"Nông dân lớp 8" khởi nghiệp thành công từ trái sầu riêng

Bảo Hân-Thứ hai, ngày 02/05/2022 08:47 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Thinh đã truyền cảm hứng, động lực cho rất nhiều khán giả truyền hình tự tin làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

Chương trình Phụ nữ là để yêu thương lên sóng tối 01/5 trên kênh VTV2 đã mang tới câu chuyện với nhiều điều thú vị, bất ngờ và đầy cảm xúc về một người phụ nữ có 30 năm gắn bó với cây sầu riêng.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, dù học rất giỏi nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên chị Nguyễn Thị Thinh chỉ học hết lớp 8. Tuổi thơ gắn liền với những gốc sầu riêng trong vườn nên chị Thinh đã quyết tâm theo đuổi nghề trồng sầu riêng theo công nghệ sạch. Xây dựng thành công thương hiệu "sầu riêng cô Thinh" góp phần nâng tầm giá trị của trái sầu riêng Bến Tre. Với bản tính thông minh, chịu khó, người phụ nữ nhỏ bé này đã nỗ lực vươn lên để làm giàu cho bản thân và giúp chị em khác cùng làm giàu trên chính mảnh vườn của mình.

Phụ nữ là để yêu thương: Chị Thinh sầu riêng

BẬT KHÓC KHI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP ĐẠT GIẢI NHẤT

Năm 2016, do biến đổi khí hậu, cây sầu riêng bị ngập mặn lại thêm khô hạn nên chất lượng quả sầu riêng không cao, mất mùa, bà con gặp nhiều khó khăn. Chứng kiến cảnh bà con kéo xe sầu riêng đi bán với giá 1.000 - 2.000 đồng/kg khiến chị thấy xót xa và nghĩ mình phải làm gì đó để bà con vượt qua khó khăn.

Luôn mong muốn trang bị thêm kiến thức cho bản thân, chị Thinh đã tự tìm hiểu và đăng ký tham gia những khóa học, trong đó nổi bật là khóa học mang tên "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" do nhãn hàng Sunlight phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Khóa học giúp chị tự tin hơn để mạnh dạn gửi bài dự thi về ý tưởng khởi nghiệp thực tế từ trái sầu riêng quê mình. Kết quả ngoài mong đợi, chị đã được trao giải Nhất trong toàn tỉnh Bến Tre. Điều đó thúc đẩy tinh thần cho chị và các chị em trong hợp tác xã thêm vững bước trên con đường mình đã chọn.

"Tôi còn nhớ, khi đi dự kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, nghe tin bài dự thi đạt giải Nhất mà mừng muốn chảy nước mắt" - chị Thinh còn nguyên sự xúc động khi nhớ lại dấu mốc quan trọng khi khởi nghiệp.

Nông dân lớp 8 khởi nghiệp thành công từ trái sầu riêng - Ảnh 2.

Năm 2017, khi thành lập tổ hợp tác sầu riêng mới có 11 thành viên, dần dần những người dân trong ấp Hàm Luông thấy các chị làm sầu riêng cho chất lượng cao, giá thu mua của thương lái tại vườn cũng tốt hơn nên ngày càng có nhiều người muốn tham gia.

Nông dân lớp 8 khởi nghiệp thành công từ trái sầu riêng - Ảnh 3.

Để phát triển cây sầu riêng theo hướng bền vững, chị Thinh đã liên hệ mời các kỹ sư nông nghiệp về hướng dẫn cho các chị em trong tổ hợp tác hướng dẫn cách trồng và chăm sóc sầu riêng theo hướng VietGAP. Khi trái sầu riêng đủ tiêu chuẩn VietGAP, chị Thinh đã đi đăng ký thương hiệu "sầu riêng cô Thinh".

"TRÁI NGỌT" SAU NỖ LỰC KHÔNG MỆT MỎI

Để có được thành quả như ngày hôm nay, chị Thinh cũng như các chị em trong tổ hợp tác đã trải qua rất nhiều khó khăn. Chia sẻ trong chương trình Phụ nữ là để yêu thương, chị bộc bạch: "Chúng tôi là những người phụ nữ cầm cuốc cầm rá, trèo cây 5-6m chăm cây sầu riêng. Các loại trái khác, hoa của chúng thụ phấn ban ngày, còn riêng sầu riêng lại thụ phấn tối nên cứ khoảng 6-8h tối, chị em lại đội đèn thụ phấn cho hoa, chăm chút chúng".

Nông dân lớp 8 khởi nghiệp thành công từ trái sầu riêng - Ảnh 4.

Với cái tâm hết lòng cho việc chung và hiệu quả kinh tế đạt được khi điều hành tổ hợp tác sầu riêng ấp Hàm Luông, chị Nguyễn Thị Thinh đã được bà con tín nhiệm bầu làm giám đốc HTX nông nghiệp Tân Phú với 140 thành viên, với quy mô không chỉ gói gọn trong ấp Hàm Luông mà đã mở rộng toàn xã Tân Phú.

Đảm nhận chức vụ Giám đốc của HTX, ban đầu chị cũng rất lo lắng nhưng với nhiệt huyết, sự tự tin của bản thân cộng với tinh thần ham học hỏi, chị đã từng bước tìm hiểu và sử dụng thành thạo công nghệ mới trong việc đưa sản phẩm tiếp cận với thị trường, chèo lái con thuyền HTX nông nghiệp Tân Phú ngày càng phát triển. Những trái sầu riêng của xã đạt chuẩn, được Sở KH&CN tỉnh Bến Tre cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Tiếng lành đồn xa, trái sầu riêng Tân Phú đã được nhiều người biết đến và có mặt tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Nông dân lớp 8 khởi nghiệp thành công từ trái sầu riêng - Ảnh 5.

Sau những nỗ lực cố gắng của chị Thinh, các chị em trong tổ HTX đã cởi mở hơn trong các hoạt động tập thể. Các chị thường xuyên qua vườn nhà nhau chia sẻ kinh nghiệm khi áp dụng các kỹ thuật mới trong trồng sầu riêng hữu cơ. Tuy nhiên, nhiều chị em còn tự ti không dám tham gia HTX, biết được tâm tư đó, hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã gợi ý tổ chức một cuộc giao lưu có một vị khách mời rất đặc biệt để truyền cảm hứng cho chị em tham gia cuộc thi Hoa hậu vườn sầu.

Hoa hậu H'Hen Niê đã có mặt tại vườn sầu riêng hướng dẫn các chị em tham gia cuộc thi Hoa hậu vườn sầu. Nàng Hoa hậu còn nhận thách đấu trèo cây sầu riêng cao 5m và đã có màn thể hiện trèo thoăn thoắt khiến ai cũng bất ngờ.

Nông dân lớp 8 khởi nghiệp thành công từ trái sầu riêng - Ảnh 6.

TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG

Không chỉ làm tốt các công việc của HTX, chị Thinh còn có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Hơn 1 năm qua, chị đã kêu gọi các chị em trong xã, các nhà hảo tâm ủng hộ để ngày Rằm hàng tháng nấu 500 suất cơm chay đến tặng các bệnh nhân trong huyện và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đinh Thị Dung, HTX Nông nghiệp Tân Phú chia sẻ: "Hồi xưa tôi khổ lắm, chồng đi, con thì một đứa tai nạn, một đứa mổ tim không có tiền, Thinh cận kề vận động chị em, bà con hỗ trợ cho tôi. Chị Thinh rất tốt, lúc nào cũng lo lắng cho các chị em".

Thời điểm dịch COVID-19, trong mùa dịch, chị Thinh tích cực vận động giải cứu nông sản của các chị em ở tỉnh lân cận. "Bà con cứ có gì ăn được, mình gom lại, cứ có chuyến xe 3-5 tấn là lại chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Qua dịch đã giải cứu được khoảng 20-30 tấn rau củ quả, 200-300 tấn chôm chôm.

Nông dân lớp 8 khởi nghiệp thành công từ trái sầu riêng - Ảnh 7.

Ngoài những lúc lao tâm khổ tứ với công việc của HTX, chị Thinh lại trở về với vai trò của người vợ, người mẹ, người bà. Thỉnh thoảng cuối tuần, chị lại đón con cháu ở TP Hồ Chí Minh về thăm, được ôm các cháu vào lòng để trò chuyện vui vẻ, sum vầy, đầm ấm.

Với nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm, chị Nguyễn Thị Thinh đã nhiều lần lên TP Hồ Chí Minh để tiếp cận các kênh phân phối sản phẩm, để trong tương lai, sầu riêng của HTX Tân Phú được tiếp cận và bày bán trên hệ thống các siêu thị. Chị cũng bắt đầu đẩy mạnh bán sản phẩm sầu riêng trên kênh online.

Nông dân lớp 8 khởi nghiệp thành công từ trái sầu riêng - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, chị Thinh còn ấp ủ dự định sẽ mở rộng mô hình tổ hợp tác sản xuất không những bán trái tươi, mà còn chế biến cơm sầu riêng cấp đông nguyên trái, muối… làm kẹo, bánh, mứt bằng cơm sầu riêng. Kết hợp mô hình du lịch tại vườn tham quan, chụp ảnh, thưởng thức những món ăn đặc sản của sầu riêng như lẩu gà sầu riêng, sầu riêng nướng, sầu riêng chiên…

Khán giả xem chương trình có thể đăng ký các khóa học về khởi nghiệp miễn phí dành cho chị em phụ nữ tại website: https://phunuviettutinlamkinhte.com/home do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Sunlight xây dựng mang tên "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" nhằm truyền cảm hứng và hỗ trợ vốn cho 1.000 dự án phụ nữ khởi sự kinh tế tại 10 tỉnh thành trên khắp dải đất hình chữ S.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước