Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), số ca ung thư ở thanh thiếu niên nước này đã tăng 25% trong 4 năm qua. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cho rằng con số này không phản ánh hoàn toàn sự gia tăng tự nhiên của bệnh mà còn liên quan đến việc phát hiện nhiều ca bệnh ở giai đoạn sớm.
Các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Nga về ung bướu cho biết, những loại ung thư phổ biến ở tuổi vị thành niên gồm ung thư da, ung thư máu, ung thư xương và ung thư não. Phần lớn các bệnh lý này có liên quan đến những rối loạn trong quá trình phát triển tế bào.
Báo cáo của Rosstat cho thấy, các khối u ác tính được chẩn đoán thường xuyên hơn ở trẻ em gái, với số ca mắc tăng 26%. Ở trẻ em trai, mức tăng thấp hơn nhưng vẫn đáng lo ngại, ở mức 24%.

Người dân dạo bước trên Quảng trường Đỏ ở Moscow lúc hoàng hôn, ngày 23/6/2026 (Ảnh: AP)
Theo các chuyên gia, những phương pháp chẩn đoán tiên tiến hiện nay đã giúp phát hiện khối u ở giai đoạn sớm, qua đó nâng cao khả năng điều trị hiệu quả.
Năm 2026, Nga đã triển khai lâm sàng các loại vaccine điều trị ung thư cá thể hóa, được phát triển dựa trên công nghệ mRNA và tế bào gốc. Các phương pháp này nhằm tiêu diệt khối u và hạn chế nguy cơ bệnh tái phát.
Vaccine điều trị ung thư cũng đã được đưa vào chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc, qua đó được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân Nga.
Theo số liệu được công bố, Nga hiện có gần 4,4 triệu bệnh nhân ung thư, tương đương khoảng 3% dân số. Các chuyên gia Nga nhấn mạnh, tầm soát sức khỏe định kỳ và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm là những giải pháp quan trọng trong cuộc chiến chống ung thư.
Bình luận (0)