"ĐT Italia biết cách thắng những trận chung kết"

Minh HoàngCập nhật 15:40 ngày 09/07/2021

VTV.vn - HLV Antonio Conte khẳng định, ĐT Italia biết cách để chiến thắng trong các trận chung kết trong khi ĐT Anh sẽ phải chịu áp lực khủng khiếp ở Wembley.

ĐT Italia loại ĐT Tây Ban Nha sau loạt luân lưu ở trận bán kết, trong khi đón ĐT Anh phải cần đến một quả penalty đầy tranh cãi để góp mặt ở chung kết EURO 2020. Nhận định trên tờ La Gazzetta dello Sport, HLV Antonio Conte khẳng định ĐT Italia xứng đáng góp mặt ở trận chung kết hơn bất kỳ ai.

Mở đầu bình luận, cựu HLV của Inter Milan đánh giá: "Italia hoàn toàn xứng đáng đi đến trận đấu cuối cùng bởi họ chứng tỏ mình toàn diện hơn bất kì đối thủ nào họ từng đối mặt. Họ đã thi đấu tốt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, cả khi gặp bất lợi lẫn khi đang chiếm ưu thế. ĐT Italia luôn kiên định với ý tưởng và phong cách thi đấu nhưng đồng thời cũng biết cách thích nghi với kỹ thuật, chiến thuật của từng đối thủ cụ thể để tìm ra cách hiệu quả và hướng đến kết quả tốt nhất".

ĐT Italia biết cách thắng những trận chung kết - Ảnh 1.

HLV Antonio Conte khẳng định ĐT Italia xứng đáng góp mặt ở trận chung kết hơn bất kỳ ai

Conte cũng dành một phần bình luận của mình để giải thích lý do họ đánh bại ĐT Tây Ban Nha ở trận bán kết EURO 2020, đồng thời khẳng định sức mạnh ở hàng thủ của Azzurri là vô địch.

"Italia phòng ngự tốt hơn nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cách tìm kiếm bàn thắng hơn Tây Ban Nha. Các cầu thủ luôn làm chủ không gian của mình và khiến cầu thủ đối phương gặp khó.

Chúng tôi có bức tường Donnarumma, Chiellini và Bonucci. Tôi cho rằng Donnarumma đang là một trong 3 thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Có thể nói gì về Chiellini và Bonucci đây? Sau cả ngàn trận đấu, họ vẫn là những chiến binh đáng sợ cả về tinh thần hay khí chất thậm chí là về sức mạnh. Bộ đôi này chắc chắn là những cầu thủ hàng đầu ở vị trí của họ" - cựu HLV vừa chia tay Inter Milan nói.

ĐT Italia biết cách thắng những trận chung kết - Ảnh 2.

Donnarumma, Chiellini và Bonucci là bức tường của ĐT Italia ở EURO 2020

Conte cũng không quên nhắc đến điểm yếu của ĐT Anh và những bất lợi mà Tam sư sẽ phải đối mặt ở trận chung kết trên sân Wembley: "Một điểm yếu của ĐT Anh là họ không giỏi thoát pressing, đặc biệt là khi hàng phòng ngự của họ gặp áp lực khi đang giữ bóng ở phía sân nhà. Tuy nhiên, nếu như để họ triển khai bóng thành công ở những tình huống như vậy, khả năng tấn công của họ thực sự rất đáng lo ngại. Lúc ấy, các cầu thủ ĐT Italia sẽ phải đối mặt với thử thách của bản lĩnh và kinh nghiệm".

Được thi đấu gần như toàn bộ các trận đấu ở EURO trên sân nhà rõ ràng là một lợi thế nhưng HLV Conte lại nhìn nhận lợi thế này của Tam sư theo một cách khác: "Chúng tôi sẽ có lượng cổ động viên ít hơn nhưng lại có nhiều kinh nghiệm thi đấu chung kết hơn ĐT Anh. Họ sẽ phải chịu một áp lực cực kỳ khủng khiếp của trận tranh cúp vô địch, điều các cầu thủ chưa từng được trải nghiệm suốt từ World Cup 1966. Chúng tôi biết thế nào là những trận chung kết EURO và chúng tôi biết cách để chiến thắng những trận đấu như vậy".

HLV Antonio Conte đã từng dẫn dắt ĐT Italia, Chelsea và Inter Milan. Huấn luyện viên 51 tuổi hiểu về cả 2 giải bóng đá hàng đầu của 2 quốc gia và ông có đủ góc nhìn để đánh giá trận chung kết EURO cuối tuần này.

Nhưng Antonio Conte là người Ý và dù có khách quan đến đâu thì ông cũng mong ĐT Italia lên ngôi vô địch ở EURO năm nay. Hãy chờ xem liệu đoàn quân của HLV Mancini có thể giành được chức vô địch mà ĐT Italia đã bỏ lỡ cách đây 9 năm được hay không.

Trận chung kết EURO giữa ĐT Italia và ĐT Anh được tường thuật trực tiếp vào lúc 2h00 ngày 12/7 trên kênh VTV3, VTV9 và ứng dụng VTVGo.

HIGHLIGHTS: *ĐT Italia 1-1 (pen 4-2) ĐT Tây Ban Nha (Bán kết UEFA EURO 2020)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giờ vàng thể thao tuần này: Italia - vị vua mới của bóng đá châu Âu | 20h30 hôm nay trên VTV1

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Tất cả những chuyện về EURO 2020, về nhà vô địch Italia hay kẻ về nhì ĐT Anh... đều sẽ có trong Giờ vàng thể thao tuần này, phát sóng lúc 20h30 ngày 16/7 trên kênh VTV1.