Ukraine bất ngờ tấn công nhà máy hóa chất lớn của Nga cách tiền tuyến hơn 1.700 km

An Khê (Theo Kyiv Independent)

03/10/2025 21:39 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng 3/10, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà máy hóa chất Azot tại tỉnh Perm Krai, Nga.

Nhà máy hóa chất Azot, tọa lạc tại Perm Krai, là một trong những nhà sản xuất phân đạm lớn nhất của Nga (Telegram)

Nhà máy hóa chất Azot, tọa lạc tại Perm Krai, là một trong những nhà sản xuất phân đạm lớn nhất của Nga (Telegram)

Đây là một trong những cơ sở sản xuất phân bón nitơ lớn nhất của nước này. Thống đốc khu vực, ông Dmitry Makhonin, xác nhận vụ việc khiến quá trình sản xuất tại đây bị gián đoạn tạm thời.

Nhà máy Azot - cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 1.700 km - là cơ sở trọng yếu, sản xuất amoniac, urê, amoni nitrat và các hợp chất nitrit phục vụ cả nông nghiệp và công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là chế tạo thuốc nổ của Nga. Năm 2024, Azot ghi nhận sản lượng kỷ lục hơn 2,3 triệu tấn sản phẩm.

Ông Makhonin cho biết, ngay sau vụ tấn công, lực lượng cứu hộ đã được triển khai, một sở chỉ huy khẩn cấp được thành lập để xử lý sự cố. "Có sự gián đoạn ngắn trong chu trình công nghệ tại Azot, song hoạt động đã dần được khôi phục", ông Makhonin nói.

Vụ việc cho thấy khả năng của Ukraine trong việc mở rộng phạm vi tấn công vào các mục tiêu liên quan đến hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga, vượt xa khu vực tiền tuyến.

Trước đó, ngày 25/9, một nhà máy hóa chất khác của Nga tại tỉnh Krasnodar Krai cũng bị UAV Ukraine tấn công, gây cháy lớn và buộc phải sơ tán dân cư xung quanh. Những vụ việc liên tiếp này phản ánh chiến lược gia tăng áp lực của Kiev đối với hạ tầng công nghiệp - quân sự của Moscow.

Ukraine bất ngờ tấn công nhà máy hóa chất lớn của Nga cách tiền tuyến hơn 1.700 km- Ảnh 1.

Máy bay không người lái cảm tử Shahed 131/136 do Iran sản xuất - thường được lực lượng Nga sử dụng trong các cuộc không kích chống lại Ukraine (Ảnh: Telegram)

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông tin lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ khoảng 20 UAV Ukraine trong đêm 2/10 trên lãnh thổ Nga.

Hiện tại, phía Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch UAV quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Theo Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ riêng trong tháng 9, Nga đã sử dụng gần 6.900 UAV, trong đó có hơn 3.600 chiếc Shahed - loại UAV cảm tử do Iran thiết kế và Nga sản xuất hàng loạt dưới tên Geran-2. Các UAV này bị cáo buộc thường xuyên tấn công vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

Ông Syrskyi cho biết thêm, lực lượng phòng không Ukraine đã cải thiện đáng kể khả năng đánh chặn, với phần lớn UAV Nga bị bắn hạ. Tuy nhiên, các đợt tấn công vẫn gây thiệt hại nặng nề khi chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, Nga đã phóng gần 50.000 UAV Shahed, khiến hơn 250 dân thường thiệt mạng. Gần đây nhất, một cuộc tập kích UAV nhằm vào thành phố Dnipro hôm 30/9 đã làm 1 người chết và ít nhất 28 người bị thương.

Trong bối cảnh đó, Ukraine cũng tăng tốc phát triển công nghệ UAV của riêng mình. Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal khẳng định, Kiev sắp tới có thể triển khai ít nhất 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày nhằm đối phó với các đợt tấn công quy mô lớn từ Nga.

Tin liên quan

Ukraine mở rộng tấn công Nga, nhà máy nhiệt điện Belgorod trúng tên lửa HIMARS

Ukraine mở rộng tấn công Nga, nhà máy nhiệt điện Belgorod trúng tên lửa HIMARS

VTV.vn - Ngày 28/9, truyền thông Nga cho biết các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ viện trợ đã được Ukraine sử dụng để tấn công Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.