ĐT Italia & khát khao chiến thắng của HLV Roberto Mancini

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 06:59 ngày 11/07/2021

VTV.vn - Lần đầu tiên dẫn dắt ĐTQG, Mancini đang giúp đội bóng của mình lột xác và trở lại là một trong những cái tên xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu.

Khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐT Italia vào năm 2018, HLV Roberto Mancini đã quyết định làm mới lực lượng cho Azzurri bằng dàn cầu thủ trẻ đang lên. Mục tiêu chính mà ông đặt ra là World Cup 2022. Nhưng khi EURO 2020 bị lùi lịch 1 năm, chiến lược của HLV Mancini lại có những thay đổi.

Với mục tiêu tạo nên một hình ảnh Azzurri hoàn toàn mới, HLV Mancini và các học trò đã và đang có một giải đấu xuất sắc ngoài mong đợi, lần lượt vượt qua từng đối thủ đến tiến tới trận chung kết. Nhưng với kinh nghiệm làm công tác huấn luyện lâu năm, HLV Mancini hiểu rằng sự tự mãn sẽ là con dao hai lưỡi. Vào tới chung kết có thể đã là một thành công, nhưng chắc chắn điều đó là không đủ.

ĐT Italia & khát khao chiến thắng của HLV Roberto Mancini - Ảnh 1.

"Chúng tôi vẫn chưa giành được những gì mà chúng tôi mong muốn. Còn 1 trận đấu nữa, đó sẽ là một thử thách rất lớn. Tôi đã nói với các cầu thủ đó sẽ là trận đấu khó khăn nhất tại giải lần này, rất mệt mỏi sau một hành trình dài. Nhưng tất cả sẽ phải nỗ lực hết mình để hướng tới cái đích cao nhất" - HLV Mancini chia sẻ.

HLV Roberto Mancini đã vô địch tại Anh khi dẫn dắt Man City, đã vô địch Italia khi dẫn dắt Inter Milan. Nhưng ông chưa bao giờ có được một danh hiệu ở cấp độ châu lục. Trận chung kết EURO 2020 sẽ là nơi để HLV Mancini hiện thực hóa điều đó. Đây cũng sẽ là dịp để ĐT Italia trở lại đỉnh cao châu Âu sau hơn 50 năm chờ đợi.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giờ vàng thể thao tuần này: Italia - vị vua mới của bóng đá châu Âu | 20h30 hôm nay trên VTV1

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Tất cả những chuyện về EURO 2020, về nhà vô địch Italia hay kẻ về nhì ĐT Anh... đều sẽ có trong Giờ vàng thể thao tuần này, phát sóng lúc 20h30 ngày 16/7 trên kênh VTV1.