Nhà báo Thu Hà: Vị trí Trưởng Ban giám khảo không mang đến quá nhiều sức ép

Thùy Hương-Thứ tư, ngày 21/12/2016 17:37 GMT+7

VTV.vn - Trong lần đầu tiên chấm thi tại LHTHTQ, nhà báo Thu Hà - Phó Trưởng ban Thời sự Đài THVN chia sẻ chị không gặp quá nhiều sức ép.

Nhà báo Thu Hà - Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả thông qua các chương trình chính luận như Sự kiện & Bình luận và Vấn đề hôm nay. Từng tham gia chấm thi ở nhiều giải thưởng báo chí lớn song đây là lần đầu tiên chị tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) trong vai trò người "cầm cân nảy mực".

"Tôi đã tham gia chấm thi nhiều giải của Hội Nhà báo nhưng đây là lần đầu tiên đảm nhận vai trò giám khảo thể loại Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm tại LHTHTQ và được Ban tổ chức tin tưởng giao vị trí Trưởng Ban giám khảo" - nhà báo Thu Hà chia sẻ.

Khi được hỏi về áp lực của vị trí Trưởng Ban giám khảo, nhà báo Thu Hà nói: "Tôi nghĩ áp lực của Ban giám khảo không thể nào lớn bằng áp lực của những tác giả có tác phẩm dự thi. Bản thân tôi đã rất nhiều lần dẫn các chương trình trực tiếp nên tôi cho rằng mình phần nào chịu được sức ép của công việc Ban giám khảo, đặc biệt là ở vị trí Trưởng ban.

Qua một ngày chấm thi, tôi và các đồng nghiệp hiểu rằng Ban giám khảo là những người phải đưa ra các đánh giá, quyết định đúng đắn nhất, thuyết phục nhất về chất lượng các tác phẩm. Chúng tôi cho rằng việc được tin cậy giao nhiệm vụ chấm thi tại LHTHTQ là một trọng trách thay vì là một sức ép".

Nhà báo Thu Hà: Vị trí Trưởng Ban giám khảo không mang đến quá nhiều sức ép - Ảnh 1.

Nhà báo Thu Hà (ở giữa) và các thành viên Ban giám khảo thể loại Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm tại LHTHTQ lần thứ 36

"Tuy công việc chấm thi khá mệt mỏi nhưng với tư cách là những người làm chuyên môn, chúng tôi thấy rất phấn khích bởi được nhìn thấy một bức tranh đa màu sắc đến từ các đồng nghiệp trên cả nước. Họ đưa ra những vấn đề khác nhau và có những cách tiếp cận rất khác nhau" - nhà báo Thu Hà chia sẻ - "Ngoài việc thu nạp thêm nhiều kiến thức, thông tin từ các tác phẩm dự thi thể loại Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm, việc được chấm thi cùng những người đồng nghiệp giàu kinh nghiệm cũng mang đến cho chúng tôi nhiều điều bổ ích".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước