Ảnh minh họa - Ảnh: VTV
Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ không cho phép các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) trong cơ quan chính phủ đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng đến sinh kế của con người. Nguyên tắc này được nêu trong bối cảnh UAE đẩy mạnh ứng dụng AI vào dịch vụ công, đồng thời những lo ngại về nguy cơ công nghệ thay thế lao động ngày càng gia tăng.
Phát biểu trong một cuộc thảo luận về độ tin cậy của AI tự hành diễn ra mới đây tại Dubai, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách AI của UAE – ông Omar Sultan Al Olama nhấn mạnh sinh mạng và sinh kế con người là những giá trị không thể quy đổi thành tiền.
Theo ông Al Olama, UAE đặt mục tiêu để các tác nhân AI đảm nhiệm 50% dịch vụ của chính phủ liên bang trong vòng hai năm tới. Tác nhân AI là các hệ thống có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu được giao, thay vì chỉ cung cấp thông tin hoặc trả lời câu hỏi như những công cụ AI thông thường. Tuy nhiên, việc mở rộng ứng dụng công nghệ sẽ đi kèm với những giới hạn dựa trên mức độ rủi ro.
Sau khi rà soát toàn bộ dịch vụ công, giới chức UAE xác định khoảng 70% dịch vụ có thể ứng dụng AI ở một mức độ nhất định. Đối với 30% còn lại, nguy cơ sai sót được đánh giá vượt quá ngưỡng chấp nhận nên chưa được đưa vào diện tự động hóa. Những nhiệm vụ có rủi ro thấp, như gia hạn hộ chiếu, có thể được giao cho các tác nhân AI xử lý. Ngược lại, các dịch vụ mà một quyết định sai có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống hoặc cơ hội của người dân sẽ không được tự động hóa theo cách để AI tự đưa ra quyết định.
Để kiểm soát các hệ thống này, UAE yêu cầu mọi tác nhân AI được triển khai trong chính phủ phải kết nối với một hệ thống giám sát tập trung. Hệ thống có nhiệm vụ ghi lại toàn bộ hoạt động và quyết định của AI, đồng thời cho phép kiểm tra liên tục bởi cả con người và các tác nhân AI khác. Theo ông Al Olama, việc triển khai AI cũng phải do những đơn vị có trách nhiệm, hiểu rõ tác động và hệ quả của công nghệ thực hiện.
Về quản lý AI toàn cầu, ông Al Olama kêu gọi các nước ưu tiên thống nhất quy định đối với những rủi ro nghiêm trọng nhất, trước hết là vũ khí tự động có khả năng tự quyết định tiêu diệt mục tiêu.
Về đào tạo nhân lực, UAE đang triển khai chương trình nhằm trang bị kỹ năng sử dụng AI cho một triệu người, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026. Chính phủ nước này đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên chính phủ liên bang hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu về AI trước tháng 8/2027.
Ông Al Olama cho rằng mô hình quản lý AI của UAE không thể được áp dụng nguyên vẹn tại tất cả các quốc gia, song một số thành tố có thể được nhân rộng.
Bình luận (0)