Quỳnh búp bê: Vì sao tên cha dượng cứ bám riết lấy Quỳnh?

PV-Thứ ba, ngày 20/11/2018 10:09 GMT+7

VTV.vn - Trong tập 27, tên cha dượng biến thái của Quỳnh đã tiết lộ lý do vì sao anh ta vẫn tìm kiếm con gái suốt bao nhiêu năm.

Ở tập 27, nhờ sự sắp xếp của My sói (Thu Quỳnh), mà tên cha dượng một lần nữa đã thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của mình, đó là ngủ với con gái riêng của vợ. Dù không muốn nhưng vì Đào (Quỳnh Kool) mà Quỳnh phải chịu nhẫn nhục chiều theo ý ông ta một lần nữa. Sau lần này, Quỳnh thề sẽ có ngày phải trả thù người đàn ông bẩn thỉu này. 

Cảnh phim Quỳnh phải chiều tên cha dượng một lần nữa. 

Thế nhưng, tên cha dượng vẫn chưa thỏa mãn. Không chỉ bị ám ảnh suốt bao nhiêu năm về những lần cưỡng hiếp Quỳnh (Phương Oanh), tên cha dượng còn có lý do khác để tìm kiếm và kiên quyết không buông tha cho cô. Trong cuộc nói chuyện với My sói (Thu Quỳnh), tên này đã tiết lộ không chỉ vì đơn thuần thích ngủ với Quỳnh mà còn vì Quỳnh đem lại may mắn cho ông ta. Cũng chính vì nhờ Quỳnh mà anh ta làm ăn phát đạt, trở thành đại gia buôn trầm. 

Tên bệnh hoạn này nói: "Đêm hôm đó, anh mơ thấy nó nhìn anh đầy trách móc, nó chạy đi. Thế là sáng ra, anh tìm được Kỳ Nam. Thế cho nên, Quỳnh chính là báu vật của đời anh".

My cho rằng đó cũng là lý do vì sao dân lô đề ngày xưa thích ngủ với Quỳnh vì Quỳnh rất đỏ. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

quynh bup be

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước