Trưởng BGK Video trên nền tảng số LHTHTQ 41: Thể loại mới phù hợp với xu thế, tạo động lực cho người làm nội dung

Phi Long-Thứ bảy, ngày 18/03/2023 11:35 GMT+7

Nhà báo Đinh Trần Việt - Giám đốc VTV Digital, Đài THVN - Trưởng Ban Giám khảo thể loại Video trên nền tảng số

VTV.vn - Thể loại Video trên nền tảng số được bổ sung tại LHTHTQ lần thứ 41 là điều rất cần thiết, thể hiện sự bắt nhịp theo xu hướng của tất cả các cơ quan báo chí hiện nay.

Ngày hội của những người làm truyền hình - Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 41 chính thức diễn ra từ ngày 15/3 - 18/3/2023 tại thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, từ ngày 13/3, các Ban Giám khảo của 11 thể loại tác phẩm dự thi đã bắt tay vào chấm thi để kịp đánh giá, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất trao giải trong kỳ Liên hoan này.

Tại LHTHTQ lần thứ 41, Ban Tổ chức đã bổ sung 2 thể loại mới là Phóng sự ngắn và Video trên nền tảng số. Theo đánh giá của ông Đinh Trần Việt - Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital), Đài Truyền hình Việt Nam - Trưởng Ban Giám khảo thể loại Video trên nền tảng số, việc Ban Tổ chức đưa thêm thể loại mới là Video trên nền tảng số vào LHTHTQ là rất cần thiết, thể hiện sự bắt nhịp theo xu hướng của tất cả các cơ quan báo chí hiện nay, đó là chuyển dịch sang làm nội dung, phát triển và phân phối trên đa nền tảng.

"Rõ ràng, điều này là cần thiết vì hiện nay, chúng ta thấy rằng, những sản phẩm theo cách truyền thống vẫn có giá trị riêng, tuy nhiên, khán giả đang có sự chuyển dịch rất nhanh chóng sang các nền tảng số bằng đa phương tiện. Truyền hình truyền thống lúc này cũng chỉ là một trong những kênh để khán giả có thể tiếp cận. Do đó, việc này vừa phù hợp với xu thế, vừa tạo động lực khuyến khích đến tất cả những người làm nội dung, đặc biệt là những người làm nội dung truyền hình truyền thống" - ông Đinh Trần Việt cho biết.

Trưởng BGK Video trên nền tảng số LHTHTQ 41: Thể loại mới phù hợp với xu thế, tạo động lực cho người làm nội dung - Ảnh 1.

Ban Giám khảo thể loại Video trên nền tảng số tại LHTHTQ lần thứ 41

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phân phối, phát triển nội dung trên đa nền tảng, Trưởng Ban Giám khảo thể loại Video trên nền tảng số cho rằng: "Việc khuyến khích để thúc đẩy sản xuất video trên nền tảng số là điều rất cần thiết đối với các cơ quan truyền thông hiện nay. Đối với những người làm nội dung truyền thống trước đây, để chuyển sang sản xuất nội dung trên nền tảng số thì cần quan tâm thêm 2 mục tiêu:

Một là nội dung chúng ta làm ra đạt được mục đích gì. Mỗi video trên nền tảng số đều mang nhiệm vụ rõ ràng khi thể hiện rõ độ bao phủ thông qua số lượt tiếp cận, số lượt xem, lượt tương tác, số người theo dõi nền tảng…

Hai là việc sản xuất video trên nền tảng số tạo cho người làm nội dung một cách sản xuất mới. Sản phẩm trên nền tảng số không nhất thiết phải là một sản phẩm riêng lẻ, hoàn chỉnh mà phải trở thành sản phẩm hỗ trợ cho nội dung gốc, kéo khán giả qua nền tảng số để đi đến những nền tảng, kênh sóng mà trên đó những nội dung gốc được các đài truyền hình, đài PT-TH sản xuất và phát sóng".

Trưởng BGK Video trên nền tảng số LHTHTQ 41: Thể loại mới phù hợp với xu thế, tạo động lực cho người làm nội dung - Ảnh 2.

Một trong 41 tác phẩm dự thi ở thể loại Video trên nền tảng số

LHTHTQ lần thứ 41 là kỳ Liên hoan đầu tiên mà Video trên nền tảng số trở thành một thể loại được dự thi và chấm giải. Do đó, ở kỳ đầu tiên này, Ban Tổ chức đã đưa ra quy định, tiêu chí mang tính khung và chung nhất để thu hút những người làm nội dung tham gia dự thi. Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Giám khảo, thể loại Video trên nền tảng số, các giám khảo vẫn quan tâm tới một số tiêu chí nhất định để đánh giá các tác phẩm dự thi.

"Với vai trò là giám khảo, khi chúng tôi chấm các sản phẩm, chúng tôi phải trao đổi kỹ và làm chi tiết hơn những yếu tố tạo ra sự khác biệt trong số các tác phẩm dự thi để đặt làm tiêu chí ưu tiên.

Ví dụ, đầu tiên, chúng tôi quan tâm đến độ phủ và lượt tương tác của video đó trên các nền tảng số, một yếu tố mà có thể quan sát dễ dàng trên các nền tảng.

Thứ hai, chúng tôi cũng quan tâm đến việc đánh giá video có mang tới sự trải nghiệm tốt cho khán giả trên nền tảng số hay không. Ví dụ như một video được thực hiện và phân phối trên nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay YouTube thì định dạng của video phải tương thích với nền tảng đó.

Thứ ba, chúng tôi rất chú ý đến sự trải nghiệm của khán giả có được người sản xuất nội dung quan tâm hay không. Ví dụ như video có phụ đề, ảnh thumbnail (ảnh thu nhỏ đại diện) hay caption (chú thích) để thu hút khán giả, giúp họ hiểu rõ hơn về sản phẩm" - ông Đinh Trần Việt chia sẻ.

Trưởng BGK Video trên nền tảng số LHTHTQ 41: Thể loại mới phù hợp với xu thế, tạo động lực cho người làm nội dung - Ảnh 3.

Các giám khảo cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra những tác phẩm xứng đáng đạt giải

Giám đốc VTV Digital cho rằng, so với các thể loại khác, số lượng tác phẩm dự thi thể loại Video trên nền tảng số còn chưa nhiều, chỉ mới dừng lại ở hơn 40 tác phẩm. Tuy nhiên, đây lại là một sự khích lệ rất tốt đối với những người làm nội dung số.

"Mặc dù sự đồng đều chưa rõ ràng giữa các tác phẩm của các đơn vị nhưng vẫn cho thấy ý thức làm nội dung số của các đài truyền hình và đài PT-TH đã được nâng cao. Từ việc chấm giải tại kỳ LHTHTQ này, chúng tôi sẽ rút ra kinh nghiệm, bài học để gửi tới Ban Tổ chức, qua đó giúp các kỳ LHTHTQ sau có thể đưa ra những tiêu chí rõ ràng hơn, giúp lựa chọn các tác phẩm dự thi tốt hơn" - Trưởng BGK Video trên nền tảng số cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước