NB Kiều Thanh Hùng: Các chương trình dành cho thiếu nhi rất phong phú, có sự đầu tư kỹ lưỡng

Thùy Hương-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 12:51 GMT+7

Nhà báo Kiều Thanh Hùng (thứ 2 từ trái sang) là một thành viên Ban giám khảo Chương trình dành cho thiếu nhi tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 (Ảnh: Thu Linh)

VTV.vn - Đánh giá về các chương trình dành cho thiếu nhi tham dự LHTHTQ lần thứ 36, nhà báo Kiều Thanh Hùng cho rằng các tác phẩm có đề tài phong phú và được đầu tư kỹ lưỡng.

Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm nay, thể loại Chương trình dành cho thiếu nhi có 28 tác phẩm đến từ các đơn vị làm truyền hình trên cả nước. Theo nhà báo Kiều Thanh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội, thành viên Ban giám khảo Chương trình dành cho thiếu nhi, mặt bằng chung các tác phẩm năm nay khá phong phú, các ê-kíp sản xuất đã có có sự đầu tư lớn.

"Theo Ban giám khảo đánh giá, với các chương trình dành cho thiếu nhi - một đề tài khó, năm nay, các ê-kíp sản xuất đã có sự đầu tư lớn, có nhiều phát hiện mang tính chất báo chí hướng về các vấn đề chăm lo cho thiếu nhi cũng như kêu gọi toàn thể xã hội, cộng đồng trong nước và quốc tế chăm lo cho thiếu nhi với thông điệp 'Hãy dành những gì tốt nhất cho trẻ em'.

Bên cạnh đó cũng có một nội dung được nhiều đơn vị đề cập là cảnh báo những tác động của xã hội tới đời sống của trẻ em như: bạo lực gia đình, những điều trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức xuống cấp... Hay một đề tài thú vị khác cũng được thực hiện là ảnh hưởng của công nghệ thông tin tới cuộc sống của trẻ em hiện nay" - nhà báo Kiều Thanh Hùng chia sẻ.

Cũng theo nhà báo Kiều Thanh Hùng, ngoài nội dung phong phú, cách thể hiện của các tác phẩm tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm nay khác hẳn so với nhiều kỳ Liên hoan trước. Nhà báo Kiều Thanh Hùng nói: "Các đơn vị đã mạnh dạn đầu tư, sử dụng đồ họa, kỹ xảo đẹp mắt, mang màu sắc cổ tích trong những tác phẩm để dẫn dắt câu chuyện, qua đó thu hút thiếu nhi đi vào thế giới đầy màu sắc. Một số tác phẩm gây chú ý có thể kể đến là Nàng tiên cóc của Đài PT-TH Vĩnh Long, Cỗ máy thời gian của Đài PT-TH Hưng Yên. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, của đồ họa, kỹ xảo, nếu có thể làm tốt, đây sẽ là một thế mạnh và xu hướng trong sản xuất các chương trình dành cho thiếu nhi".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước