VTV8 nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử

Bích Ngọc-Thứ bảy, ngày 22/05/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhà báo Lâm Thanh - Giám đốc VTV8 đã có nhiều chia sẻ về công tác chuẩn bị tại điểm cầu miền Trung - Tây Nguyên.

Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Với vị thế là đài truyền hình quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu trong một thời gian dài trước ngày diễn ra bầu cử.

Dù diễn biến COVID-19 đang phức tạp nhưng VTV sẽ nỗ lực truyền tải tới khán giả, cử tri cả nước không khí háo hức của ngày bầu cử cùng những thông tin cập nhật về mọi mặt của cuộc bầu cử, trong đó, đáng chú ý là phần truyền hình trực tiếp kéo dài 5 tiếng đồng hồ trên VTV1 (từ 6h45 - 11h).

Cầu Truyền hình trực tiếp có các điểm cầu chính bao gồm 3 trường quay tại Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9).

Các điểm cầu phụ bao gồm: Hà Nội; Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang; Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng; TP. Buôn Mê Thuột, Đăk Lắk; TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Tây Ninh; Cà Mau; Trường Sa.

VTV8 nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử - Ảnh 1.

Nói về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nhà báo Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc điều hành Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) cho biết đội ngũ phóng viên, BTV VTV8 đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng luôn ở trong tâm thế cố gắng hết mình để làm tốt nhiệm vụ.

"Khó khăn lớn nhất là các phóng viên, BTV được đến điểm cầu để tác nghiệp. Ở đây có một số những điểm cầu lớn như điểm cầu THTT tại Đắk Lắk, ê-kíp làm việc gồm người sinh sống tại Đà Nẵng hoặc từng đến Đà Nẵng không được đến, hoặc đến thì phải thực hiện việc cách ly 21 ngày. Như vậy, những người này sẽ không thể thực hiện được cầu truyền hình trực tiếp... Cũng chính vì quá nhiều khó khăn nên điểm cầu Đắk Lắk suýt nữa đã phải bị hủy. Tuy nhiên sau khi cố gắng sắp xếp và phân bố lại nhân lực thì chúng tôi cũng đã có được một ê-kíp tốt sẵn sàng cho Cầu truyền hình ngày bầu cử sắp tới", nhà báo Lâm Thanh chia sẻ.

VTV8 nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử - Ảnh 2.

Nhà báo Lâm Thanh.

Nhà báo Lâm Thanh cho biết dù tác nghiệp khó khăn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nội dung, hình ảnh, thông tin kịp thời và đặc biệt có những điểm mới hấp dẫn, thu hút đến đông đảo khán giả: "Chương trình Cầu truyền hình ngày bầu cử khác với nhiều chương trình khác ở chỗ thời lượng rất dài. Từ 6h45 cho đến 11h trưa mới hết và khi làm kịch bản không phải do một đơn vị đứng ra đảm nhận mà 3 đơn vị, trong đó Ban Thời sự là đơn vị chủ đạo trong kịch bản và có hai phần đóng góp của VTV8, VTV9".

"Khi tính toán, khi ngồi bàn kịch bản với nhau thì các lãnh đạo của các Ban, Trung tâm đều bàn với nhau rất kỹ và phải làm một chương trình khác với những lần trước. 5 năm trước đây chúng tôi cũng đã làm một Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử nhưng lần này phải có những điểm mới bám sát hơi thở cuộc sống hôm nay. Không chỉ phòng chống dịch bệnh mà sự kỳ vọng của người dân đối với chính phủ, cách tiếp cận với suy nghĩ người dân hay trong tình hình dịch bệnh cách các địa điểm bầu cử sẽ được diễn ra như thế nào... Để làm được những điều đó, VTV8 phải bám sát với Ban Thời sự. Có những cái VTV8 có thể chủ động nhưng cũng có những thứ phải bàn bạc bởi đó là một kịch bản tổng thể".

"Trong quá trình lựa chọn những câu phỏng vấn, cách tiếp cận vấn đề sẽ có những đề tài VTV8 phải phải chủ động tìm ra những đặc điểm chỉ có ở miền Trung Tây Nguyên mới có. Như câu chuyện vào năm 2019 có một làng được thành lập tại Quảng Trị, làng bao gồm những người Việt từng lưu lạc bên đất nước Lào và họ là những người không có quốc tịch Lào, cũng không có quốc tịch Việt Nam. Đến năm 2019, qua rất nhiều lần thương thảo và làm việc với Chính phủ Lào, Chính phủ Việt Nam quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho họ. Chính vì thế có những người rất già nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời mới được bầu cử", nhà báo Lâm Thanh chia sẻ những điểm mới, đặc trưng sẽ có tại điểm cầu miền Trung - Tây Nguyên.

Hiện tại công tác chuẩn bị đã gần như hoàn thành. Bắt đầu từ 6h45 ngày 23/5, cầu truyền hình đặc biệt Ngày hội toàn dân sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 với nhiều nội dung hấp dẫn. 

Dưới đây là những hình ảnh hậu trường công tác chuẩn bị của ê-kíp VTV8:

VTV8 nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử - Ảnh 3.
VTV8 nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử - Ảnh 4.
VTV8 nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử - Ảnh 5.
VTV8 nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử - Ảnh 6.
VTV8 nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử - Ảnh 7.
VTV8 nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử - Ảnh 8.
VTV8 nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong Cầu truyền hình Ngày hội bầu cử - Ảnh 9.

Cùng với chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, quý vị còn có thể theo dõi cầu truyền hình "Ngày hội bầu cử" trên trang chủ của báo điện tử VTV News tại địa chỉ https://vtv.vn. Bên cạnh đó, những hình ảnh từ các điểm bỏ phiếu, chia sẻ của các cử tri trong ngày hội bầu cử cũng được cập nhật liên tục trên VTV News. Mời quý vị chú ý theo dõi!

Cầu THTT Ngày hội Toàn dân: Cùng dõi theo và hoà vào không khí bầu cử trên mọi miền Tổ quốc Cầu THTT Ngày hội Toàn dân: Cùng dõi theo và hoà vào không khí bầu cử trên mọi miền Tổ quốc

VTV.vn - Bắt đầu từ 6h45 ngày 23/5, cầu truyền hình đặc biệt "Ngày hội bầu cử" sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 với nhiều nội dung hấp dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước