Nữ sinh chuyên Toán xinh đẹp quyết tâm theo đuổi đam mê nghề báo

PV-Thứ bảy, ngày 29/01/2022 06:00 GMT+7

Kỳ Duyên dẫn chương trình thể thao trên sóng VTVcab

VTV.vn - Với Kỳ Duyên, việc dẫn chương trình ở đài VTVcab là cơ hội giúp bản thân có thêm rất nhiều trải nghiệm đặc biệt và thêm yêu công việc mà mình đã lựa chọn.

Từng đạt danh hiệu Đại sứ Đại dương xanh 2019, Nữ sinh tình nguyện vì cộng đồng của cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2020, Lương Kỳ Duyên không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vừa hoàn thành tốt việc học trên lớp vừa làm cộng tác viên cho báo Công lý và đài truyền hình VTVcab.

Không chỉ được biết đến là một cô nữ sinh trường Báo yêu môi trường, luôn hăng hái tham gia các hoạt động vì cộng đồng, Kỳ Duyên còn là một cô gái năng nổ khi cùng một lúc làm việc tại VTVcab và Toà soạn báo Công Lý khi vẫn còn đang đi học.

Với ngoại hình xinh xắn cùng tính cách hướng ngoại, vui vẻ, ít ai ngờ rằng Kỳ Duyên từng là học sinh chuyên Toán của trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Thay vì lựa chọn các chuyên ngành về kinh tế, khoa học hay kỹ thuật giống như bạn bè cùng lớp, Kỳ Duyên lại lựa chọn theo đuổi con đường báo chí, trở thành cô nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chia sẻ với báo VTV, Duyên cho biết: “Đối với gia đình em thì đây từng là một quyết định vô cùng liều lĩnh và rủi ro, nhưng với em, nó là một bước ngoặt đầy tiềm năng và thách thức. Vào thời điểm lựa chọn ngành học, em may mắn được tiếp xúc với các cô chú nhà báo, biên tập viên, và cũng nhờ những cơ duyên đó, em đã biết được ước mơ của mình. Đó là trở thành một nhà báo, biên tập viên trong tương lai".

Nữ sinh chuyên Toán xinh đẹp quyết tâm theo đuổi đam mê nghề báo - Ảnh 1.

Để theo đuổi ước mơ, Duyên không chỉ luôn cố gắng học tập thật tốt trên lớp, cô nữ sinh ấy còn hăng hái học hỏi trong chính môi trường thực tế, đó là trở thành cộng tác viên cho các cơ quan báo chí truyền thông lớn.

Được học tập, làm việc và tiếp xúc nhiều hơn với nghề, Kỳ Duyên nhận thấy đây không phải là cảm giác thích thú nhất thời hay một quyết định bồng bột nữa mà chính là cái nghề mình muốn gắn bó cả đời. Tuy vậy, khi trực tiếp làm việc với vai trò cộng tác viên của báo, cô gái trẻ cũng đã gặp phải không ít khó khăn.

Kỳ Duyên tâm sự: “Những ngày đầu tiên đi làm, em nhận ra công việc thực tế khó hơn rất nhiều so với những thứ mình đã học. Em không biết bản thân sẽ viết đề tài gì và lấy nguồn tin ở đâu. Các anh chị đồng nghiệp thì tất bật liên tục còn bản thân lại chẳng biết phải làm gì khiến em hoang mang lắm, không biết liệu mình sau này có làm được không. Nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ từ các anh chị, cô chú trong nghề, em đã dần quen với guồng công việc. Cảm giác rụt rẻ, e sợ ban đầu cũng dần biến mất. Em thấy mình được va chạm và học hỏi thêm nhiều điều".

Ngoài công việc ở tòa soạn, cô gái trẻ còn tham gia dẫn chương trình thể thao cho đài truyền hình VTVcab. Vì cũng là đàn em ở đài nên Duyên được các anh chị giúp đỡ và tạo điều kiện hết mức. Với Kỳ Duyên, việc dẫn chương trình ở đài VTVcab là cơ hội giúp bản thân có thêm rất nhiều trải nghiệm đặc biệt và thêm yêu công việc mà mình đã lựa chọn.

Bên cạnh sự nỗ lực và cầu tiến trong công việc, Duyên còn là một cô gái có tấm lòng nhân ái. Ngoài thời gian dành cho sự nghiệp, Duyên còn thường xuyên tham gia các hoạt động vì môi trường, vì cộng đồng. Duyên chia sẻ: “Đây giống như là những công việc giúp em thấy bản thân mình trở nên ý nghĩa hơn cho cuộc đời. Có những ngày mà em cảm thấy áp lực hay khi bản thân chưa thực sự hoàn thành tốt công việc, làm được điều gì đó có ích cho cuộc sống khiến em cảm thấy bản thân cũng đã giúp được cho chính mình, tuy nhỏ thôi nhưng nó cũng giúp em thấy an yên hơn rất nhiều.” Nhờ việc tham gia các hoạt động ý nghĩa này, Duyên cũng có cơ hội làm quen được với rất nhiều người bạn tốt, tăng kỹ năng mềm cho bản thân cũng như có thêm những kiến thức bổ ích cho công việc và cuộc sống. Trên hết, điều khiến Duyên cảm thấy tự hào là đã góp chút công sức nhỏ bé của mình để làm cho môi trường tốt hơn, làm cuộc sống thêm đẹp hơn.

Nữ sinh chuyên Toán xinh đẹp quyết tâm theo đuổi đam mê nghề báo - Ảnh 2.

Được biết, năm 2019, Kỳ Duyên được bổ nhiệm trở thành Đại sứ Đại Dương Xanh của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Và với sự đóng góp không ngừng nghỉ của mình cho xã hội, năm 2020, cô nữ sinh ấy đã dành được danh hiệu Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.

MC Phí Linh tiết lộ cuộc trò chuyện cùng John Legend MC Phí Linh tiết lộ cuộc trò chuyện cùng John Legend

VTV.vn - MC Phí Linh vừa tiết lộ những hình ảnh hậu trường cuộc phỏng vấn bất ngờ với nghệ sĩ quốc tế John Legend, mà theo nữ MC đánh giá là chỉn chu, chuyên nghiệp và gần gũi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước