Từ lời mời du lịch miễn phí, lương cao đến "bẫy" mua bán người xuyên biên giới

VTV.vn - Từ lời hứa lương 25 triệu đồng đến chuyến du lịch miễn phí, những cái bẫy trên mạng xã hội đang đẩy nhiều người vào các đường dây mua bán người xuyên biên giới.

Trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng Việt Nam đã điều tra 207 vụ mua bán người, với 542 bị can và 282 nạn nhân. Theo Bộ Công an, tội phạm mua bán người đang chuyển dịch phương thức hoạt động, lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân ra nước ngoài, sau đó khống chế, bóc lột sức lao động hoặc ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ, lương cao hay những mối quan hệ tưởng chừng đáng tin cậy là những cạm bẫy khó lường.

Từ lời mời du lịch miễn phí, lời hứa lương cao đến những ngày bị khống chế nơi xứ người - Ảnh 1.

Tốt nghiệp một trường đại học chuyên ngành tiếng Trung tại Hà Nội, một cô gái không ngờ mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội lại đẩy mình vào tình cảnh bị khống chế nơi xứ người.

Sau một thời gian nhắn tin, trò chuyện với người đàn ông Trung Quốc, cô được người này rủ sang Campuchia du lịch, đồng thời hứa chi trả toàn bộ chi phí đi lại. Tin tưởng lời mời gọi, cô đồng ý lên đường.

Thế nhưng, khi muốn trở về Việt Nam, cô bị người đàn ông ngăn cản, giữ hộ chiếu và kiểm soát việc đi lại. ''Lúc em đòi về, ông ấy không cho về, hộ chiếu thì ông ấy cầm của em. Cứ ở trong nhà, không được sự cho phép của ông ấy thì không được ra ngoài'', nạn nhân cho biết.

Từ lời mời du lịch miễn phí, lời hứa lương cao đến những ngày bị khống chế nơi xứ người - Ảnh 2.

Một nạn nhân khác mới 18 tuổi, quê Đồng Tháp, cũng trở thành mục tiêu của những lời hứa hẹn trên mạng xã hội. Gia đình khó khăn, em mong muốn tìm được việc làm để phụ giúp bố mẹ. Thông qua một người bạn quen trên mạng, em được giới thiệu công việc liên quan đến máy tính tại Campuchia với mức lương từ 20-25 triệu đồng/tháng.

Nạn nhân cho biết: ''Em đã tin theo. Thế nhưng khi sang tới nơi, em bị ép buộc làm một công việc khác là quét nhận diện khuôn mặt, thực hiện các giao dịch chuyển, nhận tiền liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật''.

Thời gian làm việc kéo dài từ 9h sáng đến 2h đêm. Khi nhận ra số tiền luân chuyển có dấu hiệu bất thường, em hiểu mình đã bị cuốn vào hoạt động lừa đảo. ''Phóng lao phải theo lao thôi. Về sao được. Ở bên đấy bắt quét mặt chuyển tiền. Không làm chích điện. Chích phát ngất luôn'', nạn nhân cho hay.

Trong số các nạn nhân của các đường dây mua bán người không chỉ là những người nghèo khổ, thiếu hiểu biết, mà có cả những người có trình độ học vấn, giỏi công nghệ, học sinh, sinh viên. Sự lơ là, một khoảnh khắc mất cảnh giác trước những cơ hội ảo khiến bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.

Theo Bộ Công an, trong các đường dây tội phạm mua bán người đã triệt phá cho thấy, các nhóm đối tượng tội phạm có sự chuyên nghiệp từ khâu tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao đến bóc lột nạn nhân, với sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở trong nước với các tổ chức tội phạm ở nước ngoài.

Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), gần 71% số nạn nhân mua bán người là phụ nữ; 76% bị cưỡng bức lao động; 19,3% bị bóc lột tình dục. Phần còn lại vì các mục đích khác. Đằng sau mỗi cuộc giải cứu không chỉ là hành trình trở về của một nạn nhân mà còn là cơ hội để họ bắt đầu lại cuộc sống.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi trên mạng xã hội và tìm đến cơ quan chức năng ngay khi gặp tình huống đáng ngờ là những cách thiết thực để góp phần phòng ngừa tội phạm mua bán người.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.