Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động đọc sách tại Tuần Sách Kết Nối – Ehon Week 2026. (ảnh: Lô Giang)
Chiều 20/10, tại Trung tâm thông tin văn hóa (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam), Quỹ Bắc Cầu tổ chức họp báo giới thiệu "Tuần Sách Kết Nối – Ehon Week 2026" với chủ đề "Tái chế và Bảo vệ môi trường".

Tuần Sách Kết Nối – Ehon Week 2026 với chủ đề "Tái chế và Bảo vệ môi trường". (ảnh: Lô Giang)

Các đại biểu tham dự chương trình. (ảnh: Lô Giang)
Năm 2026, Hội Sách Kết Nối mang thêm ý nghĩa đặc biệt khi nhìn lại chặng đường đưa sách đến gần hơn với trẻ em. Đồng thời, sự kiện cũng giới thiệu tới báo chí Tuần Sách Kết Nối – Ehon Week 2026, diễn ra trong hai tuần của tháng 10.
Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Thu Hiền, người sáng lập Quỹ Bắc Cầu, nhấn mạnh: "Không chỉ đưa sách thế giới đến với trẻ em Việt Nam, chúng tôi còn muốn đưa câu chuyện Việt Nam đến với thế giới".

Bà Lê Thị Thu Hiền, người sáng lập Quỹ Bắc Cầu phát biểu tại sự kiện. (ảnh: Lô Giang)
Theo bà Hiền, đến năm 2027, sự kiện Ehon Week sẽ được tổ chức thêm tại TP Hồ Chí Minh. Riêng tại Hà Nội, sự kiện có thêm hoạt động đọc ehon bằng tiếng Nhật dành cho trẻ em người Nhật.
Để phát triển những cuốn ehon mang nội dung Việt Nam, các tác phẩm từ cuộc thi "Đóa hoa Đồng thoại" sẽ được chọn lọc, chuyển thể thành tranh truyện ehon và xuất bản.
Bà Hiền cho biết, sau 9 năm hoạt động, tính đến năm 2026, Quỹ Bắc Cầu đã xuất bản gần 1,4 triệu cuốn sách Ehon, được phát hành tại thị trường Việt Nam. Đến nay, thương hiệu Mọt Sách Mogu đã trở nên quen thuộc trên thị trường sách thiếu nhi nói chung và sách Ehon nói riêng.

Đưa sách đến gần hơn với trẻ mầm non
Trong số các hoạt động phổ cập ehon do Quỹ Bắc Cầu triển khai, nổi bật là dự án "Trẻ yêu đọc" nhằm đưa sách đến các trường mầm non.
Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư dự án được triển khai tại các địa phương, từng bước tạo ra những trải nghiệm đọc sách gần gũi hơn cho trẻ mầm non. Đồng thời, dự án hỗ trợ giáo viên và nhà trường đưa hoạt động đọc sách trở thành một phần không thể thiếu trong môi trường học tập của trẻ.
Những kết quả đạt được của dự án tại tỉnh Phú Thọ cũng được chia sẻ trong phần báo cáo các hoạt động của Hội Sách Kết Nối.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, cho biết, tổ chức hoạt động đọc sách, đặc biệt là đọc tương tác với sách tranh, là hình thức giáo dục gần gũi, phù hợp với đặc điểm học thông qua vui chơi và trải nghiệm của trẻ mầm non.

Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình. (ảnh: Lô Giang)
Theo bà Diễm, hoạt động đọc sách có thể kết nối nhiều lĩnh vực phát triển trong cùng một trải nghiệm. Thông qua việc nghe đọc, quan sát tranh, trò chuyện và kể lại câu chuyện, trẻ được phát triển ngôn ngữ, mở rộng hiểu biết, rèn luyện khả năng quan sát, suy luận và trí tưởng tượng.
Chương trình "Trẻ yêu đọc" đã góp phần đưa sách đến gần hơn với trẻ mầm non tại Phú Thọ, đồng thời hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục.
Bà Diễm nhấn mạnh, giá trị của chương trình sẽ tiếp tục được phát huy khi mỗi cuốn sách thực sự được sử dụng, mỗi giờ đọc trở thành một trải nghiệm có ý nghĩa và mỗi lớp học duy trì được môi trường đọc thân thiện.

Nhiều hoạt động trải nghiệm tại Ehon Week 2026
Bước sang năm thứ tư tổ chức, Tuần Sách Kết Nối – Ehon Week 2026 diễn ra từ ngày 17 - 30/10 với chủ đề "Tái chế và Bảo vệ môi trường".
Tại Trung tâm thông tin văn hóa (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam), 100 cuốn tranh truyện ehon được trưng bày, bao gồm cả bản tiếng Việt và bản gốc tiếng Nhật, giúp người tham quan có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về dòng sách tranh dành cho trẻ em.

Trong suốt hai tuần diễn ra sự kiện, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động dành cho trẻ em và gia đình, trong đó có các workshop đọc sách dành cho trẻ mầm non; hoạt động tương tác giữa trẻ em và gia đình; các chương trình giúp cha mẹ đọc sách, vui chơi và trò chuyện cùng con thông qua sách.
Thông qua chuỗi hoạt động này, Tuần Sách Kết Nối – Ehon Week 2026 tiếp tục góp phần đưa sách đến gần hơn với trẻ em, khuyến khích thói quen đọc sách và tăng cường sự gắn kết giữa cha mẹ với con trẻ thông qua những trải nghiệm đọc sách chung.
Bình luận (0)