Rộn ràng ngày hội thử thách khoa học trên VTV7

PV-Thứ tư, ngày 27/03/2019 18:10 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên, các thí nghiệm độc và lạ chỉ có tại "Thử thách khoa học" đã được tái hiện ngay trước mắt học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sáng ngày 23/3 tại Ngày hội Chúng tôi trải nghiệm – Chúng tôi sáng tạo do Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) tổ chức, ekip Thử thách khoa học đã mang đến gian trải nghiệm độc đáo với nhiều thí nghiệm hấp dẫn và hoạt động giao lưu thú vị. Lên sóng lần đầu tiên vào năm 2018 trên kênh VTV7, chương trình Thử thách khoa học dành cho học sinh Trung học cơ sở, mang đến những hoạt động thú vị để "hô biến" kiến thức khoa học tưởng chừng như khô khan trở thành những trải nghiệm thực tế, sinh động.

Rộn ràng ngày hội thử thách khoa học trên VTV7 - Ảnh 1.

Gian trải nghiệm đã thu hút đông đảo các bạn học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến tham gia. Rất nhiều thí nghiệm đã quen thuộc với khán giả của chương trình đã được "tái hiện" lại như: mạ đồng thau, núi lửa phun trào... Đồng thời, các bạn cũng được trực tiếp tham gia thực hành các thí nghiệm: đưa quả trứng chui ngược vào chai, dung dịch nói dối, làm kem bằng đá khô, thần rắn trỗi dậy... Bên cạnh đó, rất nhiều phần quà đặc biệt đến từ kênh VTV7 đã được dành tặng cho các bạn trong phần bốc thăm may mắn.

Rộn ràng ngày hội thử thách khoa học trên VTV7 - Ảnh 2.
Rộn ràng ngày hội thử thách khoa học trên VTV7 - Ảnh 3.

Nhiều bạn đã không giấu được sự ngạc nhiên và thích thú khi được tận tay tham gia thí nghiệm.

Thông qua ngày trải nghiệm, ê-kip Thử thách khoa học cũng mong muốn mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới về khoa học cho các bạn học sinh. Được nhìn thấy các hiện tượng khoa học hấp dẫn ngay trước mắt, chắc chắn các bạn sẽ không còn cảm thấy khoa học nhàm chán nữa.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các bạn, giúp trau dồi kiến thức và xây dựng ước mơ trở thành những nhà khoa học trong tương lai.

Rộn ràng ngày hội thử thách khoa học trên VTV7 - Ảnh 4.

Để mang các thí nghiệm này đến "trực tiếp" với các bạn học sinh, chị Hồng Minh – nhà sản xuất của chương trình Thử thách khoa học đã chia sẻ: "Để tổ chức thành công các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa cho khán giả, ê-kip đã tiến hành họp bàn từ nhiều ngày trước để lên ý tưởng, mang đến những thí nghiệm hấp dẫn nhất với các bạn học sinh. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cũng gặp rất nhiều khó khăn khi cần nhiều dụng cụ, hóa chất để phục vụ cho các thí nghiệm. Có nhiều thiết bị khá cồng kềnh, dụng cụ làm bằng thủy tinh dễ vỡ hay hóa chất nguy hiểm trong khi quá trình vận chuyển chúng tương đối dài. Hơn nữa, yếu tố thời tiết và ngoại cảnh cũng là trở ngại lớn trong việc việc thực hiện thí nghiệm tại môi trường mới. Chính vì vậy, ê-kip đã phải thực hiện thí nghiệm trước nhiều lần, tránh hoàn toàn mọi sự thiếu sót trước các bạn học sinh và giáo viên trường Nguyễn Bỉnh Khiêm".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước