Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa ghi nhận trường hợp người bệnh sụp mi trái kéo dài khoảng một tháng. Triệu chứng nhẹ hơn vào buổi sáng nhưng rõ hơn về chiều, gợi ý tình trạng nhược cơ.
Các bác sĩ tiến hành kích thích thần kinh lặp lại (RNS) bằng máy điện cơ, kết hợp test nước đá và test Neostigmine. Kết quả các xét nghiệm đều dương tính. Người bệnh sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục đánh giá.
Tại đây, xét nghiệm kháng thể kháng thụ thể acetylcholine (Anti-AChR) dương tính, kết hợp với các kết quả trước đó giúp xác nhận chẩn đoán nhược cơ. Chụp CT ngực không phát hiện u tuyến ức.
Theo các bác sĩ, nhược cơ là bệnh tự miễn gây yếu cơ, thường tăng khi hoạt động và cải thiện khi nghỉ. Các triệu chứng có thể thay đổi trong ngày, thường gặp như sụp mi, nhìn đôi, nhai nhanh mỏi, nói khó hoặc yếu cơ tay chân.
Trường hợp trên cho thấy vai trò của thăm khám lâm sàng kết hợp các kỹ thuật điện thần kinh cơ trong định hướng chẩn đoán, từ đó giúp người bệnh được chuyển tuyến và xác định bệnh kịp thời.
Tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, kỹ thuật điện thần kinh cơ được triển khai từ ngày 25/5/2026, góp phần hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý thần kinh - cơ tại địa phương.
Người dân khi xuất hiện sụp mi hoặc nhìn đôi bất thường, đặc biệt tình trạng thay đổi rõ theo thời điểm trong ngày, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Nếu xuất hiện khó thở hoặc nuốt khó tăng nhanh, cần đến cơ sở cấp cứu ngay.
Người bệnh không nên tự dùng thuốc điều trị nhược cơ hoặc tự thực hiện các nghiệm pháp chẩn đoán tại nhà.
Bình luận (0)