Sài Gòn Đêm Thứ 7 - Chung một nhà: Lãng mạn và cảm xúc

P.V-Chủ nhật, ngày 20/08/2017 11:13 GMT+7

Ca sĩ Đan Trường. (Ảnh: Chương trình cung cấp)

VTV.vn - Sài Gòn Đêm Thứ 7 chủ đề đặc biệt mang tên Chung một nhà đã lần lượt chuyển tải những giai điệu tình yêu đến khán giả, tạo nên không gian lãng mạn, đầy cảm xúc.

Xuất hiện trong Sài Gòn Đêm Thứ 7 tối 19/8, những bài hát nổi tiếng được các ca sĩ thể hiện trong chương trình như Nhớ gấp ngàn lần hơn (Nguyễn Phi Hùng), Chân tình (Quang Toàn), Suy nghĩ trong anh (Nam Cường), Một nhà (Hoài Anh Kiệt), Cảm giác này chính là yêu (Hằng BingBoong), Hãy là của riêng anh (Hamlet Trương – Hà Thúy Anh), Marry me (Miko Lan Trinh).

Trong buổi talkshow Chuyện của sao trước giờ phát sóng, khi được MC Minh Đức đặt câu hỏi: "Lâm Vũ nghĩ sao về ca sĩ thị trường?". Lâm Vũ chia sẻ thị trường âm nhạc Việt Nam đa dạng và mỗi ca sĩ có một phân khúc khán giả riêng. Công chúng phân loại ca sĩ theo dòng nhạc và luôn có suy nghĩ nhạc thị trường dễ nghe và dễ dãi. Tuy nhiên, Lâm Vũ cho biết anh phục vụ âm nhạc cho đối tượng yêu thích dòng nhạc của anh và luôn biết làm những gì tốt nhất cho khán giả.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm bản thân người nghệ sĩ không có suy nghĩ dòng nhạc "sang hay hèn". Anh luôn cố gắng mang đến sự đa dạng và chăm chỉ tìm tòi, thay đổi hình ảnh trước công chúng. Anh đã có những bước chuyển rõ rệt khi tham gia cuộc thi Hãy Nghe Tôi Hát 2017 với dòng nhạc trữ tình, bolero, tạo sự mới mẻ cho khán giả và xuất sắc giành được giải 3 của chương trình.

Sài Gòn Đêm Thứ 7 - Chung một nhà: Lãng mạn và cảm xúc - Ảnh 1.

Ca sĩ Lâm Vũ.

Lâm Vũ thổ lộ Hãy Nghe Tôi Hát đã giúp anh "đường đường chính chính" hát dòng nhạc anh yêu thích là bolero. Cuộc thi đã đào tạo, rèn dũa nên một Lâm Vũ như ngày hôm nay. Ở buổi nói chuyện, nam ca sĩ chia sẻ về kế hoạch kinh doanh, tiết lộ anh linh hoạt khi kinh doanh theo thời vụ. Trong khoảng thời gian ngắn nếu kinh doanh không lời, anh chuyển qua một lĩnh vực mới mẻ khác. Tuy nhiên, âm nhạc luôn có sức hút mạnh mẽ với nam ca sĩ. Dù đã vào nghề hơn 10 năm nhưng khi đứng trước một dự án âm nhạc mới, anh luôn "hừng hực" lửa đam  mê.

"Dù có bận rộn kinh doanh nhưng tôi vẫn theo đuổi âm nhạc. Nếu có kiếp sau thì tôi vẫn chọn làm ca sĩ. Còn ở thời điểm hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống, thu nhập ổn, công việc suôn sẻ và được rất nhiều khán giả mến mộ" - Lâm Vũ nói.

Trong chương trình, Lâm Vũ trình diễn hai ca khúc Trái tim anh thuộc về em và Em là vầng trăng của anh.

Danh ca Ngọc Sơn và Hồ Việt Trung lần đầu tiên song ca Lời tỏ tình dễ thương, một sáng tác nổi tiếng của Ngọc Sơn vào năm 1998. Bài hát được hai thầy trò thể hiện đầy sôi động, chuyển tải câu chuyện tình yêu thuở mới chớm đến khán giả.

Sài Gòn Đêm Thứ 7 - Chung một nhà: Lãng mạn và cảm xúc - Ảnh 2.

Thầy trò Ngọc Sơn.

Ông bố bỉm sữa" Đan Trường cũng xuất hiện trong chương trình Sài Gòn Đêm Thứ 7 khi thể hiện ca khúc Nồi đất (sáng tác bởi á quân Sao Nối Ngôi Lương Bằng Quang). Anh thể hiện vũ đạo mạnh mẽ cùng vũ đoàn làm sân khấu "nóng" lên bởi những giai điệu sôi động, vui tươi của ca khúc.

Chung công ty chủ quản với Đan Trường là, ca sĩ Trung Quang (19 tuổi - quán quân của một cuộc thi về bolero) luôn được khán giả yêu thích bởi chất giọng ngọt ngào và sức hút với lượng khán giả hâm mộ đáng kể. Xuất hiện trong chương trình, anh thể hiện liên khúc Mùa đông của anh - Yêu em dài lâu đầy tình cảm, phong cách gần gũi nhưng đầy sang trọng.

Trong chương trình, Đào Bá Lộc tiếp tục thu hút công chúng với diện mạo điển trai trong bộ vest nâu lịch lãm. Anh thể hiện ca khúc Trái tim không ngủ yên cùng ca sĩ Phượng Vũ khiến trái tim khán giả thổn thức, say đắm.

Sài Gòn Đêm Thứ 7 - Chung một nhà: Lãng mạn và cảm xúc - Ảnh 3.

Đào Bá Lộc và Phượng Vũ.

Chương trình tháng 9 sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 16/9 trên VTV9.

 * Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!    

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước