Từ giảm nghèo còn 1% đến cơ bản không còn hộ nghèo

Quang Linh, Quang Phồn, Thu Hiền, Văn Lương

30/12/2025 22:38 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều chỉ còn khoảng 1%, mức giảm nhanh nhất trong nhiều năm qua, phản ánh hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" trong đó định hướng: Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, bao trùm, bảo đảm mức sống tối thiểu và các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thực hiện chủ trương của Đảng, trong nhiệm kỳ này, cả nước đã đạt được tốc độ giảm nghèo nhanh hơn, đồng thời thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa các vùng, nhóm dân cư, tiến tới cơ bản không còn hộ nghèo trong nhiệm kỳ tới.

Nhiều cánh đồng lúa ở Púng Luông (Lào Cai) vốn chỉ trồng được một vụ vì thiếu nước. Nếu chỉ trông vào lúa và thu hoạch thảo quả cũng chỉ đủ ăn. 5 năm trước, quyết định đổi ruộng lúa lấy mảnh nương trên núi xa xôi để nuôi cá của Hờ A Sử làm cả bản ngỡ ngàng.

2 chú cháu mất 1 năm vừa học, vừa làm thuê ở trại cá bên Sơn La. Trở về vay 300 triệu đồng vốn chính sách, Sử cùng anh trai đầu tư trại cá. Chỉ 2 năm, trại cá đã hòa vốn và hiện tại thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Từ giảm nghèo còn 1% đến cơ bản không còn hộ nghèo  - Ảnh 1.

Púng Luông giờ đã trở thành vùng chuyên canh hoa hồng, cà chua ... nhờ áp dụng nông nghiệp công nghệ cao. Mô hình này đã khắc phục được điểm yếu lớn nhất của các dự án giảm nghèo là sinh kế có tính bền vững. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức bởi các mô hình không thể áp dụng đại trà mà còn phụ thuộc vào thổ nhưỡng, khí hậu của từng thôn bản, vùng miền.

5 năm qua, cả nước đã hỗ trợ trên 10 nghìn mô hình và dự án giảm nghèo, tạo việc làm - sinh kế trong cả lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều chỉ còn khoảng 1%. Đây là mức giảm nhanh nhất trong nhiều năm qua, phản ánh hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề 5 năm qua chưa thể giải quyết là ranh giới mong manh giữa hộ nghèo và hộ thoát nghèo.

Như vợ chồng bà Lê Thị Phúc (ở thôn Quang Trung, xã Hóa Quỳ, Thanh Hóa) gần 70 tuổi sống chủ yếu dựa vào một suất lương hưu 3,7 triệu đồng/tháng của ông. Chỉ một lần đau ốm là hết sạch số tích lũy ít ỏi. Chỉ sau một trận mưa lũ, toàn bộ tài sản đều chìm trong nước, nhiều hộ cũng có thể tái nghèo.

Từ giảm nghèo còn 1% đến cơ bản không còn hộ nghèo  - Ảnh 2.

Trong giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 423.000 tỷ đồng nhằm nâng thu nhập của người dân khu vực nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020. Thu nhập của người dân dân tộc thiểu số đạt bằng 1/2 mức bình quân chung cả nước. Đây là ưu tiên và động lực để cả nước triển khai các giải pháp xóa nghèo bền vững, cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.