Tìm hiểu phong tục tắm nước lá mùi ngày Tết trong PTL "Người quê: Mùi Tết"

PV-Thứ ba, ngày 29/01/2019 11:28 GMT+7

VTV.vn - Phong tục tắm nước lá mùi già vào chiều 30 Tết - nét đẹp văn hóa trong nhiều gia đình Việt vào ngày cuối năm sẽ được phản ảnh rõ trong PTL "Người quê: Mùi Tết".

Phong tục tắm nước lá mùi già ngày Tết ở miền Bắc có tự bao giờ thì chẳng ai biết, nhưng nó đã trở thành một thói quen, một nét văn hoá của người Bắc nói chung và người Hà Nội nói riêng. Tắm mùi để tẩy trần sau một năm mệt nhọc, để đón một cái Tết vui vẻ, để khởi đầu năm mới hanh thông.

Lá mùi được dùng để tắm thường sẽ là lá mùi già, nếu lá mùi đã trổ hoa, kết trái thân dần được chuyển nâu tía khi tắm sẽ càng thơm, tắm xong vẫn sẽ phảng phất hương tới 2 - 3 ngày.

Cây mùi già được trồng ra sao? Tâm sự của một phụ nữ nông dân góa chồng ở vậy nuôi con, của một gia đình nông dân say mê nghiên cứu chế biến các chế phẩm từ cây mùi, và của một nữ nhà báo – một người phụ nữ Hà Nội vẫn luôn gìn giữ những nét văn hoá truyền thống cho gia đình mình sẽ là những câu chuyện ấm áp xung quanh nét văn hoá của miền Bắc.

Cùng đón xem PTL Người quê: Mùi Tết vào 12h40 Chủ nhật (3/2) trên kênh VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước