Những cái nhất tại UEFA EURO 2020

PVCập nhật 06:41 ngày 13/07/2021

VTV.vn - Cầu thủ trẻ hay già nhất dự Euro hay tìm hiểu về trận đấu có nhiều bàn thắng nhất… tại EURO 2020.

Như vậy là Euro 2020 đã khép lại một cách không thể ấn tượng hơn với trận chung kết kịch tính giữa đội tuyển Anh và ĐT Italia. Dù không thể có được chức vô địch trên sân nhà, tuy nhiên các cầu thủ của ĐT Anh cũng đã cho thấy một phong độ rất ấn tượng ở giải đấu năm nay, và họ cũng đã có được những dấu ấn lớn trong kỳ Euro lần này.

Những cái nhất tại UEFA EURO 2020 - Ảnh 1.

Đội tuyển Anh đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử có được mạch 5 trận giữ sạch lưới tại một vòng chung kết Euro. Trước đó thì họ cũng là đội tuyển đầu tiên chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn đứng đầu vòng bảng, Trong khi các nhà đương kim vô địch Italia là đội bóng đầu tiên toàn thắng tại vòng bảng mà không phải nhận bất cứ một bàn thua nào.

Còn ĐT Tây Ban Nha cũng là những người đầu tiên ghi 5 bàn thắng trong 2 trận đấu liên tiếp tại một vòng chung kết Euro.

Những cái nhất tại UEFA EURO 2020 - Ảnh 2.

Cũng với chiến thắng 5 – 0 của ĐT Tây Ban Nha trước ĐT Slovakia, ngày thi đấu hôm 23/6 cũng là ngày chứng kiến nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các vòng chung kết Euro, khi đã có tới 18 bàn thắng được ghi chỉ sau 4 trận đấu.

Euro 2020 cũng là kỳ Euro chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong lịch sử, với 142 pha lập công, và đạt tỉ lệ bàn thắng cao nhất với 2,78 bàn thắng trong một trận đấu.

Euro 2020 này cũng là kỳ Euro của những cầu thủ trẻ, khi mà kỷ lục về cầu thủ trẻ tuổi nhất ra sân tại một vòng chung kết liên tục bị phá vỡ. Đầu tiên là Jamal Musiala đã đi vào lịch sử của các kỳ Euro với 18 tuổi 117 ngày. Sau đó tới Jude Bellingham của ĐT Anh với 18 tuổi 4 ngày, và con số cuối cùng được chốt lại với kỷ lục của Kacper Kozlowski ĐT Ba Lan vượt qua con số đó với 17 tuổi 246 ngày.

Những cái nhất tại UEFA EURO 2020 - Ảnh 3.

Còn với đội tuyển Italia , cặp đôi trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci cũng đã có riêng cho mình những kỷ lục, khi Chiellini trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất giành chức vô địch tại một kỳ Euro khi đã 36 tuổi 331 ngày, còn Bonucci trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Euro khi đã 34 tuổi 71 ngày.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giờ vàng thể thao tuần này: Italia - vị vua mới của bóng đá châu Âu | 20h30 hôm nay trên VTV1

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Tất cả những chuyện về EURO 2020, về nhà vô địch Italia hay kẻ về nhì ĐT Anh... đều sẽ có trong Giờ vàng thể thao tuần này, phát sóng lúc 20h30 ngày 16/7 trên kênh VTV1.