Nam sinh Vĩnh Phúc giành tấm vé vào cuộc thi Quý Đường lên đỉnh Olympia 22 nhờ ôn luyện suốt 8 tiếng

Bảo Minh-Chủ nhật, ngày 24/04/2022 16:16 GMT+7

VTV.vn - Ngồi học trong suốt 8 tiếng không ngừng nghỉ, Đức Mạnh (THPT Vĩnh Phúc) đã chiến thắng thuyết phục và giành tấm vé bước vào cuộc thi Quý III, Đường lên đỉnh Olympia 22.

4 chàng trai có mặt trong cuộc thi tháng đầu tiên của Quý III đều là những chàng trai xuất sắc nhất từ các cuộc thi tuần. Trước khi đến với cuộc thi tháng, họ chỉ có ít thời gian để ôn luyện, nhưng mỗi người đều có phương pháp của riêng mình. Nếu Quang Trung (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) chọn cách thoải mái nhất là "ngủ để có giấc mơ đẹp" hay Nguyễn Phúc Vỹ Hào (THPT Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang) dành phần lớn thời gian trong ngày để xem những video tóm tắt kiến thức các môn xã hội, thì Nguyễn Đức Mạnh (THPT Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc) lại cùng các anh chị học sinh khóa trên ngồi ôn luyện suốt 8 tiếng không cần nghỉ ngơi.

Không thể phủ nhận rằng, nó đã đem lại hiệu quả cho nam sinh Vĩnh Phúc khi đánh bại được những đối thủ "đáng gờm" để có mặt trong cuộc thi Quý III, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Nam sinh Vĩnh Phúc giành tấm vé vào cuộc thi Quý Đường lên đỉnh Olympia 22 nhờ ôn luyện suốt 8 tiếng - Ảnh 1.

Dù có phần thi Khởi động không như kỳ vọng khi Đức Mạnh chỉ giành được 20 điểm sau 3 lượt thi. Nhưng về mặt bằng chung, đây cũng là một số điểm không tồi để củng cố thêm số điểm. Hiện tại người dẫn đầu đoàn leo núi là Quang Trung với 55 điểm, Đức Mạnh và Vỹ Hào cùng chung số điểm 20 và Thành Long đang có 10 điểm.

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, Thành Long lại có sự bứt phá hơn khi là người duy nhất tìm được từ khóa sau 2 hàng ngang gợi ý. Trong khi các thí sinh đang liệt kê "danh sách đáp án", thì Thành Long đã quyết định "liều ăn nhiều" dù chỉ chắc chắn đáp án 20%. Kết thúc phần thi, Thành Long dẫn đầu đoàn leo núi với 70 điểm.

Nam sinh Vĩnh Phúc giành tấm vé vào cuộc thi Quý Đường lên đỉnh Olympia 22 nhờ ôn luyện suốt 8 tiếng - Ảnh 2.

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh tiếp tục có sự thay đổi về điểm số và ngôi vị dẫn đầu được chuyển sang cho Đức Mạnh. Bằng kiến thức vững chắc của mình, Đức Mạnh đã có phần thi Tăng tốc khá tốt khi giành được 130 điểm trong 4 câu hỏi của chương trình. Tuy nhiên, 180 điểm chưa phải là số điểm an toàn cho Đức Mạnh, bởi lúc này Quang Trung đang có số điểm 165 và Thành Long 110 điểm. Vỹ Hào tạm thời chỉ giành được 20 điểm.

Để nắm chắc phần thắng, Đức Mạnh quyết định lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nhưng kết thúc phần thi Đức Mạnh vẫn giữ nguyên số điểm của mình. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với nam sinh Vĩnh Phúc khi giành được thêm 20 điểm từ câu hỏi của Quang Trung.

Kết quả chung cuộc, Đức Mạnh giành vòng nguyệt quế với 190 điểm, Quang Trung 155 điểm, Thành Long 140 điểm và Vỹ Hào 70 điểm.

Xem lại chương trình qua video dưới đây:

Đường lên đỉnh Olympia - 24/4/2022

Đón xem Đường lên đỉnh Olympia 22 được phát sóng lúc 13h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước