NSƯT Bùi Như Lai: "Tên phim Dưới bóng cây hạnh phúc cũng là bật mí về kết phim"

Lan Chi-Thứ tư, ngày 29/03/2023 16:21 GMT+7

VTV.vn - Theo tiết lộ của NSƯT Bùi Như Lai (vai Tố), bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Bộ phim Dưới bóng cây hạnh phúc trên sóng VTV1 đã thu hút được sự quan tâm của khán giả truyền hình nhiều tháng qua. Những câu chuyện trong cuộc sống gia đình của ông Công (NSND Quốc Trị) với 3 người con trai Tố (NSƯT Bùi Như Lai) - Đạt (Mạnh Hưng) - Danh (Anh Vũ) đưa người xem tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đặc biệt, sự trở lại màn ảnh nhỏ của NSƯT Bùi Như Lai được xem như một "làn gió mới" cho phim truyền hình Việt. Vai diễn anh thợ sửa xe hơn 40 tuổi vẫn lận đận chuyện tình duyên khiến nhiều khán giả thích thú khi dõi theo Dưới bóng cây hạnh phúc.

Từng rất hận và xa lánh đàn bà, nhưng khi nhân vật Tố quen biết Nhài (Thạch Huyền) thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Tố bớt nỏng nảy, cục cằn và suy nghĩ thấu đáo hơn trong mọi chuyện. Trong khi đó, Nhài cũng tìm lại được mục đích sống khi va phải Tố. Trong những tập phim gần đây, Tố và Nhài đã trở thành bạn, có thể cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.

NSƯT Bùi Như Lai: Tên phim Dưới bóng cây hạnh phúc cũng là bật mí về kết phim - Ảnh 1.

Sau một chặng đường dài đồng hành cùng khán giả, Dưới bóng cây hạnh phúc sẽ khép lại ở tập 45 phát sóng vào tối nay (29/3). Qua một số trích đoạn được hé lộ, ở tập cuối của phim, có lẽ các nhân vật đều có một đoạn kết đẹp.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của NSƯT Bùi Như Lai về vai diễn Tố cũng như đôi điều bật mí của anh về kết phim Dưới bóng cây hạnh phúc:

Trong các tập phim ở phần sau của Dưới bóng cây hạnh phúc, nhân vật Tố dường như đã bị Nhài át vía?

NSƯT Bùi Như Lai: Không phải riêng nhân vật Nhài át vía Tố mà thực tế nhân vật Tố cứ thế nào ấy, đàn ông đến mức độ cứ luôn luôn run rẩy trước mặt phụ nữ. Nhài nói riêng và rất nhiều nhân vật nữ khác đều khiến Tố bị át vía. Tôi cảm thấy thế. Thi thoảng Tố xù lông lên, gân guốc lên nhưng trong sâu thẳm thì luôn bị phụ nữ át vía. Đó là một đặc tính tôi cho rằng rất đàn ông. (Cười)

Vắng bóng đã lâu trên phim truyền hình, vậy lý do nào khiến anh chọn nhân vật Tố cho lần quay trở lại này?

NSƯT Bùi Như Lai: Điểm hấp dẫn nhất khi tôi đọc kịch bản là Tố đầy tính cách. Làm diễn viên khá nhiều năm sau đó làm đạo diễn, ở vai trò nào tôi cũng đều thấy rằng những vật có cá tính và có tính cách sẽ luôn luôn hấp dẫn người diễn viên. Ngay khi đọc kịch bản, tôi thấy Tố là nhân vật có nhiều đất diễn, có đời sống rất phức tạp và cũng là vai diễn thách thức tôi khi có cơ hội tham gia bộ phim này. Dựa trên những yếu tố đó cũng như mong muốn của ê-kíp làm phim, tôi rất may mắn và vinh dự khi được đóng góp một vai trong Dưới bóng cây hạnh phúc.

Tôi cho rằng nhân vật Tố trên phim rất điển hình. Ông bà ta vẫn nói, trong một gia đình "tam nam bất phú" luôn luôn có một người gần như khổ nhất, bất hạnh nhất để gánh nghiệp cho các anh em khác. Tố là một nhân vật như vậy. Tôi và Tố tương đồng về độ tuổi và sự từng trải, biết suy nghĩ, còn tính cách thì không. Việc làm sao cho mình gần hơn với nhân vật là quá trình cá nhân tôi và cả ê-kíp cùng nhau suy nghĩ, trao đổi để có thể ở vào hoàn cảnh nhân vật Tố và lột tả được đời sống bên trong cũng như tính cách bên ngoài của nhân vật này.

Với lịch làm việc bận rộn, anh có dành thời gian xem các tập phim đã phát sóng và kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất trong thời gian quay bộ phim này?

NSƯT Bùi Như Lai: Tất nhiên là tôi phải xem lại các tập phát sóng, thường vào lúc đêm hoặc giữa trưa hôm sau, để biết mình cần bổ sung, thay đổi những gì khi đứng trước ống kính. Trong gần 5 tháng làm phim, tôi nhớ nhất là cảnh Tố và Nhài vật lộn dưới hồ sen. Cảnh quay đó thực sự khó cho cả diễn viên và ê-kíp làm phim. Ngày đó Hà Nội bắt đầu se lạnh, chúng tôi lại quay vào cuối buổi chiều. Trước khi quay, tôi và Huyền tập rất nhiều trên cạn nhưng khi diễn dưới nước lại khác, phải làm đi làm lại, quay nhiều đúp khác nhau để lựa chọn ra những khuôn hình đẹp nhất. Có lúc hai anh em bước hụt xuống bùn nên bị ngã.

NSƯT Bùi Như Lai: Tên phim Dưới bóng cây hạnh phúc cũng là bật mí về kết phim - Ảnh 2.
NSƯT Bùi Như Lai: Tên phim Dưới bóng cây hạnh phúc cũng là bật mí về kết phim - Ảnh 3.
NSƯT Bùi Như Lai: Tên phim Dưới bóng cây hạnh phúc cũng là bật mí về kết phim - Ảnh 4.

Dưới bóng cây hạnh phúc đã đi đến tập cuối cùng. Anh có thể bật mí đôi điều về kết phim?

NSƯT Bùi Như Lai: Tên phim Dưới bóng cây hạnh phúc là một sự hy vọng và cũng là bật mí cho khán giả về kết phim rồi. Tôi cho rằng đây là một cái tên rất hay, rất ý nghĩa, nhẹ nhàng, lãng mạn, tình cảm và gợi nên rất nhiều cảm xúc.

Sau Dưới bóng cây, anh có dự định sẽ trở lại trong một dự án phim truyền hình tiếp theo?

NSƯT Bùi Như Lai: Tôi rất muốn quay lại với phim truyền hình nhưng phải hy vọng gặp được một nhân vật phù hợp. Nếu chỉ cá nhân tôi muốn mà không ê-kíp sản xuất nào thấy có vai diễn phù hợp và mời tham gia thì sự mong chờ rất khó trở thành hiện thực. Tôi hy vọng sẽ được làm những nhân vật khác với Tố, khác với tính cách của tôi. Khi ấy, mới thể hiện được kỹ năng suy nghĩ, tư duy và xây dựng hình tượng nhân vật của mỗi nghệ sĩ với nhân vật mình đang đối diện.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Đón xem tập cuối Dưới bóng cây hạnh phúc phát sóng vào 21h00 hôm nay, 29/3, trên kênh VTV1!

Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 44: Tố hụt hẫng khi Nhài vào Nam với chồng con Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 44: Tố hụt hẫng khi Nhài vào Nam với chồng con Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 41: Nhài và Tố tiến triển thêm một bước Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 41: Nhài và Tố tiến triển thêm một bước NSƯT Bùi Như Lai - anh thợ sửa xe của 'Dưới bóng cây hạnh phúc' thích được đứng ở hậu trường NSƯT Bùi Như Lai - anh thợ sửa xe của "Dưới bóng cây hạnh phúc" thích được đứng ở hậu trường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước