Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ một tàu chở hàng, nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga tại cảng Odessa vào ngày 7/4/2026 (Ảnh: SBU)
Theo các nhà điều tra Ukraine, con tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga này đã tham gia xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine từ bán đảo Crimea thuộc Nga. Chủ sở hữu của tàu đang chịu lệnh trừng phạt của Ukraine và bị cáo buộc đã cố gắng né tránh các hạn chế bằng cách liên tục thay đổi tên tàu và quyền sở hữu trên danh nghĩa thông qua các nước thứ ba.
Tàu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga bị bắt giữ tại cảng thương mại Odessa. Vào thời điểm bị bắt giữ, tàu đang mang cờ của một quốc gia châu Phi, được cho là để bốc dỡ một lô hàng ống thép.
SBU cho biết tàu này đã cập cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea ít nhất 7 lần trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc vi phạm luật pháp Ukraine. Trong một trường hợp được ghi nhận vào tháng 1/2021, tàu bị bắt giữ đã vận chuyển gần 7.000 tấn ngũ cốc từ Crimea đến Bắc Phi.
Tại thời điểm bị bắt giữ, có 17 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu - bao gồm cả thuyền trưởng, tất cả đều là công dân các nước Trung Đông.

Một tàu bị cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga (Ảnh: Europa Press/Getty)
Các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga bị cho là chuyên vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. "Hạm đội bóng tối" của Nga bao gồm một mạng lưới các tàu hoạt động dưới nhiều tên gọi, quốc kỳ và bên sở hữu liên tục thay đổi để né tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Những tàu này được sử dụng rộng rãi để vận chuyển dầu bị trừng phạt đến các nước khác, giúp duy trì nền kinh tế Nga và tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của nước này.
Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia đối tác điều chỉnh luật để cho phép tịch thu các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga.
Pháp là một trong những quốc gia tích cực nhất trong việc nhắm mục tiêu vào mạng lưới này. Theo đó, Paris đã nhiều lần chặn bắt các tàu bị nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng tối" kể từ cuối năm 2025. Đầu tháng 3 năm nay, Bỉ đã tiến hành một chiến dịch chung với Pháp để bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt của Nga hoạt động dưới cờ nước ngoài.
Ngày 25/3, Anh đã công bố các quy định mới cho phép quân đội và lực lượng thực thi pháp luật của nước này lên kiểm tra các tàu bị nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng tối" trong vùng biển của Anh.

Bình luận (0)