Hình ảnh UAV mà Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển cho biết đã rơi xuống khuôn viên của họ (Ảnh: Đại sứ quán Nga tại Stockholm/Telegram)
Các nhà ngoại giao cho biết trong vụ UAV tấn công Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển nói trên, một chiếc thả một thùng sơn đỏ và chiếc còn lại rơi gần tòa nhà với một thiết bị nổ giả được gắn kèm.
Trong một tuyên bố hôm 2/7, Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển cho biết vụ việc UAV tấn công xảy ra vào khoảng 2h ngày 2/7 (giờ địa phương). Người ta tin rằng chiếc máy bay không người lái thứ hai đã rơi gần khu phức hợp ngoại giao và trong khuôn viên phái bộ "không phải do tai nạn".
"Tình huống cho thấy chúng ta đang phải ứng phó không chỉ với một hành động khiêu khích, mà là một nỗ lực công khai nhằm đe dọa các nhân viên của phái bộ ngoại giao Nga. Chúng tôi xin nói thẳng là điều này sẽ không hiệu quả" - phái bộ ngoại giao Nga cho biết.
Đại sứ quán Nga đã kêu gọi chính quyền địa phương ngăn chặn các chiến dịch tấn công có hệ thống nhằm vào phái bộ của Moscow. Họ lưu ý rằng Thụy Điển có nghĩa vụ tôn trọng Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao để bảo vệ các phái bộ ngoại giao nước ngoài trên lãnh thổ của mình.

(Ảnh: Đại sứ quán Nga tại Stockholm/Telegram)
Giới chức ở Stockholm vẫn chưa đưa ra phản hồi.
Đại sứ quán Nga đã báo cáo nhiều sự cố kể từ tháng 5/2024, hầu hết liên quan đến việc các UAV thả thùng chứa sơn. Vào tháng 5/2025, sau khi một thùng sơn được thả xuống gần lối vào khuôn viên đại sứ quán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã yêu cầu Stockholm kiềm chế các phần tử cực đoan ở nước này.
Một trong những sự cố nổi bật nhất đã xảy ra vào tháng 1/2025, khi cảnh sát Thụy Điển bắt giữ một công dân Ukraine vì đã đâm xe vào cổng đại sứ quán. Vào thời điểm đó, Đại sứ quán Nga cho biết người đàn ông này "được biết đến rộng rãi" cả với cảnh sát và các nhà ngoại giao Nga vì những hành động phá hoại từ trước đó của ông ta.
Bình luận (0)