Các bị cáo tại toà. (ảnh: Phùng Ân)
Sáng 23/6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Hùng (SN 1983) cùng các đồng phạm về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".
Theo cáo trạng vụ án, xuất phát từ việc không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền chi tiêu và từng bán thận nên nắm rõ quy trình, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng, Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) nảy sinh ý định môi giới mua bán thận để kiếm lời.
Để thực hiện hành vi này, Hùng đã liên hệ với Trần Ngọc Ba (SN 1990; trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), Phùng Thị Thảo (SN1984, trú tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá), Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hoá), Lê Thanh Thành (SN 1998, trú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hoá) và Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991, trú tại phường Vị Tân, TP Cần Thơ) tham gia hỗ trợ. Các đối tượng bàn bạc, thống nhất sử dụng các tài khoản Facebook tham gia nhiều hội, nhóm có nội dung liên quan đến mua bán thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua và bán.
Khi tìm được người có nhu cầu ghép hoặc bán thận, các đối tượng sẽ thông báo cho Hùng để kêu gọi góp vốn chi trả chi phí y tế, sinh hoạt cho người bán thận. Sau khi có tiền, Hùng phân công các thành viên đưa người bán và người mua đi khám sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm cần thiết phục vụ việc ghép tạng, đồng thời hướng dẫn các bên hợp thức hóa thủ tục mua bán thận dưới hình thức hiến tặng nhân đạo.
Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và xét nghiệm của người bán thận được chi trả từ quỹ chung do các đối tượng góp vốn. Từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Hùng cùng đồng phạm đã môi giới thành công 6 ca mua bán thận.
Cụ thể, vụ thứ nhất, ngày 6/1/2025, Hùng, Thúy, Hoa, Ba và Thảo môi giới cho chị Lò Thị T. bán thận cho anh Bùi Đức Ch. với giá 970 triệu đồng.
Vụ thứ hai, ngày 26/3/2025, Hùng, Hoa và Thúy môi giới cho chị Nguyễn Thị Th. bán thận cho anh Phạm Văn P. với giá 1,08 tỷ đồng. Hậu quả, chị Th. bị tổn thương cơ thể 45%.
Vụ thứ ba, ngày 2/4/2025, Hùng, Ba, Thảo và Thành môi giới cho anh Nguyễn Đức Q. bán thận cho chị Giang Thị Th. với giá 980 triệu đồng.
Vụ thứ tư, ngày 16/7/2025, Hùng, Thành, Thúy, Ba và Thảo môi giới cho chị Nguyễn Thị Kim Ng. bán thận cho anh Nguyễn Xuân A. với giá 1,139 tỷ đồng.
Vụ thứ năm, ngày 13/8/2025, Hùng, Thúy, Hoa, Ba và Thảo môi giới cho chị Ngô Thị C. bán thận cho anh Dương Đức T. với giá 1,14 tỷ đồng.
Vụ thứ sáu, ngày 10/9/2025, Hùng, Hoa, Ba, Thảo, Thúy, Thành và Ngân môi giới cho anh Trần Quang M. bán thận cho anh Hoàng Huy T. với giá 1,13 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Phạm Văn Hùng là người giữ vai trò chính, thực hiện 6 vụ môi giới mua bán thận và thu lợi bất chính 1,929 tỷ đồng.
Các bị cáo khác cũng bị cáo buộc hưởng lợi bất chính từ hoạt động môi giới mua bán thận, gồm: Phùng Thị Thảo 372 triệu đồng; Trần Ngọc Ba 339 triệu đồng; Phạm Thị Ngọc Thúy 207 triệu đồng; Nguyễn Thị Hoa 170 triệu đồng; Lê Thanh Thành 112 triệu đồng.
Riêng Nguyễn Thị Thu Ngân bị xác định đã giúp Lê Thanh Thành thực hiện một vụ mua bán thận và cùng hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng.
Bình luận (0)