NSND Trung Hiếu tiết lộ từng có ý định bỏ nghề

Bích Ngọc-Thứ ba, ngày 13/07/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - NSND Trung Hiếu đã có nhiều chia sẻ về quãng thời gian gần 30 năm thăng trầm gắn bó với nghề trong chương trình Phía sau màn nhung.

Giám đốc nhà hát Kịch Hà Nội - NSND Trung Hiếu được biết đến với vai trò là một diễn viên truyền hình, nghệ sĩ sân khấu, đạo diễn kịch, diễn viên lồng tiếng. Với lối diễn xuất của anh giản dị, không khoa trương và luôn chú trọng vào việc đào sâu nội tâm nhân vật đã giúp anh chiếm được nhiều tình cảm của khán giả ở những vai chính diện và phản diện.

Gặp nhiều may mắn khi bước chân vào nghệ thuật

Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật và quen biết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nên con đường đến với nghề của anh cũng khá dễ dàng và có nhiều thuận lợi. Sau khi vào trường Đại học Sân khấu, nam nghệ sĩ nhận ra mình đã đi đúng hướng và sống trọn với đam mê.

"Hồi đấy là năm 1993, lớp chúng tôi đang học năm cuối cùng. Các lãnh đạo nhà hát kịch Hà Nội đi tuyển quân. Thời điểm đó kịch Hà Nội là một trong những sân khấu lừng lẫy nhất của kich phía Bắc với một loạt các tên tuổi nổi tiếng. Hồi đó, tôi không thấy áp lực mà rất tự hào vì mình chưa tốt nghiệp nhưng đã được làm việc tại một môi trường lớn đến như vậy và được diễn cùng các anh các chị toàn các ngôi sao", NSND Trung Hiếu nhớ lại.

NSND Trung Hiếu tiết lộ từng có ý định bỏ nghề - Ảnh 1.

NSND Trung Hiếu lúc trẻ.

Liên tiếp gặp nhiều thuận lợi, may mắn bởi ngay sau khi về nhà hát kịch, anh đã được đảm nhận những vai chính và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả, dần dần dẩy tên tuổi của mình lên cao. Không chỉ diễn kich, NSND Trung Hiếu còn tham gia phim nhựa, phim truyền hình... Đó là những năm tháng quần quật lao động và cống hiến không ngừng nghỉ.

"Quan điểm của tôi là làm nghề phải yêu nghề và hết lòng vì nó. Khi chúng ta say đắm với nó thì mọi thứ sẽ đến thôi. Mình đừng tham vọng và đặt quá nhiều mục tiêu nếu không khi thất bại sẽ dễ dàng sụp đổ", NSND Trung Hiếu trải lòng.

Gần 30 năm thăng trầm có lúc muốn dừng lại

Nói về các vai diễn của mình, NSND Trung Hiếu cho biết anh thường đóng vai chính diện, hiền lành, chính trực, bộ đội, trí thức nghèo. Nhưng đến năm 2005, nam nghệ sĩ bắt đầu lột xác với những vai diễn đa diện, đầu tiên là Khang trong phim Đường đời. Từ đó, anh tiếp tục thử nhiều dạng vai khác nhau, thậm chí đóng cả phim hài.

NSND Trung Hiếu tiết lộ từng có ý định bỏ nghề - Ảnh 2.

NSND Trung Hiếu trên sân khấu kịch.

"Nếu chỉ mãi đóng một dạng vai thì tôi không thấy thỏa mãn với những sáng tạo nghệ thuật của mình. Tôi muốn được thử sức thể hiện những vai diễn đa dạng trong tính cách, vai phản diện, rồi tham gia mảng phim hài... ", NSND Trung Hiếu nói.

"Khi tham gia được nhiều dạng vai tôi thấy đời sống nghệ thuật trong mình rất là phong phú. Và khi được đóng nhiều dạng vai tôi thấy rất phấn khích, sung sướng, tôi thấy yêu nghề hơn và say đắm với nghề hơn và không bao giờ cảm thấy nhàm chán".

NSND Trung Hiếu luôn tràn đầy nhiệt huyết khi nói về nghề. Tuy nhiên, anh cũng thú nhận, bản thân từng có lúc rất áp lực và muốn bỏ nghề.

"Ban ngày thì tập, tối về học thoại. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ phải làm gì để làm cho nhân vật của mình trở nên hấp dẫn... Trong khi đó, nhiều lúc khi xong một vở kịch lại không thấy khán giả đâu hết. Có những đêm nhìn diễn viên ở trên sân khấu còn nhiều hơn khán giả ở dưới xem. Chỉ có khoảng 5-7 khán giả ngồi xem nhưng các anh em ở trên vẫn diễn say mê, say đắm. Thật sự nhiều lúc tôi thấy rất xót xa cho nghề. Cũng có lúc tôi định bỏ nghề".

Nhưng sau đó, về nhà suy nghĩ, NSND Trung Hiếu cho biết bản thân phải không ngừng cố gắng để chinh phục khán giả. Không phải khi gặp khó khăn lại dễ dàng nản lòng, nản chí từ bỏ công việc mình rất đam mê như vậy.

NSND Trung Hiếu tiết lộ từng có ý định bỏ nghề - Ảnh 3.

Nhờ những nỗ lực và cố gắng trong nghề, năm 2016 Trung Hiếu được phong tặng NSND. Cũng trong năm 2016 anh nhận được quyết định điều hành Nhà hát Kịch Hà Nội thay NSND Hoàng Dũng.

Không ngừng sáng tạo để phát triển nhà hát Kịch

Sau khi đóng phim một thời gian dài thì NSND Trung Hiếu chuyển sang làm đạo diễn. Anh đã thực hiện nhiều bộ phim về đề tài lịch sử mang hồn cốt Việt. Những vở diễn công phu với sự tham gia của hơn 100 diễn viên, thể hiện khí thế, hào hùng của dân tộc đã chạm được đến trái tim khán giả.

Trong đó, có rất nhiều khán giả nhí đến xem và phản hồi lại rất tích cực. Các cháu cho biết sau khi xem xong cảm thấy yêu lịch sử hơn và hiểu rõ hơn về tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Ngoài linh hoạt thay đổi về nội dung, nhà hát Kịch Hà Nội vào năm 2019 đã cho ra mắt sân khấu quay đầu tiên ở miền Bắc. Sân khấu quay hiện đại đem lại trải nghiệm mới cho khán giả Thủ đô. Bên cạnh quay tròn, sân khấu có thể nâng lên, tách đôi linh hoạt.

NSND Trung Hiếu không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến thành tựu này của nhà hát Kịch Hà Nội.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng cho biết, tương lai anh muốn các tác phẩm mới của nhà hát Kịch Hà Nội sẽ có nhiều sự thay đổi, kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật khác như múa, xiếc để tăng tính hấp dẫn cho khán giả.

"Chúng tôi đang kết hợp để làm nhà hát đa năng. Trong một vở kịch kết hợp cả xiếc, múa và nhiều loại hình thú vị khác sẽ mang đến sự thú vị, hấp dẫn cho khán giả. Đó chính là định hướng của nhà hát trong tương lai và tôi hy vọng với nội dung tốt, quảng bá tốt sẽ kéo được nhiều khán giả hơn nữa đến với sân khấu", NSND Trung Hiếu chia sẻ.

"Tôi có quá nhiều đam mê nên lấy vợ muộn"

Năm 2019, NSND Trung Hiếu lấy vợ ở tuổi U50. Vợ của Trung Hiếu kém anh 19 tuổi. Anh và Thu Hà đã có 4 năm hẹn hò trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Theo anh chia sẻ, do bản thân có quá nhiều đam mê nên anh lấy vợ muộn.

Ngoài đam mê diễn xuất anh còn thích chơi đàn piano, guitar, cây cảnh, viết thư pháp, chụp ảnh... Mỗi một môn nghệ thuật đếu mang đến cho anh những điều thú vị, mới lạ và giúp anh có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

NSND Trung Hiếu tiết lộ từng có ý định bỏ nghề - Ảnh 4.

NSND Trung Hiếu và vợ trẻ đẹp như Hoa hậu.

NSND Trung Hiếu tiết lộ từng có ý định bỏ nghề - Ảnh 5.
Ngắm bộ ảnh cưới ngọt ngào của NSND Trung Hiếu Ngắm bộ ảnh cưới ngọt ngào của NSND Trung Hiếu

VTV.vn - NSND Trung Hiếu đã chính thức chấm dứt cuộc sống độc thân ở tuổi 46 bên người đẹp Thu Hà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước