Đại diện dự án bàn giao cây giống và thống nhất phương án chăm sóc, theo dõi lâu dài cùng đơn vị quản lý rừng.
Sáng 23/8, Nhóm từ thiện trực thuộc (Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) tổ chức đợt trồng cây đầu tiên thuộc dự án “Góp cây gây rừng – Phủ xanh tương lai”. Chương trình diễn ra tại Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).
Đợt ra quân lần này quy tụ sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, người trẻ và các mạnh thường quân trên cả nước. Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Công ty Rồng Xanh Tây Nguyên, 1.000 cây xanh gồm các loài như Chòi mòi, Lim xanh, Mắc ca, Mãng cầu, Nhãn Hương Chi, Vải U Hồng, Vú sữa Hoàng Kim, Chôm chôm, Cẩm nghệ... đã được hạ giống.

Mỗi mầm cây được lựa chọn theo định hướng chuyên môn nhằm bảo đảm sự đa dạng sinh thái và phù hợp với thổ nhưỡng Buôn Đôn.
Địa điểm triển khai tại Buôn Đôn đóng vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng và bảo tồn động vật hoang dã. Việc bổ sung thảm thực vật đa dạng tại đây không chỉ tạo nguồn thức ăn, bóng mát cho đàn voi mà còn giúp cải thiện chất lượng môi trường sống, phục hồi hệ sinh thái theo hướng bền vững.
Điểm đặc biệt của dự án là cam kết đồng hành dài hạn. Sau khi trồng, toàn bộ cây xanh sẽ tiếp tục được chăm sóc, theo dõi và quản lý chuyên môn để bảo đảm tỷ lệ sống và phát triển tối đa.



Các tình nguyện viên cùng người dân tham gia hạ giống 1.000 cây xanh.
Chia sẻ về định hướng này, anh Lê Văn Phúc – đại diện nhóm từ thiện nhấn mạnh: “Điều chúng tôi muốn tạo ra không phải là một chương trình mà sau khi trồng xong 1.000 cây thì kết thúc. Giá trị của 1.000 cây nằm ở việc chúng có thể sống, phát triển và trở thành một phần của sinh cảnh trong nhiều năm sau đó. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến câu chuyện cây được trồng ở đâu, trồng để làm gì, được chăm sóc như thế nào và cuối cùng tạo ra giá trị gì cho hệ sinh thái.”
Không chỉ có ý nghĩa về mặt sinh thái, dự án còn mang đến những giá trị thiết thực, chạm đến trái tim của những người dân và tình nguyện viên trực tiếp tham gia.

Hoạt động bổ sung thảm thực vật góp phần tái tạo không gian sống, hỗ trợ tích cực cho công tác bảo tồn voi và đa dạng sinh học tại Đắk Lắk.
Bạn Lê Thị Diệu Hạnh, sinh viên Trường Đại học Văn Lang, chia sẻ: “Quyên góp và trực tiếp tham gia chương trình ‘Góp cây gây rừng – Phủ xanh tương lai’ giúp tôi hiểu rõ hơn rằng mỗi cây được trồng xuống không chỉ tạo thêm màu xanh, mà còn góp phần phục hồi sinh cảnh, bảo vệ đất và tạo môi trường sống cho các loài sinh vật. Một cây có thể chưa tạo nên thay đổi lớn, nhưng hàng trăm, hàng nghìn cây được trồng và chăm sóc hôm nay sẽ góp phần hình thành những mảng xanh có giá trị cho tương lai. Với tôi, đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là cơ hội để trực tiếp góp một phần nhỏ vào hành trình bảo vệ rừng và thiên nhiên.”

Các tình nguyện viên cùng người dân tham gia hạ giống 1.000 cây xanh.
Anh Phạm Quốc Đại (Nhân viên truyền thông) cho biết: “Với tôi, ‘Góp cây gây rừng – Phủ xanh tương lai’ là một trải nghiệm xanh rất đặc biệt, khi một chuyến đi không chỉ để khám phá mà còn có thể tạo ra giá trị cho nơi mình đến. Trực tiếp trồng cây giúp tôi hiểu hơn về du lịch xanh – đó là cùng trải nghiệm thiên nhiên, cùng gìn giữ môi trường và cùng góp phần tạo nên những giá trị bền vững. Tôi tin những cây xanh được vun trồng hôm nay sẽ trở thành một phần của ‘di sản xanh’, để những người đến sau vẫn có thể cảm nhận được giá trị của thiên nhiên nơi đây.”

Mỗi cây giống đưa vào trồng đều được tính toán kỹ lưỡng về khả năng sinh trưởng, vừa tạo tán che phủ vừa góp phần phục hồi hệ sinh thái lâu dài.
Đợt trồng cây tại Buôn Đôn là dấu mốc nối tiếp hành trình 8 năm Hệ thống từ thiện Fly To Sky kiên trì thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Với thông điệp "mỗi người một cây xanh", dự án đã biến những đóng góp riêng lẻ của cộng đồng thành nguồn lực thiết thực, gắn liền với nhu cầu sinh thái thực tế của từng địa phương.
Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, ông Lê Quốc Dũng - Đại diện Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng nhấn mạnh: "Những mầm xanh được gieo trồng hôm nay không chỉ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, mà còn tạo thêm nguồn thức ăn tự nhiên, thu hút chim chóc và các loài động vật trở về, qua đó góp phần phục hồi và làm phong phú hơn hệ sinh thái nơi đây.

Mỗi mầm cây được lựa chọn theo định hướng chuyên môn nhằm bảo đảm sự đa dạng sinh thái và phù hợp với thổ nhưỡng Buôn Đôn.
Mỗi cây xanh được trồng xuống hôm nay cũng sẽ trở thành một kỷ niệm, một dấu ấn của các bạn tại khu rừng này. Các bạn đã trực tiếp gieo trồng, còn chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ để những cây xanh ấy sinh trưởng khỏe mạnh và phát triển lâu dài."
Thông qua dự án, nhóm từ thiện kỳ vọng tiếp tục lan tỏa mô hình phục hồi sinh thái có mục tiêu và trách nhiệm, mở rộng sự hợp tác với các doanh nghiệp, nhà trường và cá nhân để cùng tạo ra những giá trị bền vững cho thiên nhiên Việt Nam.
Bình luận (0)