Xây dựng nông thôn mới là đề tài chủ đạo trong các phóng sự tại LHTHTQ lần thứ 36

P.V-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 15:10 GMT+7

Phóng sự có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất trong các thể loại tại LHTHTQ lần thứ 36 nên các Giám khảo phải tăng cường chấm thi thêm vào buổi tối

VTV.vn - Tại LHTHTQ lần thứ 36, cách tiếp cận và hình thức thể hiện trong các tác phẩm phóng sự được đánh giá là đã có sự thay đổi nhưng đề tài lại chưa phong phú.

Theo đánh giá của nhà báo Chu Dương - Giám đốc Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo thể loại Phóng sự tại LHTHTQ lần thứ 36, mặc dù thể loại Phóng sự chiếm số lượng nhiều nhất, tuy nhiên, các tác phẩm dự thi năm nay tương đối đồng đều, số tác phẩm thực sự nổi trội không nhiều.

Cũng theo Trưởng Ban Giám khảo thể loại Phóng sự, đề tài chủ đạo của các tác phẩm năm nay không phong phú như kỳ Liên hoan trước, thường tập trung vào vấn đề xây dựng nông thông mới hoặc tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường và đời sống kinh tế, xã hội. Tại LHTHTQ lần thứ 36, số lượng các phóng sự điều tra có phần "lép vế" so với các thể loại phóng sự khác, tuy nhiên, theo đánh giá của nhà báo Chu Dương, một số tác phẩm phóng sự điều tra có chất lượng rất tốt, thể hiện sự kỳ công của tác giả trong quá trình thực hiện.

"Đây là điều đáng mừng bởi các phóng sự điều tra mang tính chất tương đối đặc thù cho thể loại phóng sự" - Trưởng Ban Giám khảo thể loại Phóng sự nhận định.

Nhà báo Chu Dương cũng cho rằng cách tiếp cận và hình thức thể hiện trong các tác phẩm phóng sự đã có sự thay đổi qua các kỳ LHTHTQ. Thay vì dùng quá nhiều lời bình trong khi ít sử dụng hình ảnh như trước đây, nhiều tác phẩm phóng sự đã tôn trọng và thực sự lưu tâm đến giá trị của hình ảnh, dùng ít lời bình hơn, sử dụng phương thức thể hiện mới, đa dạng hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước