời? Cô gái này có đủ sức để điều tiết 1 chương trình trực tiếp lớn như vậy? Cô gái này có đủ kinh nghiệm để xử lý tình huống? Rất nhiều câu hỏi như vậy sẽ đến với bạn. Và điều duy nhất bạn có thể làm lúc ấy là phải tiếp tục đi, đi những bước thật tốt và thật chắc – trên con đường này. May mắn là tôi không phải bước đi 1 mình, các anh chị trong ekip và khán giả luôn dành cơ hội, nâng đỡ, yêu thương và bao dung, để tôi có thể tự tin đi tiếp.

Nhưng mọi người bao dung bao nhiêu, thì tôi khắt khe một cách cực đoan với chính bản thân mình bấy nhiêu, không bao giờ hài lòng với những gì mình đã làm. Mỗi khi Giai điệu tự hào kết thúc, chúng tôi nán lại với nhau ngay tại sân khấu, ôm nhau và nói rất thật lòng về những gì làm được và chưa được. Khi mọi người về hết, tôi vẫn luôn ngồi lại đó, nhìn xung quanh sân khấu trong im lặng và nghĩ về những điều mình có thể làm tốt hơn. 1 cảm giác kiệt sức, như con tằm nhả kiệt những sợi tơ mình có nhưng là 1 sự kiệt sức đến hạnh phúc, vì được sống trọn với những gì mình yêu quý và trân trọng. Trong khoảnh khắc thật yên ấy, tôi tin mình đã thật lòng và hết sức với những gì mình đang được làm – với nghề này.

Chủ đề của VTV Awards 2019 năm nay là Thách thức. Vậy thách thức trong nghề của Nhung là gì ? Bạn muốn trở thành một MC như thế nào?

- Tôi là một biên tập viên dẫn chương trình, không phải là một chiếc máy nói. Tôi muốn được làm 1 chương trình của mình, là tiếng nói riêng của mình về các vấn đề văn hóa – xã hội. Tôi luôn ngưỡng mộ và nhìn những anh chị đi trước để học hỏi, như chị Tạ Bích Loan, chị Diễm Quỳnh, chị Tùng Chi, anh Hải Đăng… Được làm chủ chương trình của mình, từ việc tìm chất liệu, lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, tìm nhân vật, làm hậu kỳ… được thể hiện quan điểm và kể những câu chuyện theo góc nhìn cá nhân mình. Đó là những điều tôi muốn làm, muốn thử thách chính mình.

Tôi đang cố gắng từng bước để làm được điều đó. Chương trình Bây giờ và ở đây là 1 trong những việc như thế. Chương trình lên sóng trực tiếp 9h15 sáng thứ 7 hàng tuần trên VTV2, tôi đóng góp ý kiến xây dựng format và bây giờ trở thành 1 trong những nhà sản xuất của chương trình – lên ý tưởng, làm kịch bản, tìm nhân vật, dẫn chương trình. Chương trình dài 60 phút, trong đó tôi trực tiếp thực hiện talkshow với thời lượng 30 phút. Đây là nơi tôi được thẳng thắn, cởi mở trao đổi về những vấn đề thiết thực của đời sống xã hội dưới góc nhìn của riêng mình, là cơ hội để tôi học hỏi và trau dồi nghiệp vụ báo chí một cách nghiêm túc nhất. Chúng tôi kỳ vọng nó sẽ trở thành 1 diễn đàn uy tín của những nhà trí thức trong xã hội hiện nay. Là 1 người sản xuất và dẫn dắt 1 chương trình như vậy - là niềm tự hào và thách thức của cá nhân tôi.

MC Hồng Nhung: “Được lọt vào top 5 MC ấn tượng VTV Awards 2019 là một điều quá hạnh phúc” - Ảnh 3.

MC Hồng Nhung trẻ trung ngoài đời.

Nhìn lại 10 năm trong nghề, Nhung thấy mình làm được gì và những gì chưa làm được? Chia sẻ một chút về sự cố đáng tiếc nhất trong quá trình dẫn chương trình của bạn từ trước đến nay được không?

- Tròn 10 năm gắn bó với công việc này, điều tôi tự hào nhất là được làm host các chương trình trực tiếp ở đa dạng lĩnh vực, đặc biệt là các chương trình talkshow. Càng làm, càng mày mò, có sai rồi sẽ đúng, vấp ngã rồi sẽ biết cách điều chỉnh mình. Tôi biết đặt mình vào nhân vật nhiều hơn, để hiểu được cảm xúc của họ và truyền tải đến khán giả 1 cách trọn vẹn nhất. Tôi cũng biết cách tiết chế cảm xúc hơn, không còn những câu hỏi ngô nghê như lúc mới vào nghề. Tôi khai thác được các ngăn kéo của chính mình với nhiều thể loại chương trình khác nhau. Một Hồng Nhung thẳng thắn đi đến cùng những vấn đề mình khai thác trong các cuộc trò chuyện của Café sáng với VTV3, Bây giờ và ở đây, Bí mật của tạo hóa… Một Hồng Nhung chân thành và gần gũi trong những chương trình nhân văn như Điều ước thứ 7, Change Life – Thay đổi cuộc sống… Một Hồng Nhung trưởng thành và cảm xúc với Giai điệu tự hào; Một Hồng Nhung sôi nổi và trẻ trung với Tiền khéo tiền khôn, Vương miện thần kỳ… Tôi hạnh phúc khi được nói những tiếng nói có ích, được những người có chuyên môn ghi nhận và tin tưởng.

Tôi vui và có động lực, vì mình đang dần trên con đường chinh phục trở thành một người làm chủ chương trình – 1 người host đúng nghĩa. Tôi hiểu, dẫn chương trình ở lĩnh vực giải trí có thể sẽ dễ dàng tiếp cận được với số đông khán giả, hình ảnh sẽ có độ phủ lớn hơn, nhưng tôi vẫn đủ kiên nhẫn và tình yêu với con đường riêng của mình. Trở thành host của những talkshow có chiều sâu, có tính vấn đề, có tính thời sự, góp tiếng nói vào những câu chuyện văn hóa - xã hội không hề dễ. Khó trong việc tiếp cận khán giả. Khó trong việc chinh phục được các khách mời là những nhà trí thức, nhà quản lý, các nhà báo lớn, những người có chuyên môn. Và khó trong việc mình có đủ sức bền, sự dẻo dai, nhạy cảm, đủ kiến thức, nghiệp vụ báo chí, vừa có bản lĩnh vừa giữ được cảm xúc để đi đường dài với nghề. 10 năm qua tuy không nhanh nhưng tôi nghĩ mình đi chắc.

Nhiều người cũng góp ý tôi nên cắt đi mái tóc dài, ăn mặc táo bạo, thay đổi hình ảnh để trở nên cá tính, hấp dẫn và gợi cảm hơn. Tôi sẽ thay đổi để hình ảnh không nhàm chán, nhưng chắc chắn sẽ không đánh mất chính mình.

Tôi là người thiên về cảm xúc. Sản xuất chương trình, dẫn chương trình, hay trong cuộc sống đời thực, tôi luôn đặt cảm xúc lên hàng đầu. Những điều giản dị, mộc mạc sẽ có sự tinh tế không thể thay thế. Đó là điều tâm niệm khi tôi tiếp cận khán giả, là hình ảnh và là chất của tôi. Tôi tin sự gợi cảm nhất chính là trái tim chân thành.

MC Hồng Nhung: “Được lọt vào top 5 MC ấn tượng VTV Awards 2019 là một điều quá hạnh phúc” - Ảnh 4.

MC Hồng Nhung dẫn cùng MC Thành Trung trong chương trình Tiền khéo tiền khôn.

Lọt vào Top 5 MC ấn tượng tại VTV Awards 2019 năm nay, cảm xúc của Nhung như thế nào? MC nào Nhung cảm thấy nể nhất và dự đoán kết quả chung cuộc của bạn?

- Thật sự tôi rất bất ngờ khi lọt vào top 5. Có thể những khán giả trẻ còn thấy chưa quen thuộc với những chương trình tôi tham gia, nhưng được 1 bộ phận khán giả, được những anh chị trong nghề, những người có chuyên môn ưu ái đánh giá và ghi nhận là 1 điều quá hạnh phúc.

Top 5 những người dẫn chương trình ấn tượng VTV năm nay là những anh chị đã có nhiều năm kinh nghiệm, dẫn dắt các chương trình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi có cơ hội được làm việc nhiều với anh Thành Trung trong Café sáng với VTV3, Tiền khéo tiền khôn… tôi nể phục và ngưỡng mộ anh thực sự vì năng lượng và tri thức mà anh sở hữu. Chưa khi nào tôi thấy anh mệt mỏi hay chán nghề, dù có làm chương trình từ tối đến 5, 6h sáng, anh vẫn nhiệt huyết, hài hước và chỉn chu đến từng chi tiết. Đó là cái tâm và cái tài của 1 người sống thực với nghề mà tôi vô cùng trân trọng.

Với những gì mọi người nỗ lực cống hiến trong mỗi lĩnh vực, ai cũng sẽ chinh phục được những khán giả riêng của mình. Bằng sự yêu thương của khán giả, sự đánh giá khách quan và nghiêm túc của hội đồng những nhà chuyên môn, tôi tin giải thưởng năm nay sẽ có chủ nhân xứng đáng.

Cảm ơn Nhung về cuộc trò chuyện!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước