Mới đây, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân nam 61 tuổi trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nói khó và yếu nửa người trái.
Theo lời bệnh nhân, các triệu chứng xuất hiện từ ngày hôm trước, nhưng ông nghĩ do tăng huyết áp nên tự theo dõi tại nhà. Khi tình trạng không cải thiện, ông mới đến viện. Kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch não sau bên phải, gây nhồi máu não thùy thái dương - chẩm; đồng thời phát hiện các tổn thương cũ tại thùy trán, thùy đỉnh trái và tiểu não phải - di chứng của đột quỵ trước đó.
BSCKI Hà Huy Mến, Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết: "Nếu bệnh nhân đến viện sớm trong 'giờ vàng' (dưới 4,5 giờ), có thể được chỉ định tiêu sợi huyết giúp phục hồi nhanh và giảm di chứng. Tuy nhiên, nhập viện muộn khiến phương pháp này không thể áp dụng".
Theo thống kê của Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, trong 10 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận 125 ca đột quỵ, phần lớn là thể nhồi máu não. Nhiều trường hợp đến viện muộn, phải điều trị kéo dài, để lại di chứng nặng, thậm chí tử vong.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, tê yếu tay chân, nhìn mờ, mất thăng bằng… người dân cần gọi cấp cứu ngay. Mỗi phút chậm trễ, hàng triệu tế bào não có thể chết đi. Đột quỵ không thể coi nhẹ - chỉ một phút chậm trễ có thể đổi bằng cả cuộc đời.
Bình luận (0)