Sau khi xuất viện bệnh nhân tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Ảnh: CDC Đồng Nai
Bệnh nhân P.T.H. (67 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đến khám tại Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai sau nhiều tháng bị đau họng, nuốt vướng. Trước đó, người bệnh nghĩ chỉ là viêm họng thông thường nên chủ quan không kiểm tra.
Khi tình trạng ăn uống khó khăn, cơ thể suy nhược, bệnh nhân mới đi khám và được phát hiện khối u lớn vùng họng.
Theo ThS.BS Trần Trọng Phát, kết quả nội soi cho thấy khối u xuất phát từ amidan. Chụp cắt lớp ghi nhận khối u chèn ép vùng họng bên trái, kèm một số hạch cổ chưa có dấu hiệu đặc trưng.
Ekip đã tiến hành phẫu thuật cắt trọn khối u nhằm giải quyết tình trạng nuốt khó, đồng thời lấy mẫu mô để chẩn đoán xác định.
"Phẫu thuật vùng họng với khối u lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro do khu vực này nhiều mạch máu, không gian hẹp, nguy cơ chảy máu cao, đòi hỏi thao tác chính xác và thận trọng", BS Phát cho biết.
Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u lympho không Hodgkin tế bào nhỏ - một dạng ung thư xuất phát từ tế bào lympho (tế bào bạch cầu). Bệnh có xu hướng tiến triển chậm và tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm.
Sau phẫu thuật, tình trạng ăn uống của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Dự kiến, người bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị phối hợp tại chuyên khoa ung bướu - huyết học.
Các bác sĩ khuyến cáo, không nên chủ quan với các triệu chứng kéo dài ở vùng họng như đau họng dai dẳng, nuốt vướng, nuốt khó hoặc cảm giác có khối bất thường. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị.
Bình luận (0)