Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy trên chiếc xe bị hư hại do cuộc không kích của Nga ở Kharkov, Ukraine, ngày 26/12/2025 (Ảnh: AP)
Yêu cầu tiếp tục thiết lập vùng đệm ở Ukraine nhằm bảo vệ dân thường ở các khu vực Kursk và Belgorod lân cận của Nga khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Kiev.
Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 31/12/2025, Tướng Valery Gerasimov - Tham mưu trưởng Quân đội Nga - đã đưa ra yêu cầu trên trong chuyến thăm một sở chỉ huy thuộc nhóm quân sự "Bắc" của Nga. Bộ Quốc phòng Nga không cho biết khi nào ông Gerasimov đưa ra yêu cầu hoặc sở chỉ huy đó nằm ở đâu.
Ukraine chưa có phản ứng ngay lập tức về yêu cầu của Tướng Gerasimov. Tuy nhiên, Kiev đã nhiều lần lên án nỗ lực của Moscow trong việc thiết lập các vùng đệm bên trong lãnh thổ của Ukraine. Ukraine cáo buộc Nga sử dụng lý do vùng an ninh để chiếm đoạt bất hợp pháp thêm lãnh thổ của nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tướng Valery Gerasimov (Ảnh: FastBull)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch của Moscow đối với các vùng Sumy và Kharkov là "điên rồ" và sẽ bị chống lại khi lực lượng của Kiev bảo vệ 2 khu vực này. Tướng Gerasimov cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 950 km² tại hai tỉnh trên - bao gồm 32 khu định cư.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định ý tưởng về việc thiết lập vùng đệm sau khi Ukraine bất ngờ tấn công xâm nhập vào vùng Kursk của Nga vào tháng 8/2024. Sau đó, quân đội Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine sau nhiều tháng giao tranh ác liệt khiến cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề.
Trong một cuộc họp tại Điện Kremlin vào ngày 29/12/2025, Tổng thống Putin gọi việc thiết lập các vùng đệm là rất quan trọng, đồng thời nói rằng việc này cần phải tiếp tục được triển khai trong năm mới 2026.
Bình luận (0)