Nhạc sĩ Xuân Phương: Thấy tiếc vì nhiều thí sinh sơ khảo Sao Mai không lựa chọn đúng sở trường

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhạc sĩ Xuân Phương cho biết, trong vòng sơ khảo Sao Mai có những giọng ca khá tốt, nhưng vì không lựa chọn đúng phong cách sở trường nên không chứng tỏ được khả năng.

Là một thành viên trong tổ giám khảo vòng thi sơ tuyển chương trình Sao Mai 2019 tại Hà Nội, nhạc sĩ Xuân Phương cho biết bản thân rất kỳ vọng vào lứa thí sinh năm nay. Nghệ sĩ cho biết, trong vòng sơ khảo diễn ra vào cuối tháng 12 vừa qua đã xuất hiện một số gương mặt nổi bật.

"Tại Hà Nội, số lượng thí sinh tham gia sơ khảo không được nhiều, có thể do công tác chuẩn bị của các thí sinh hơi gấp rút, không được đúng thời điểm như mọi năm. Tuy nhiên, công tác tổ chức vẫn tương đối đảm bảo. Xét về mặt bằng chung, số lượng thí sinh lựa chọn nhạc nhẹ đông đảo hơn và có chất lượng tốt hơn so với dòng nhạc dân gian và thính phòng" - nhạc sĩ Xuân Phương cho biết.

Anh cũng cho hay, đã có một số trường hợp đáng tiếc xảy ra khi có một số thí sinh không có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt bài vở, dàn dựng, không lựa chọn đúng ca khúc sở trường nên màn trình diễn không được tốt. "Có thể là các em không có được sự tư vấn từ những người có kinh nghiệm nên không thể hiện được tốt như mong muốn. Một số bạn có sở trường hát ballad nhưng lại chọn bài hát nhạc nhanh, có những bạn có chất giọng tương đối tốt nhưng lại chọn không đúng phong cách trình diễn nên không chứng tỏ được, thực sự khá đáng tiếc".

Nhận xét về cuộc thi Sao Mai 2019, nhạc sĩ Xuân Phương cho biết, bản thân anh vẫn luôn kỳ vọng vào những gương mặt mới và xuất sắc của mỗi kỳ Sao Mai. Nhạc sĩ cũng nhận định, giải Sao Mai tổ chức nhiều năm qua đã trở thành một danh hiệu hết sức uy tín trong làng âm nhạc, đặc biệt là góp phần lớn trong việc phát hiện những gương mặt trẻ có giọng ca nội lực. "Sao Mai dường như là chương trình về ca nhạc đầu tiên của Việt Nam, là nơi phát hiện ra nhiều gương mặt trẻ và mới, trở thành những nghệ sĩ thành danh. Cuộc thi cũng chính là tiền đề cho những chương trình âm nhạc sau này. Dù thời gian gần đây, có rất nhiều chương trình ra đời, Sao Mai vẫn đứng hàng đầu về mặt chất lượng" - nhạc sĩ Xuân Phương nhận định.

Nhận xét về dòng nhạc nhẹ trong những năm gần đây, nhạc sĩ bày tỏ niềm vui khi dòng nhạc này đang rất phát triển, có nhiều phong cách viết và những đột phá mới. Tác giả của những bản nhạc phim chia sẻ, các bạn trẻ sáng tác nhạc nhẹ rất phóng khoáng và đa phong cách, đây chính là kết quả từ việc những người trẻ đã biết vận dụng công nghệ thông tin để có thêm cảm hứng trong việc sáng tác. Tuy nhiên, nhiều người viết nhạc vẫn còn hơi vội vàng nên nhiều bản nhạc gặp khá nhiều vấn đề về mặt ngôn ngữ và giai điệu, chưa thực sự mang lại sự đổi mới cho ca khúc.

Vòng thi sơ khảo Sao Mai đã kết thúc, trong tháng 1 này, vòng chung kết khu vực sẽ được tổ chức tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Cụ thể, chung kết khu vực miền Nam sẽ tổ chức từ ngày 16 - 20/1/2019; Chung kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức từ ngày 24 - 27/1/2019; Chung kết khu vực miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 18 - 22/1/2019. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để dự thi chung kết toàn quốc diễn vào tháng 3 và tháng 4/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Sao mai 2019

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước