Ukraine yêu cầu Israel tịch thu số ngũ cốc của Nga (Ảnh: Getty Images)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết ông đã nêu vấn đề tàu Nga chở ngũ cốc lấy của Ukraine đến Iran trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa'ar.
Tàu chở hàng rời Abinsk của Nga được cho là đã đến cảng Haifa vào ngày 12/4, chở gần 44.000 tấn lúa mì. Các nhà điều tra Ukraine cho rằng số lúa mì trên đã bị lấy từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Kiev. Tàu này sau đó đã rời đi và dường như đang hướng trở lại Biển Đen - phóng viên Kateryna Yaresko từ dự án SeaKrime của Trung tâm Myrotvorets đưa tin vào ngày 15/4.
Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh rằng việc xuất khẩu bất hợp pháp các sản phẩm nông nghiệp lấy của Ukraine là một phần trong nỗ lực chiến tranh rộng lớn hơn của Nga và điều này không được phép xảy ra.

Lộ trình của tàu Abinsk (Ảnh: Kateryna Jaresko/Facebook)
Ukraine cáo buộc Nga đã thu giữ hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine từ các vùng lãnh thổ mà lực lượng Moscow kiểm soát, xuất khẩu chúng ra thị trường toàn cầu bằng các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của nước này.
Đại sứ quán Ukraine tại Israel cho biết lô hàng ngũ cốc nói trên có thể cấu thành sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh thổ của Ukraine - theo truyền thông Israel.
Cơ quan tình báo Ukraine đã theo dõi quá trình chuẩn bị rời Biển Đen của tàu Abinsk với lô hàng này, và Kiev đã chia sẻ những phát hiện của mình với Israel vào tháng 3 - một quan chức Ukraine giấu tên nói.
Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko cũng được cho là đã gặp Đại sứ Israel tại Kiev Michael Brodsky vào ngày 14/4 để yêu cầu hỗ trợ pháp lý quốc tế về vấn đề này.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (phải) và Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar bắt tay trong cuộc họp báo chung tại Kiev, Ukraine, ngày 23/7/2025 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Ukraine/Getty Images)
Theo phóng viên Kateryna Yaresko, tàu Nga ban đầu khởi hành từ cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar của nước này. Tại đây, tàu được chất đầy ngũ cốc từ các cảng của Ukraine bị chiếm đóng thông qua hình thức chuyển hàng giữa các tàu. Sau đó, con tàu đã neo đậu gần bờ biển Israel kể từ ngày 23/3 trước khi nhận được sự cho phép cập cảng từ chính quyền Israel.
Các dịch vụ giám sát giao thông hàng hải hiện cho thấy con tàu mang cờ Nga đang ở phía Đông Địa Trung Hải, hướng về eo biển Dardanelles.
Quan hệ Ukraine - Israel trong suốt chiến dịch quân sự toàn diện của Nga rất phức tạp.
Israel đã kiềm chế không cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine nhằm duy trì sự cân bằng mong manh trong quan hệ với Nga, bất chấp sự ủng hộ của Moscow dành cho Tehran.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bỏ qua Israel trong chuyến công du Trung Đông của mình - vốn nhằm mục đích tăng cường hợp tác an ninh với các bên chủ chốt trong khu vực trong bối cảnh Iran thực hiện các cuộc không kích trả đũa.
Bình luận (0)