Ưng Đại Vệ: "Có thời gian tôi bị rơi xuống vực thẳm"

PV-Thứ năm, ngày 09/01/2020 10:39 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Chuyện đêm muộn, ca sĩ Ưng Đại Vệ đã có những chia sẻ về quãng thời gian 5 năm bị mất hút khỏi showbiz vì gặp biến cố gia đình.

Ưng Đại Vệ được khán giả biết đến là một trong 5 thành viên của nhóm nhạc GMC từng rất đình đám vào những năm 2000 với nhiều bài hit như Đêm trăng tình yêu, Kiếp lữ hành, Nỗi sầu đêm vắng...

Sau khi nhóm tan rã, anh bước tiếp con đường ca hát solo song chỉ sau một thời gian, bỗng nhiên cái tên Ưng Đại Vệ mất hút khỏi showbiz. Nói về lý do ngừng hoạt động ca hát, nam ca sĩ cho biết: "Trong cuộc đời của tôi có những lúc thành công nhưng cũng có những lúc bị rơi xuống vực thẳm. Những lúc gặp khó khăn, thất bại, tôi nhận ra mình đã không có đủ bản lĩnh và phải mất một thời gian rất lâu mới có thể đứng dậy được".

"Nhiều khán giả cũng biết lý do tôi mất hút khỏi showbiz một thời gian dài do biến cố gia đình, tôi bị phá sản. Lúc đó còn quá trẻ và non nớt nên tôi không biết cách khắc phục hậu quả để tập trung cho sự nghiệp. Thời gian trôi rất nhanh, tôi phải mất 5 năm mới cân bằng được tất cả mọi thứ".

Ưng Đại Vệ: Có thời gian tôi bị rơi xuống vực thẳm - Ảnh 1.

Phải đến năm 2016, nam ca sĩ mới quyết định quay lại với âm nhạc khi tham gia chương trình Sing my song với ca khúc Lời tự sự. Đây là ca khúc được nam ca sĩ viết về những điều mình đã trải qua trong cuộc sống với giai điệu da diết, nhẹ nhàng.

"Trong quãng thời gian ngừng ca hát, tôi bị mặc cảm và khi quyết định quay trở lại làm một điều gì đó, mình phải suy nghĩ thật kỹ, lên kế hoạch rõ ràng. Và Sing my song là cơ hội lớn để tôi có thể thỏa mãn đam mê ca hát, được quay trở lại với khán giả", nam ca sĩ chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước