VTV Digital: Năm 2020 đánh dấu sự thay đổi căn bản về chất

PV-Thứ ba, ngày 05/01/2021 15:05 GMT+7

VTV.vn - Ngày 04/01/2021, Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số - VTV Digital đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc theo Thông báo số 65/TB-THVN ngày 17/11/2020 của Đài THVN; Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Đến dự hội nghị có ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài THVN cùng lãnh đạo một số đơn vị trong Đài THVN và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.

Năm 2020, VTV Digital được thành lập trên cơ sở kết hợp 3 đơn vị đã rất quen thuộc với khán giả VTV: Trung tâm tin tức VTV24, Báo điện tử VTV News và Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh nội dung số với sản phẩm được nhiều người biết đến là VTV Go.

VTV Digital: Năm 2020 đánh dấu sự thay đổi căn bản về chất - Ảnh 1.

Ông Đinh Trần Việt, Phó Giám đốc Trung tâm đọc báo cáo Tổng kết năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác trong năm 2020, ông Đinh Trần Việt cho biết VTV Digital hướng đến xây dựng bộ máy nhân sự tinh gọn, các vị trí bộ phận gắn kết với nhau chặt chẽ; các vệt phóng sự điều tra vẫn là thế mạnh của hệ thống chương trình Chuyển động 24h, một số phóng sự điều tra đã gây được tiếng vang lớn; trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, VTV Digital đã sản xuất loạt tin bài để nâng cao nhận thức của người dân phòng chống dịch bệnh với đa dạng nội dung và hình thức thể hiện; nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên, VTV Digital đã thực hiện chiến dịch truyền thông trên sóng và trên số góp phần khẳng định niềm tự hào của các thế hệ VTV, nổi bật trong đó có chương trình 50 giờ đếm ngược được phát sóng liên tục trên VTVgo và các nền tảng số của VTV; Cặp lá yêu thương - chương trình thiện nguyện bước sang năm thứ 5 đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc... 

Đối mặt với khó khăn trong năm vừa qua, tập thể VTV Digital đã và đang nỗ lực hết mình để thực hiện những mục tiêu chung. Trong thời gian tới, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) xác định chuyên nghiệp hóa hoạt động là nhiệm vụ hàng đầu; tiếp tục phát triển mảng truyền hình; xây dựng chiến lược sản xuất và phân phối nội dung số của Đài THVN; xây dựng một số vị trí công việc mới để đáp ứng hoạt động sản xuất và kinh doanh của đơn vị theo xu hướng của thị trường; tinh gọn bộ máy nhân sự; đổi mới và áp dụng công nghệ trong quy trình sản xuất; tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, xây dựng những chiến lược mới đem lại nguồn thu cho Đài...

VTV Digital: Năm 2020 đánh dấu sự thay đổi căn bản về chất - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Minh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital)

Ông Lê Quang Minh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) cho biết năm nay là một năm đặc thù đối với VTV Digital khi là đơn vị mới thành lập dựa trên sự sáp nhập của 3 đơn vị nên. Một trong những thành công quan trọng nhất trong năm 2020 của VTV Digital đó là đã ổn định về mặt tổ chức, tất cả các mảng đều có sự thay đổi căn bản về chất và huy động tất cả nguồn lực để hỗ trợ lẫn nhau.

VTV Digital: Năm 2020 đánh dấu sự thay đổi căn bản về chất - Ảnh 3.

Phó Tổng giám đốc thường trực Đài THVN - ông Lê Ngọc Quang

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc thường trực Đài THVN - ông Lê Ngọc Quang cho biết 2020 là năm đặc biệt khi đại dịch COVID kéo dài và tác động sâu sắc tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới. Đây cũng là năm đất nước có nhiều dịp kỷ niệm sự kiện lớn. 

Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài THVN - ông Lê Ngọc Quang ghi nhận những kết quả Trung tâm đã đạt được trong năm 2020. VTV Digital và khối tin tức đã có sự thay đổi, điều chỉnh và nỗ lực về sản xuất, phát sóng chương trình; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao; góp công sức lớn tạo nên thành công về tuyên truyền trên các nền tảng của VTV. Phó Tổng Giám đốc thường trực Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên của trung tâm trong năm vừa qua. 

Chia sẻ với lãnh đạo Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số về những khó khăn và một số vấn đề còn tồn tại, Phó TGĐ thường trực Đài THVN - ông Lê Ngọc Quang cũng tin tưởng, bằng nội lực, tập thể VTV Digital sẽ vượt qua khó khăn, nỗ lực bứt phá và có những bước tiến dài trong năm 2021.

Cũng tại Hội nghị Tổng kết, Giám đốc Trung tâm đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen... cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

* Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) của Đài Truyền hình Việt Nam chính thức hoạt động từ ngày 10/5 theo Nghị định 34/2020/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường chuyển đổi số của Đài Truyền hình Việt nam, lần đầu tiên ghi nhận một đơn vị thuộc Nghị định được giao đầy đủ chức năng, nhiệm vụ sản xuất, phát triển và kinh doanh nội dung, sản phẩm số của VTV trên các hạ tầng viễn thông và internet.

* VTV Digital được thành lập trên cơ sở kết hợp 3 đơn vị đã rất quen thuộc với khán giả VTV: Trung tâm tin tức VTV24, Báo điện tử VTV News và Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh nội dung số với sản phẩm được nhiều người biết đến là VTV Go.

* VTV Digital là đơn vị "tham mưu cho lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam chủ trương, chiến lược để sản xuất, phân phối, phát triển hạ tầng công nghệ sản xuất và kinh doanh nội dung số trên mạng viễn thông và internet".

* VTV Digital cũng là đơn vị chủ trì trong tổ chức, triển khai sản xuất, phát triển và kinh doanh nội dung số của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

VTV Digital

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước