Từ tháng 10, chấm điểm kết quả giải ngân

VTV.vn - Hết quý III, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, khối lượng còn lại phải thực hiện vẫn rất lớn.

Từ tháng 10, chấm điểm kết quả giải ngân

Hơn 35% kế hoạch vốn đầu tư công phải giải ngân trong quý IV, tương đương khoảng 350 nghìn tỷ đồng chờ được đưa vào nền kinh tế, hàng trăm dự án, công trình bước vào chặng nước rút. Siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng, tiếp sức cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Để nguồn vốn thực sự tạo thêm động lực tăng trưởng, điều quyết định là tiến độ triển khai và khả năng chuyển vốn thành khối lượng công trình trên thực tế. Hết quý III, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, khối lượng còn lại phải thực hiện trong ba tháng cuối năm vẫn rất lớn.

Từ tháng 10, chấm điểm kết quả giải ngân - Ảnh 1.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 10, kết quả giải ngân còn được lượng hóa bằng điểm số để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Áp lực vì thế không chỉ nằm ở tiến độ dự án, mà còn gắn trực tiếp với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng năm nay được giao gần 2.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, nhưng tiến độ các dự án không đồng đều, một số đang ở giai đoạn hoàn thành, nhưng cũng có những dự án mới bắt đầu làm thủ tục triển khai, vì vậy phải phân loại để thực hiện.

Ông Lương Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng thông tin: "Dự án đường sắt tốc độ cao do có nhiều yếu tố ảnh hưởng nên sẽ phụ thuộc vào việc tuyển chọn tư vấn lập dự án khả thi đối với dự án này. Còn đối với khoảng 1.100 tỷ thì chúng tôi sẽ đáp ứng được cái giải ngân theo yêu cầu của Bộ Xây dựng."

Hết quý 3, Bộ Xây dựng mới giải ngân được khoảng 47% trong tổng vốn được giao. Tiến độ chậm chủ yếu do nhiều dự án trọng điểm quốc gia đang hoàn tất thủ tục đầu tư, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Rà soát từ đầu năm cho thấy có thể tiết kiệm hơn 1.380 tỷ đồng từ đấu thầu, dự phòng và quyết toán.

Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng giải thích: "Tất cả các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân tính cho từng tháng một. Vì giải ngân phải đi đôi với sản lượng ở hiện trường, phải làm được cái gì thì mới ra giải ngân. Phải phân công cụ thể tới từng cán bộ, lãnh đạo. Cán bộ và chuyên viên, ai theo dõi dự án nào, cam kết thực hiện như thế nào và phải có người chịu trách nhiệm cuối cùng. Đây sẽ là đánh giá nhiệm vụ của viên chức trong công tác giải ngân."

Những tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc giải ngân đầu tư công. Với hơn 1 triệu tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước được giao trong năm nay, áp lực tiến độ rất lớn. Nhưng giải ngân nhanh, phải đi cùng kiểm soát chất lượng, để mỗi đồng vốn được giải ngân không chỉ đúng tiến độ mà còn được bảo toàn trong suốt quá trình đầu tư. Để giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương vừa tháo gỡ vướng mắc, vừa rà soát, điều chuyển ngay vốn khỏi những dự án chậm tiến độ. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, điều chuyển những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.