Do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều khu vực vùng núi tại tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng điều động lực lượng cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương giúp người dân di chuyển nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn.
Thôn Nà Báu, xã Ngọc Đường là một trong những khu vực có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao của tỉnh Tuyên Quang.
Từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cùng chính quyền địa phương khẩn trương giúp người dân tháo dỡ, di dời nhà đến nơi an toàn hơn.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương giúp người dân di chuyển nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn.
"Rất là cảm ơn các lực lượng đã huy động đến để giúp đỡ gia đình tôi vận chuyển số gỗ này ra vị trí khác tránh tình trạng mưa bão", ông Lý Mạnh Cường (thôn Nà Báu, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ.
Những ngày này, chính quyền cùng các lực lượng chức năng xã Ngọc Đường luôn phải tăng cường kiểm tra, bám sát thực địa; vận động, hỗ trợ di dời người dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.
Thiếu tá Lý Sào Bình (chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) cho biết: "Từng cán bộ, chiến sĩ luôn xác định, nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian tới".
"Chúng tôi chỉ đạo tất cả thôn bản, trưởng thôn tuyên truyền vận động đến bà con nhân dân chủ động rà soát xung quanh khu nhà ở của mình, xem có vết nứt sạt lở hay không, có nguy cơ sạt lở hay không để thực hiện di dời", ông Nguyễn Mạnh Thắng (Chủ tịch UBND xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang) cho hay.
Mưa lũ lịch sử những ngày qua khiến hơn 22.600 nhà dân ở Tuyên Quang bị hư hỏng và thiệt hại. Trong đó, 42 ngôi nhà bị cuốn trôi và sập hoàn toàn.
Bình luận (0)