Sút gấp 3, cầm bóng gấp 2, ĐT Pháp vẫn chật vật cầm hòa chủ nhà Hungary

Minh HoàngCập nhật 23:04 ngày 19/06/2021

VTV.vn - Bước vào trận đấu với đội bóng được đánh giá thấp bảng F, đoàn quân của ông Didier Deschamps bất ngờ bị cầm chân trên sân Ferenc Puskas.

Trước trận trận đấu thứ 2 vòng bảng EURO 2020, lịch sử đối đầu giữa ĐT Hungary và ĐT Pháp gây bất ngờ cho khá nhiều người hâm mộ. Sau 23 lần đối đầu trước đây, ĐT Hungary thắng tới 12 lần, để thua 8 lần và hòa 3 trận.

Tuy nhiên, chẳng ai cho rằng những kết quả này có ý nghĩa gì với trận đấu ngày hôm nay khi ĐT Pháp đang là đội bóng được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới còn ĐT Hungary thì đã bỏ lại quá khứ huy hoàng được vài thập kỷ. Nhưng sau 90 phút của trận đấu, thầy trò ông Marco Rossi đã chứng tỏ rằng những con số thống kê cũng có ý nghĩa riêng của nó.

Thống kê sau trận đấu, ĐT Pháp cầm bóng tới 67% (gấp đôi đội chủ nhà), dứt điểm tới 15 lần (gấp 3 đối phương) trong đó có 4 lần bóng đi trúng đích. Trong khi đó ĐT Hungary lại tỏ ra hiệu quả hơn khi chỉ dứt điểm 5 lần nhưng có tới 3 lần bóng tìm về phía khung thành của Hugo Lloris.

Xét trên tổng số đường chuyển, ĐT Pháp cũng áp đảo với 672 lần chuyền bóng, gấp đôi đối thủ của họ. Nhìn vào những con số đó, có thể thấy trận đấu này thầy trò ông Marco Rossi đã thi đấu kiên cường và một kết quả hòa là xứng đánh dành cho họ.

Sút gấp 3, cầm bóng gấp 2, ĐT Pháp vẫn chật vật cầm hòa chủ nhà Hungary - Ảnh 1.

Số liệu thống kê sau trận

Hiệp 1 trận đấu, ĐT Pháp chiếm lĩnh hầu hết thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong 1 ngày vô duyên, cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của những Karim Benzema hay Mbappe. Đặc biệt là với tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid, nếu sắc sảo hơn thì Benzema đã có thể có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, ĐT Pháp bất ngờ phải chịu một bàn thua ngay trước giờ nghỉ. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Attila Fiola bứt tốc vượt qua Varane rồi tung một cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Hugo Lloris. ĐT Hungary kết thúc hiệp 1 với một bàn dẫn trước đội bóng đương kim vô địch thế giới.

Sút gấp 3, cầm bóng gấp 2, ĐT Pháp vẫn chật vật cầm hòa chủ nhà Hungary - Ảnh 2.

Bước vào hiệp 2, ĐT Pháp tiếp tục dồn ép đối thủ với hi vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sau một vài tình huống tấn công đáng chú ý, thầy trò ông Didier Deschamp cũng có được điều mình cần. Phút thứ 66 của trận đấu, đội trưởng Hugo Lloris tung ra một đường chuyển dài thẳng đến phía cầu môn ĐT Hungary. Với nguồn năng lượng tưởng như bất tận, Kylian Mbappe dùng tốc độ của mình chiếm thế chủ động và tung ra một đường căng ngang đầy khó chịu khiến hậu vệ bên phía Hungary xử lý bóng lỗi. Antoine Griezman chớp thời cơ ghi bàn gỡ hòa cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Những phút còn lại của trận đấu, ĐT Pháp rất cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ 2 và họ cũng có được những cơ hội nhất định. Tuy nhiên cho đến khi trọng tài Michael Oliver nổi hồi còi kết thúc trận đấu, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sút gấp 3, cầm bóng gấp 2, ĐT Pháp vẫn chật vật cầm hòa chủ nhà Hungary - Ảnh 3.

Kết quả này khiến cho cục diện bảng F chưa thể ngã ngũ khi về lý thuyết cả 4 đội đều vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Cũng cần phải khẳng định rằng, trận hòa trước ĐT Pháp thực sự là một chiến quả đảng khen ngợi của thầy trò ông Marco Rossi. Qua đó, ĐT Hungary vẫn còn cơ hội bước vào vòng loại trực tiếp EURO 2020 nếu giành chiến thắng trước ĐT Đức. Và trong bóng đá, không điều gì là không thể xảy ra.

HIGHLIGHTS: ĐT Hungary 1-1 ĐT Pháp (Bảng F UEFA EURO 2020)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giờ vàng thể thao tuần này: Italia - vị vua mới của bóng đá châu Âu | 20h30 hôm nay trên VTV1

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Tất cả những chuyện về EURO 2020, về nhà vô địch Italia hay kẻ về nhì ĐT Anh... đều sẽ có trong Giờ vàng thể thao tuần này, phát sóng lúc 20h30 ngày 16/7 trên kênh VTV1.