Từ ca sinh 3,9kg đến kỳ tích làm chủ kỹ thuật tuyến cuối tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

VTV.vn - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình liên tiếp ghi dấu ấn với ca sinh đầu tiên và các ca can thiệp tim mạch, nút mạch DSA phức tạp ngay những ngày đầu hoạt động.

Các bác sĩ lựa chọn phương pháp nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Các bác sĩ lựa chọn phương pháp nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

 Tiếng khóc chào đời đầu tiên tại cơ sở mới

Chiều ngày 28/6/2026, Khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngập tràn niềm vui khi đón em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời an toàn. Bé trai nặng 3,9kg, hồng hào, khỏe mạnh là con thứ tư của sản phụ 29 tuổi.

Sản phụ nhập viện khi thai đủ 40 tuần và có dấu hiệu chuyển dạ. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ, điều dưỡng và nữ hộ sinh đã tiến hành thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát diễn biến. Với cân nặng 3,9kg của thai nhi, đây là một trường hợp sinh thường không ít thách thức. Tuy nhiên, nhờ quá trình đánh giá đúng chỉ định và sự phối hợp nhịp nhàng của ekip sản khoa, ca sinh đã diễn ra thuận lợi. Bé trai nhanh chóng được áp dụng phương pháp da kề da với mẹ.

Từ ca sinh 3,9kg đến kỳ tích làm chủ kỹ thuật tuyến cuối tại Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - Ảnh 1.

Việc đón em bé đầu tiên chào đời là dấu mốc đặc biệt đối với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định. Người mẹ phục hồi tốt, em bé bú tốt và tiếp tục được chăm sóc theo quy trình chuyên môn. Sự kiện này minh chứng cho hệ thống phòng sinh, trang thiết bị cùng đội ngũ nhân lực đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay tại địa phương theo mô hình "Hai cơ sở là một".

Giữ lại những nhịp tim nhờ hạ tầng đồng bộ

Cùng trong chiều ngày 28/6/2026, phòng can thiệp tim mạch (Cathlab) tại đây đã hoạt động liên tục. Các chuyên gia của Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công 5 ca can thiệp mạch vành phức tạp trong vài giờ.

Trong tim mạch cấp cứu, thời gian là sự sống. Điển hình là cụ ông 82 tuổi nhập viện vì đau ngực dữ dội do hội chứng mạch vành cấp, kèm nhiều bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, phì đại tiền liệt tuyến. Kết quả chụp mạch cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) bị hẹp khoảng 70% do tái hẹp trong stent cũ.

Từ ca sinh 3,9kg đến kỳ tích làm chủ kỹ thuật tuyến cuối tại Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - Ảnh 2.

Trong tim mạch cấp cứu, thời gian luôn là yếu tố sống còn. Với hội chứng mạch vành cấp hay nhồi máu cơ tim, việc chậm tái thông mạch máu có thể khiến cơ tim tổn thương không hồi phục.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, tại phòng Cathlab, ekip đã sử dụng kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để đánh giá chính xác tổn thương. Thay vì đặt thêm stent mới gây rủi ro cho bệnh nhân lớn tuổi, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp bóng phủ thuốc (Drug-Coated Balloon - DCB) để tái tạo lòng mạch mà không để lại khung kim loại. Cùng thời điểm, một bệnh nhân 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI) và ba trường hợp khác cũng được can thiệp kịp thời bằng stent phủ thuốc thế hệ mới.

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ: "Hệ thống DSA, thiết bị IVUS cùng các phương tiện hồi sức cấp cứu tại cơ sở Ninh Bình đều được đầu tư đồng bộ, tương đương cơ sở Hà Nội. Nhờ đó, các chuyên gia có thể triển khai ngay những kỹ thuật chuyên sâu mà không gặp rào cản về hạ tầng".

Đột phá kỹ thuật nút mạch DSA cứu sống bệnh nhân ho ra máu nặng

Bên cạnh sản khoa và tim mạch, Viện Điện quang Chẩn đoán và Can thiệp tại cơ sở Ninh Bình cũng vừa triển khai thành công kỹ thuật nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để cấp cứu nam bệnh nhân Nguyễn Xuân H. (63 tuổi) bị ho ra máu nặng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho ra máu liên tục, tiền sử lao phổi và lạm dụng rượu nhiều năm. Lượng máu mất qua các đợt ước tính lên đến hàng trăm mililít. Kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) lồng ngực cho thấy động mạch phế quản phải giãn bất thường - nguyên nhân trực tiếp gây xuất huyết. Nếu không xử trí kịp thời, máu có thể tràn sang các phế quản lành gây tắc đường thở và suy hô hấp cấp.

Từ ca sinh 3,9kg đến kỳ tích làm chủ kỹ thuật tuyến cuối tại Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - Ảnh 3.

Các bác sĩ lựa chọn phương pháp nút động mạch phế quản dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Ekip gồm các bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng cùng các bác sĩ nội trú và kỹ thuật viên đã đưa một ống thông siêu nhỏ từ động mạch đùi tiếp cận chính xác nhánh mạch tổn thương. Dưới màn hình DSA, vật liệu keo sinh học được bơm vào để bít kín vị trí chảy máu. Ngay sau can thiệp, tình trạng xuất huyết được kiểm soát hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định.

Hiện thực hóa mô hình "Hai cơ sở là một"

Những thành công liên tiếp từ ca sinh thường nặng cân đến các ca can thiệp tim mạch và nút mạch cấp cứu phức tạp cho thấy năng lực toàn diện của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngay trong những ngày đầu vận hành.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh mục tiêu của bệnh viện không chỉ là chuyển giao từng kỹ thuật riêng lẻ mà là đồng bộ hóa toàn bộ quy trình chuyên môn. Việc đưa các chuyên gia đầu ngành và trang thiết bị hiện đại về địa phương giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế tuyến cuối chất lượng cao mà không phải chịu rủi ro và chi phí từ những cuộc chuyển tuyến dài lên Hà Nội.

Tiếng khóc chào đời của em bé đầu tiên và những nhịp tim được cứu sống kịp thời chính là biểu tượng mở đầu cho hành trình mới đầy nhân văn của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.