Về nhà đi con: Đề tài không mới nhưng vẫn "cuốn" khán giả

PV-Thứ bảy, ngày 20/07/2019 10:43 GMT+7

VTV.vn - Dù chỉ là một phim gia đình giản dị, nhưng Về nhà đi con vẫn lấy đi nhiều nước mắt của khán giả vì sự chân thành, gần gũi.

Để tạo nên bộ phim sống động, mang hơi thở cuộc sống hôm nay, ê-kíp phim Về nhà đi con đã dành thời gian lựa chọn những diễn viên phù hợp với nhân vật trong phim. Trong đó, vai diễn ông Sơn (NSƯT Trung Anh thủ vai) đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

"Bộ phim Về nhà đi con có nội dung gần gũi với đời sống khán giả. Trước đây cũng có nhiều phim khai thác về chủ đề này rồi nhưng để tạo ra được sự khác biệt, gần gũi với khán giả thì chúng tôi chú trọng đến khâu chọn diễn viên. Như nhân vật ông Sơn là bố của 3 cô con gái nên đời sống của nhân vật này phải thật sự tinh tế và có những đột biến, mới mẻ thì mới hấp dẫn được người xem. Chúng tôi phải cân nhắc kỹ rồi mới giao nhân vật này cho nghệ sĩ Trung Anh" - Đạo diễn Danh Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, NSƯT Trung Anh cũng chia sẻ, ngay khi tìm hiểu về nhân vật ông Sơn, nghệ sĩ Trung không muốn đây là một ông bố hiền lành, ủy mị mà phải có một sức mạnh bên trong. Bởi một ông bố ở vậy nuôi con không hề đơn giản.

Điểm nhấn khác của Về nhà đi con là lối diễn xuất đa dạng của dàn diễn viên trẻ khi vào vai 3 đứa con của ông Sơn. Với Bảo Thanh, Thu Quỳnh - 2 nữ diễn viên đã hoàn toàn "lột xác" với hình ảnh nàng dâu và My sói để vào vai hai cô con gái lớn. Còn em út Ánh Dương được giao cho một diễn viên trẻ chưa từng có kinh nghiệm đóng phim nhưng với lỗi diễn hồn nhiên, chân thật đã gây được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước