Nhà báo Trần Hồng Hà: BTC Sao Mai sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh

N.A-Thứ sáu, ngày 17/06/2022 11:01 GMT+7

Nhà báo Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Văn nghệ, thành viên BTC Sao Mai 2022.

VTV.vn - Trò chuyện với VTV News, nhà báo Trần Hồng Hà - Phó Trưởng Ban Văn nghệ, thành viên BTC Sao Mai 2022 - đã có nhiều chia sẻ về chương trình năm nay, sau 3 năm trở lại.

Khác với 24 năm trước đó, Sao Mai 2022 không giữ chu kỳ trở lại sau mỗi 2 năm từ lần tổ chức gần nhất. Thay vào đó, chương trình của 2022 đã bị chậm một năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Vì thế, những người yêu mến chương trình có tuổi đời dày dạn này của VTV đã phải đợi 3 năm mới được gặp lại Sao Mai.

Chia sẻ với VTV News trong cuộc trò chuyện ngắn vào thời điểm Sao Mai 2022 đang khởi động, nhà báo Trần Hồng Hà nói sự ảnh hưởng của đại dịch không hoàn toàn là quá tiêu cực đối với Sao Mai.

"Chính vì bị chậm mất một năm mà năm nay chúng tôi lại có kỷ niệm 25 năm Sao Mai" - nhà báo Trần Hồng Hà nói - "Nó vừa vặn luôn cho một năm kỷ niệm. Vì bình thường Sao Mai chỉ có các năm chẵn thôi".

"Thực ra có một mốc 25 năm thì sẽ có những nội dung giúp mình làm chương trình được dày dạn hơn, phong phú hơn".

Ê-kíp chương trình Sao Mai năm 2019.

"Ngoài ra, việc 3 năm mới có Sao Mai cũng như chúng ta phải trải qua 2 năm căng thẳng của COVID-19 khiến mọi việc bị đình trệ lại khiến cho những người thực hiện cũng như khán giả hào hứng hơn với Sao Mai" - nhà báo Trần Hồng Hà nói tiếp - "Vì đã quá lâu chúng ta không có một cuộc thi âm nhạc, một chương trình nào như thế... nên ê-kíp làm việc hào hứng lắm. Tinh thần làm việc của mọi người rất cao và điều đó cũng khích lệ rất nhiều cho chúng tôi trong giai đoạn này".

Nói về sự chuẩn bị của Sao Mai cho đến thời điểm hiện tại, Phó Trưởng Ban Văn nghệ nói: "Hiện tại chúng tôi đang làm công tác truyền thông, kết nối với các cơ sở đào tạo cũng như làm việc với những cá nhân mà họ có nguồn thí sinh, kêu gọi các thí sinh đăng ký tham gia chương trình".

"Năm nay, ngoài việc tiếp nhận đăng ký hồ sơ trên trang web https://saomai.vtv.vn thì chúng tôi sẽ tiếp nhận thêm việc đăng ký theo cá nhân tại các vùng miền. Chúng tôi có một group thường xuyên liên hệ và trao đổi để biết tình hình cũng như tiến triển công việc đến đâu".

"Ngoài ra, trong chương trình năm nay, sẽ có một số thí sinh tham gia Sao Mai về từ châu Âu. Đó cũng là những nhân tố theo tôi sẽ mang đến không khí và sự mới mẻ cho năm nay" - nhà báo Trần Hồng Hà nói thêm.

Trong phần cuối cuộc trò chuyện, nói về những áp lực của BTC Sao Mai năm nay, nhà báo Trần Hồng Hà cho biết: "Áp lực lớn nhất của chương trình này là phải đạt được 2 tiêu chí - vẫn mang tính chuyên môn cao (ở cả 3 phong cách âm nhạc là thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ) nhưng mỗi một năm, theo thị hiếu khán giả, theo nhu cầu của thị trường sẽ có những đòi hỏi về các yếu tố mới, yếu tố giải trí đối với chương trình. Các chương trình bây giờ ngoài chất lượng về chuyên môn còn phải đáp ứng yếu tố giải trí nữa. Nên mỗi một kỳ Sao Mai diễn ra thì điều khiến những người làm chương trình như chúng tôi đau đầu nhất là làm sao đảm bảo được 2 tiêu chí ấy".

"Chúng tôi phải tìm cách dung hoà 2 tiêu chí, không yếu tố nào nổi bật hơn" - nhà báo Trần Hồng Hà nói tiếp - "Và cũng như mọi năm, BTC và ê-kíp sản xuất sẽ làm hết mình để mang đến cho khán giả một kỳ Sao Mai tốt nhất".

"Khi chúng tôi làm Sao Mai, chúng tôi mong muốn mang đến cho các thí sinh một sự tự tin trên sân khấu, kỹ năng biểu diễn trên sân khấu. Những người trong BTC sẽ tạo mọi điều kiện để các bạn tập trung và hát tốt, thể hiện tốt nên các bạn hãy tự tin đến với Sao Mai!".

Nhà báo Trần Hồng Hà.


BTC Sao Mai 2022 làm việc với đại diện 3 miền BTC Sao Mai 2022 làm việc với đại diện 3 miền

VTV.vn - Chiều qua (15/6), BTC Sao Mai 2022 đã có cuộc họp trực tuyến với đại diện BTC giải của 3 khu vực là miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Sao Mai 2022

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước