Một trong những điểm sạt lở nặng là trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm xã Vị Xuyên với xã Phú Linh. Điểm sạt lở này xuất hiện từ sáng sớm ngày 16/7, hàng trăm mét khối đất, đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường tại khu vực hồ Noong.
Sau nhiều nỗ lực đưa phương tiện cơ giới phá dỡ các khối đá lớn, lực lượng chức năng đã mở được lối đi tạm rộng hơn 2m để các phương tiện có thể lưu thông. Tuy nhiên, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do nhiều tảng đá lớn trên taluy có thể tiếp tục sạt xuống.

Lực lượng chức năng đã mở được lối đi tạm rộng hơn 2m để các phương tiện có thể lưu thông.
Để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, các máy xúc, máy đào được bố trí làm việc liên tục ngày đêm. Các tổ thi công chia ca vận hành, sau mỗi ca tạm dừng khoảng 15 phút để các phương tiện lưu thông, sau đó tiếp tục xử lý đất, đá sạt trượt.
Theo cơ quan chức năng , trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt trượt đất đá mỗi khi mùa mưa lũ đến. Chỉ riêng 1km dọc theo tuyến đường đã có tới 6 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng đang tích cực thi công để giải phóng những địa điểm có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.
Ông Vũ Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Linh, cho biết nền địa chất khu vực chủ yếu là đá xếp lớp, không phải đá nguyên khối nên rất dễ mất ổn định khi mưa lớn. Chính quyền địa phương đã huy động máy móc để xử lý khẩn cấp điểm sạt lở.
Theo ông Kiên, việc khắc phục dứt điểm điểm sạt lở tại Km15+900 dự kiến mất khoảng 7-10 ngày. Đối với toàn tuyến, UBND xã đã báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí khẩn cấp để sửa chữa, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng người dân trong mùa mưa lũ.
Bình luận (0)