Nhà báo Minh Đức: "Nghệ sĩ sợ scandal nhưng không có scandal thì lại buồn"

PV-Thứ hai, ngày 01/07/2019 15:20 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Chuyện cuối tuần, nhà báo Minh Đức đã chia sẻ câu chuyện nhiều nghệ sĩ dùng scandal để gây sự chú ý của truyền thông.

Nói về kinh nghiệm làm báo của mình, nhà báo Minh Đức cho biết từng viết bài về một vài nghệ sĩ gặp phải tin đồn tình ái, dù đã kiểm chứng thông tin rất kĩ nhưng sau đó, anh vẫn bị nhân vật gọi điện trách là tại sao lại đăng như vậy.

Tuy nhiên khi sự việc trôi qua, bản thân anh không ngờ là ngay tháng sau đọc tờ báo khác lại thấy chính những nghệ sĩ từng "mắng mỏ" anh lên báo thừa nhận điều anh từng viết. Qua đó, anh nhận ra rằng, nhiều nghệ sĩ cảm thấy có lợi sau những vụ ồn ào nên họ tranh thủ sức nóng của chuyện đó để PR tên tuổi.

"Có 1 vụ tai tiếng lớn nhất 2012, cả làng báo hồi hộp chờ bạn ca sĩ ấy sẽ phản ứng với scandal đó như thế nào. Khi ấy bạn đó có đến hỏi tôi vụ này nên làm sao, tôi trả lời rằng giờ nên im lặng và khuyên bạn đó nếu nhận lời họp báo thì cứ tổ chức nhưng sau đó nên im lặng 2 tuần để mọi thứ lắng xuống. Bạn đó nghe theo lời tôi, vậy nhưng không ngờ là tuần sau bạn ấy lại gọi cho tôi bảo rằng giờ mọi thứ im ắng rồi nên buồn quá. Như vậy là bạn ấy tiếc quãng thời gian trở thành tâm điểm truyền thông, ngày nào cũng được báo chí và dư luận săn đón, nhắc đến mình"- nhà báo Minh Đức trải lòng.

Nhà báo Minh Đức: Nghệ sĩ sợ scandal nhưng không có scandal thì lại buồn - Ảnh 1.

Với bao năm sống trong showbiz, đạo diễn Lê Hoàng cũng bật mí chuyện anh chứng kiến một nghệ sĩ từng bị dư luận tẩy chay vì lộ "ảnh nóng". Thế nhưng, sau đó, anh bất ngờ khi thấy cô ca sĩ đó rất đắt show, cuối cùng anh nhận ra rằng, khán giả đến xem chương trình không phải để nghe cô đó hát mà chỉ để nhìn mặt xem nghệ sĩ đó sau scandal như thế nào. Hay một nghệ sĩ khác, đã từng năn nỉ một bầu show nổi tiếng để được đi hát dù không có cát sê mà chỉ để sau này lên báo và khoe với mọi người rằng "tôi đắt show lắm".

Từ đó, đạo diễn Lê Hoàng rút ra kết luận: "Cái nghệ sĩ sợ nhất không phải là nghèo, không phải xấu mà là bị quên lãng". Nhà báo Minh Đức cũng đồng tình quan điểm trên và cho biết, anh từng thấy nhiều nghệ sĩ làm đủ mọi trò để được công chúng nhớ mặt nhớ tên, để được truyền thông để ý vì họ không muốn rơi vào cảm giác không còn ai chú ý đến mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước