Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu

PV-Thứ năm, ngày 20/01/2022 07:40 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ sai người hất mắm tôm, làm phiền, Thuận còn bảo đàn em đến gây sự đánh nhau với Hiếu ở nơi làm việc, khiến anh bị đưa lên trụ sở công an.

Trong tập 43 Phố trong làng, Thuận (Tuấn Anh) bàn với bà Mây (Thu Huyền) lên kế hoạch triệt đường làm ăn của bà cháu Hiếu (Duy Hưng). Mục đích nhằm khiến gia đình Hiếu phải tự nguyện bán đất. Mặt khác, hắn còn sai người tới hất mắm tôm vào nhà Hiếu, đăng tin bán đất trên mạng khiến nhiều người đến làm phiền cuộc sống gia đình anh. Thuận muốn bà Mây tác động qua Ngọc để Nam không can thiệp vào vụ việc này. 

Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 1.
Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 2.

Tại xưởng gạch, Thuận đã sai đàn em cố tình đến gây sự với Hiếu. Khi Hoài (Trần Vân) mang cơm đến cho người yêu, hai kẻ côn đồ đã tới hấtđổ cơm và nói những lời khiếm nhã với cô. Thấy vậy, Mến (Doãn Quốc Đam) đã ra mặt bảo vệ, nhưng Hiếu lại không kiềm chế được trước những lời xúc phạm. Hơn nữa, hai kẻ côn đồ còn tấn công Hiếu và Mến khiến cả hai phải ra tay tự vệ lại. Cả nhóm đang gây mất trất tự thì bị đội công an xã đến đưa về trụ sở.

Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 3.
Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 4.
Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 5.
Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 6.
Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 7.
Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 8.

Tại trụ sở công an, tên côn đồ kiên quyết muốn giám định thương tật và kiện Hiếu vì tấn công mình. Tuy vậy, qua lời khai của các nhân chứng có mặt ở hiện trường, công an xã nhận định Mến và Hiếu chỉ có hành vi bộc phát do bị xúc phạm nhân phẩm, đồng thời bảo vệ Hoài khi cô bị xúc phạm. Bên cạnh đó, tên côn đồ này cũng có tiền sự gây rối trật tự công cộng ở nơi làm việc trước đây. Thấy không thể làm gì được Hiếu, tên côn đồ buộc phải ký vào giấy hòa giải, chấm dứt sự việc.

Chủ xưởng gạch đánh giá Hiếu là người chăm chỉ, làm việc chăm chỉ, không chơi bời nhậu nhẹt. Do đó, ông chủ xưởng không tin Hiếu là người gây ra vụ đánh nhau. Điều đó càng khiến Nam tin tưởng vào nhận định của mình về Hiếu.

Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 9.

Theo đánh giá của Nam (Anh Tuấn), vụ Hiếu bị gây sự bắt lên đồn công an có liên quan tới mua bán đất. Mảnh đất của nhà Hiếu và Mến có một đặc điểm chung là cùng nằm trên trục mở đường sát khu resort Tân Xuân. Những tranh chấp dân sự về đất đai xảy ra khá nhiều ở khu vực này. Các đơn thư khiếu kiện, nặc danh từ thời cựu đội trưởng công an xã trước đó cũng đề cập chủ yếu tới dự án này, dù dự án resort mới chỉ ở trên giấy. Người đứng sau dự án này lại là ông Lợi, có mối quan hệ thân thiết với mẹ Ngọc. Do đó, vụ Hiếu và Mến bị gây sự có nhiều tình tiết đáng nghi, cần được làm rõ.

Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 10.
Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 11.

Về nhà, Mến mời Hiếu ăn cơm. Nhân cơ hội này, Mến khuyên Hiếu nên bớt nóng tính. Sau sự việc bé Tình bỏ đi, Mến đã thực sự thay đổi. Dù có tiền bán đất nhưng anh nhận ra bản thân phải học được một nghề nghiệp tử tế. Tiền tiêu sớm muộn cũng hết nên muốn mẹ con Thương tin tưởng trở về, Mến phải có công việc ổn định, lương thiện. Nghe Mến nói vậy, Hiếu cũng hiểu bản thân không thể làm việc lỗ mạng.

Hiếu nghi ngờ Thuận chính là kẻ đứng đằng sau vụ việc. Tên Thuận đã nhăm nhe mảnh đất nhà anh. Hắn luôn rình đâm sau lưng Mến và Hiếu. Không chỉ Thuận, Tiến cũng là kẻ nằm trong nhóm tình nghi. Trên đường về nhà, Hiếu muốn gặp Thuận để nói rõ mọi chuyện nhưng bị Hoài ngăn cản. Cô không muốn Hiếu gặp chuyện khiến bà lo lắng. 

Ở diễn biến khác, mối quan hệ giữa Ngọc và Nam đang rất thuận lợi. Bà Mây cũng biết việc cả hai thành đôi. Điều Ngọc băn khoăn là sợ sự nghiệp của Nam có thể bị ảnh hưởng bởi mẹ và những mối quan hệ phức tạp xung quanh bà Mây. 

Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 12.
Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 13.
Phố trong làng - Tập 43: Thuận tìm mọi cách triệt đường sống của gia đình Hiếu - Ảnh 14.

Đáp lại, bà Mây đã tuyên bố không làm gì để Ngọc phải cảm thấy xấu hổ: "Mẹ nghĩ nếu con chấp nhận yêu thằng Nam thì hãy bỏ qua chuyện nó là công an. Vì nó đủ chín chắn để quyết định đến với con. Nếu con vẫn còn nghĩ ngợi thì chính con mới là người tạo áp lực cho nó, không phải là mẹ. Mẹ hứa sẽ không làm gì để con phải xấu hổ cả. Mẹ chỉ cần con biết yêu thương bản thân mình. Đừng vì bất cứ lý do gì mà chối bỏ tình yêu của chính mình".

Liệu Hiếu và Mến còn gặp những rắc rối gì? Quan hệ tình cảm của Ngọc - Nam có thuận lợi? Đón xem những diễn biến mới nhất của Phố trong làng phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.

Phố trong làng - Tập 43: Bà Mây tuyên bố không làm gì để Ngọc phải xấu hổ Phố trong làng - Tập 43: Bà Mây tuyên bố không làm gì để Ngọc phải xấu hổ

VTV.vn - Khi biết việc Ngọc và Nam chính thức thành đôi, bà Mây thể hiện rõ sự vui vẻ và hứa sẽ không làm gì để con gái phải xấu hổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước