Nghệ sĩ Đông Đào - Tự tình với dân ca Nam Bộ

VTV8-Thứ hai, ngày 10/06/2019 11:26 GMT+7

VTV.vn - Từ những tháng năm ấu thơ, những câu hò, những giai điệu dân ca, điệu lý quê hương Nam Bộ đã thấm đẫm trong tâm hồn và tiếng hát của nữ nghệ sĩ Đông Đào.

Đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình năm 1991, Đông Đào chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau bao năm miệt mài với nghề, giờ đây khán giả không chỉ biết đến tên của một ca sĩ Đông Đào mà còn biết đến cô ở một vai trò là một huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình.

Trong những năm qua, Đông Đào là ca sĩ thân thuộc với công nhân cao su Dầu Tiếng, cô đã ngân nga giọng hát dân ca của mình trên 13 đảo lớn, nhỏ của quần đảo Trường Sa, đến An toàn khu Việt Bắc - Thái Nguyên, gần đây nhất là chuyến đi phục vụ nhân dân và bộ đội ở Côn Đảo...

Chia sẻ trong chương trình Tình ca bất hủ, Đông Đào tâm sự: "Từ bé, tôi đã học được từ các bác, ba mẹ những câu vọng cổ, nên bây giờ cầm một bài hát mang âm hưởng Nam Bộ tôi cảm thấy dễ như ăn một chén cơm. Vì nó như bức tranh quê hương của mình. Càng hát, càng thấy thêm yêu những cánh cò, đồng lúa, dòng sông và cả nét phóng khoáng, yêu đời của người dân Nam Bộ".

Tình ca bất hủ - Nghệ sĩ Đông Đào. 

Album CD mới nhất của Đông Đào là Bông bí vàng do Trung tâm Băng nhạc Lạc Hồng sản xuất, gồm 11 ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ như: Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Người đã sang sông, Nhớ cố hương về, Chút tình quê, Gánh lúa nên duyên... (Đặc biệt, tặng kèm 1 VCD với ba ca khúc Bông bí vàng, Thương em lý miệt vườn và Tình mẹ). Qua album Bông bí vàng, người nghe nhận thấy giọng ca Đông Đào đang ở độ chín trong kỹ thuật hát dân ca, sự chuẩn xác của chất giọng. Cô không chỉ hát đúng lời ca, đúng giai điệu mà còn tạo nên những hơi thở nồng nàn, sống động và bay bổng với tình đất - tình người Nam Bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước