Nhà báo Nhật Hoa: "Bố mẹ thông minh cần biết điều gì tốt nhất cho con mình"

Thùy Hương-Thứ năm, ngày 29/06/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn- Trong bối cảnh trẻ em đang "bơi" trong núi thông tin bao gồm cả tốt và xấu trên internet, nhà báo Nhật Hoa cho rằng các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm tới con em mình.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, mọi thông tin, tài liệu đều có thể được tìm thấy dễ dàng trên internet. Điều này vừa có những mặt tích cực, vừa có những mặt tiêu cực. Tích cực ở chỗ giờ đây, chỉ cần ngồi nhà, các bậc phụ  huynh và học sinh cũng có thể tiếp cận được với những tài liệu giáo dục quốc tế, những tri thức mà trước đây chỉ có thể tìm kiếm qua những cuốn sách. Tiêu cực ở chỗ nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ của cha mẹ, các em nhỏ sẽ dễ dàng bị vùi lấp trong "núi" thông tin độc hại vốn đang nhan nhản trên mạng.

Ở lứa tuổi của các em, thay vì tìm những thông tin bổ ích sử dụng cho học tập, phần lớn đều chỉ lên mạng với mục đích giải trí đơn thuần. Thứ các em xem có thể là những mẩu chuyện cười, những video ca nhạc hay tệ hơn là những nội dung xấu ẩn mình trong lớp vỏ bọc của các nhân vật hoạt hình được các em yêu thích.

Nhà báo Nhật Hoa: Bố mẹ thông minh cần biết điều gì tốt nhất cho con mình - Ảnh 1.

Nhà báo Nhật Hoa tại buổi gặp mặt báo chí sáng 29/6

Phát biểu trong buổi họp báo sáng 29/6, nhà báo Nhật Hoa - Giám đốc Trung tâm Sản xuất các chương trình Giáo dục cho biết: "Xem các nội dung trên internet mà không có sự giám sát của cha mẹ là làm hại đến sự phát triển của trẻ. Theo thống kê của các nhà khoa học, nhiều nội dung liên quan đến trẻ em có yếu tố nhạy cảm về tình dục, khiến các em bị kích động về vấn đề giới tính sớm. Ngoài ra, trên internet cũng có nhiều nội dung bạo lực khiến trẻ em trở nên hung hăng hơn. Việc xem các video trên  internet nhiều sẽ khiến trẻ trở nên thụ động".

"Bố mẹ thông minh cần phải biết điều gì tốt nhất cho các con của mình", chị chia sẻ. Cũng theo nhà báo Nhật Hoa, internet và TV có những giá trị giáo dục nhất định nhưng đồng thời cũng có hại cho trẻ em. Điều quan trọng là các bậc phụ huynh có biết sử dụng các công cụ này một cách thông minh hay không.

Nhà báo Nhật Hoa: Bố mẹ thông minh cần biết điều gì tốt nhất cho con mình - Ảnh 2.

Nội dung gần gũi, hấp dẫn cùng hình thức thể hiện đầy màu sắc là đặc trưng của các chương trình của VTV7

Thực trạng thiếu các chương trình giáo dục hấp dẫn dành cho trẻ em Việt Nam cũng như việc trẻ em ngày nay phải tiếp xúc với những nội dung thông tin xấu tràn lan trên mạng đã thôi thúc các nhà sản xuất của VTV7 sáng tạo, tìm tòi hơn nữa để làm ra những chương trình giáo dục bổ ích và vẫn đáp ứng được nhu cầu giải trí của các em.

Với tiêu chí "Giáo dục truyền cảm hứng", VTV7 đã đầu tư sản xuất nhiều chương trình có nội dung thực tế, gần gũi, được tham vấn kỹ lưỡng bởi các chuyên gia giáo dục, với cách thể hiện sinh động, khác với sự cứng nhắc, gò bó của những chương trình giáo dục truyền thống. VTV7 hy vọng sẽ giúp khán giả vừa tiếp thu kiến thức vừa cảm thấy thích thú với môn học và có mong muốn tự tìm hiểu thêm.

Khán giả nhí tròn mắt theo dõi MC Trần Ngọc làm 'ảo thuật' tại Ngày trải nghiệm VTV7 Khán giả nhí tròn mắt theo dõi MC Trần Ngọc làm "ảo thuật" tại Ngày trải nghiệm VTV7 Loạt chương trình hot 'đổ bộ' VTV7 ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) Loạt chương trình hot "đổ bộ" VTV7 ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) Chương trình Ú òa trên VTV7: Nét hấp dẫn đến từ âm nhạc Chương trình Ú òa trên VTV7: Nét hấp dẫn đến từ âm nhạc

Chính thức lên sóng từ ngày 1/1/2016, tới nay, kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 đã có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc để hỗ trợ các học sinh học các môn học qua sóng truyền hình. Các chương trình của VTV7 cũng được coi là tài liệu tham khảo cho giáo viên và những nhà quản lý giáo dục. Thông qua kênh truyền hình này, các học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa sẽ được tiếp cận các kiến thức qua những nội dung phong phú và các thể hiện sinh động từ kho dữ liệu của Đài Truyền hình Việt Nam cũng như của các chương trình truyền hình khác trên thế giới và khu vực mà Đài Truyền hình Việt Nam có hợp tác và mua bản quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước