ĐT Pháp bị loại cay đắng, HLV Deschamps đau đớn, Mbappe nói lời xin lỗi

Minh HoàngCập nhật 11:47 ngày 29/06/2021

Kylian Mbappe rời giải với 0 bàn thắng và 1 quả penalty quyết định hỏng ăn

VTV.vn - Sau khi ĐT Pháp bị loại tại EURO 2020, Kylian Mbappe đã phải đăng đàn xin lỗi vì quả 11m hỏng ăn trong khi HLV Didier Deschamps lên tiếng bảo vệ cậu học trò.

Rạng sáng nay, khán giả đã được chứng kiến một trận đấu quá ngoạn mục trên sân National Arena. ĐT Thụy Sĩ mở tỉ số, ĐT Pháp lội ngược dòng dẫn trước 3-1 để rồi đánh mất lợi thế 2 bàn chỉ trong 10 phút cuối trận.

Sau 2 hiệp phụ không bàn thắng, đoàn quân của HLV Petkovic tạo nên kỳ tích khi loại đương kim vô địch World Cup trên chấm luân lưu. Người duy nhất không thực hiện thành công cú penalty trong trận đấu này là Kylian Mbappe.

Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps nói rằng tiền đạo trẻ của ĐT Pháp và cả đội sẽ học được nhiều điều từ cú ngã cay đắng này: "Không ai nổi giận với Kylian cả. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ của mình, chúng tôi hiểu sức mạnh của đội bóng này, chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt diệu cùng nhau. Thất bại hôm nay thực sự đau đớn, mọi người đều đang phải chịu đựng nỗi buồn".

ĐT Pháp bị loại cay đắng, HLV Deschamps đau đớn, Mbappe nói lời xin lỗi - Ảnh 1.

ĐT Pháp đã gục ngã trước sự kiên cường của Đt Thụy Sĩ

Nhà cầm quân 52 tuổi cũng phủ nhận việc không có ai tới an ủi Kylian Mbappe sau khi anh sút hỏng lượt penalty dẫn đến việc ĐT Pháp bị loại khỏi EURO 2020: "Cả đội đã ở bên cạnh nhau trong phòng thay đồ. Không ai nói về việc người này hay người kia có lỗi và Kylian Mbappe là một người đàn ông, cậu ấy hiểu những trách nhiệm của mình".

Bản thân tiền đạo trẻ thuộc biên chế PSG cũng thể hiện sự thất vọng và nuối tiếc của mình. Mbappe viết trên trang Twitter cá nhân:

"Tôi rất xin lỗi về pha sút hỏng đó. Tôi muốn giúp đội tuyển đi tiếp nhưng tôi đã thất bại. Tôi biết người hâm mộ sẽ thất vọng rất nhiều nhưng dù vậy tôi vẫn muốn cảm ơn mọi người vì đã luôn cổ vũ và tin tưởng vào chúng tôi.

Điều quan trọng là chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để sẵn sàng đón nhận những thử thách mới sắp đến. Chúc mừng Thụy Sĩ và chúc may mắn!"

ĐT Pháp đã giành được World Cup 1998 và EURO 2000, năm nay họ đã thất bại trong việc lặp lại thành tích đó. Cách đây 3 năm, Kylian Mbappe soán ngôi Pele, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá thế giới ghi bàn trong một trận chung kết World Cup.

Chứng kiến thất bại của Mbappe, huyền thoại bóng đá Brazil cũng thể hiện sự ủng hộ: "Hãy ngẩng cao đầu Kylian! Ngày mai là ngày đầu tiên của một hành trình mới".

HIGHLIGHTS ĐT Pháp 3-3 (pen 4-5) ĐT Thụy Sĩ (Vòng 1/8 UEFA EURO 2020)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giờ vàng thể thao tuần này: Italia - vị vua mới của bóng đá châu Âu | 20h30 hôm nay trên VTV1

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Tất cả những chuyện về EURO 2020, về nhà vô địch Italia hay kẻ về nhì ĐT Anh... đều sẽ có trong Giờ vàng thể thao tuần này, phát sóng lúc 20h30 ngày 16/7 trên kênh VTV1.